Nga có máy bay chiến đấu tàng hình mới — Nó dùng để làm gì?

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Hãng sản xuất máy bay Nga Sukhoi đã phát triển một loại máy bay chiến đấu tàng hình một động cơ mới. Chiếc máy bay phản lực, mà Sukhoi gọi là "Checkmate", được cho là sẽ ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm hàng không MAKS ở Moscow vào tuần tới.
Rostec, công ty mẹ của Sukhoi, đã tiết lộ vè Checkmate trong một video đăng vào ngày 13/7. Vài ngày sau, các bức ảnh được lan truyền trực tuyến mô tả Checkmate tại sân bay Ramenskoye, nơi diễn ra chương trình MAKS.
Hình ảnh úp mở về con "quái vật" này đã tạo nguồn cảm hứng cho những suy đoán điên cuồng về thiết kế và khả năng của Checkmate. Samuel Bendett, một chuyên gia về quân đội Nga thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới ở Washington, DC, cho biết Checkmate là một máy bay chiến đấu xuất khẩu - một loại máy bay chiến đấu tương đối rẻ tiền, có khả năng quan sát thấp mà Sukhoi có thể bán cho các quốc gia mà Bộ Ngoại giao Mỹ giành được ' không được phép mua F-35.
VNReview.vn

Ông Bendett nói: “Một số quốc gia thân thiện với hàng xuất khẩu quân sự của Nga có thể xếp hàng mua máy bay chiến đấu tối tân".
Liệu Checkmate có thành công như một mặt hàng xuất khẩu hay không là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. F-35 đã lấn sân phần lớn thị trường máy bay chiến đấu tàng hình. Trong khi đó, KF-21 của Hàn Quốc, một máy bay chiến đấu tàng hình giá rẻ hơn có tiềm năng xuất khẩu, có thể lần đầu tiên bay vào năm tới.
Và không có nhiều tín hiệu rõ ràng cho thấy các quốc gia không thể mua F-35 hoặc KF-21 đang kêu gọi tìm kiếm một giải pháp thay thế. Nhà sản xuất máy bay Trung Quốc Shenyang đã phát triển máy bay chiến đấu tàng hình J-31 chủ yếu để xuất khẩu nhưng 9 năm sau chuyến bay đầu tiên Trung Quốc vẫn chưa bán được một chiếc nào.
Tất nhiên, lực lượng không quân Nga có thể mua Checkmate giống như cách mà hải quân Trung Quốc “giải cứu” chiếc J-31. Trong biên chế của Nga, Checkmate có thể bổ sung cho chiếc Su-57 lớn hơn, hai động cơ, bay lần đầu vào năm 2010 và hiện đang được sản xuất hàng loạt tại nhà máy của Sukhoi ở Viễn Đông Nga.
Su-57 - một máy bay cỡ lớn, phức tạp - rõ ràng là đắt tiền. Không rõ đắt như thế nào, nhưng điều đáng chú ý là chiếc F-35 nhỏ hơn mà Lockheed Martin sản xuất với tốc độ khoảng 140 chiếc/ năm, có giá khoảng 100 triệu USD bao gồm cả động cơ.
Moscow đã đặt hàng 78 chiếc Su-57, nhưng việc sản xuất diễn ra rất chậm và chỉ một số ít máy bay được đưa vào sử dụng. Về lý thuyết, Checkmate có thể bổ sung cho Su-57 và giúp không quân Nga triển khai hỗn hợp máy bay chiến đấu tàng hình hai động cơ và một động cơ. Đó là những gì Không quân Hoa Kỳ đang làm — mua hàng trăm chiếc F-35 để bổ sung cho 180 chiếc F-22 hai động cơ hoặc tương tự.
Nhưng đừng mong đợi Checkmate — nếu nó được chứng minh là một chiếc máy bay có khả năng và Điện Kremlin chọn mua nó — làm suy yếu Su-57. Không quân Nga quyết tâm có được tất cả 78 chiếc Su-57 như kế hoạch đã đặt ra.
Nguồn: Popsci
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top