ThanhDat
Intern Writer
Nga đang triển khai một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn có sử dụng lực lượng hạt nhân, được xem là động thái răn đe trực tiếp nhằm vào Hoa Kỳ và các nước đồng minh NATO. Theo thông tin do hãng Sputnik dẫn lại ngày 19/5 tại Moscow, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 19 đến 21/5, tập trung vào các tình huống chuẩn bị và sử dụng lực lượng hạt nhân trong điều kiện xảy ra hành động gây hấn.
Tham gia cuộc tập trận lần này có nhiều lực lượng chủ chốt của quân đội Nga, bao gồm Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Bộ Tư lệnh Không quân Tầm xa thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga cùng các đơn vị thuộc Quân khu Leningrad và Quân khu Trung tâm.
Cuộc tập trận cũng bao gồm hoạt động phối hợp sử dụng các loại vũ khí hạt nhân được bố trí tại Belarus. Trong số đó có tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander và tên lửa đạn đạo tầm trung Hazel, đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 64.000 binh sĩ cùng khoảng 7.800 loại vũ khí, trang thiết bị quân sự và khí tài đặc biệt sẽ tham gia chuỗi hoạt động diễn tập chung lần này.
Ngoài lực lượng nhân sự đông đảo, Nga còn huy động khoảng 200 bệ phóng tên lửa chiến lược như Yars, Sarmat, Topol và Avangard. Đây đều là những hệ thống tên lửa hạt nhân chủ lực đang được Moscow vận hành.
Bên cạnh đó là khoảng 140 máy bay ném bom chiến lược gồm Tu-22M3, Tu-95MS và Tu-160, cùng tám tàu ngầm mang tên lửa chiến lược thuộc lớp Borei.
Việc Nga đồng thời triển khai số lượng lớn vũ khí hạt nhân và hơn 60.000 quân nhân được xem là điều hiếm gặp trong nhiều năm qua, qua đó cho thấy khả năng sẵn sàng tác chiến hạt nhân ở mức rất cao.
Cùng thời điểm, hơn 140 máy bay ném bom chiến lược và chiến đấu cơ có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng cất cánh tại nhiều sân bay chiến lược trên lãnh thổ Nga.
Ngoài ra, hơn 200 tên lửa đạn đạo liên lục địa cùng hàng chục nghìn binh sĩ thuộc lực lượng tên lửa chiến lược đang trong trạng thái chờ lệnh tại nhiều bãi phóng khác nhau.
Theo nhận định được đưa ra, sức mạnh hạt nhân khổng lồ chính là yếu tố giúp Nga duy trì khả năng đối đầu với Hoa Kỳ và NATO. Kho vũ khí này được cho là có sức hủy diệt cực lớn và đóng vai trò nền tảng trong chiến lược răn đe quân sự của Moscow.
Tham gia cuộc tập trận lần này có nhiều lực lượng chủ chốt của quân đội Nga, bao gồm Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Bộ Tư lệnh Không quân Tầm xa thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga cùng các đơn vị thuộc Quân khu Leningrad và Quân khu Trung tâm.
Nga huy động hàng loạt khí tài hạt nhân chiến lược
Theo các báo cáo được công bố, nhiều đơn vị hạt nhân sẽ tiến hành phóng thử các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa với nhiều tầm bắn khác nhau. Các vụ phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình sẽ được thực hiện tại các thao trường bên trong lãnh thổ Nga.Cuộc tập trận cũng bao gồm hoạt động phối hợp sử dụng các loại vũ khí hạt nhân được bố trí tại Belarus. Trong số đó có tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander và tên lửa đạn đạo tầm trung Hazel, đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 64.000 binh sĩ cùng khoảng 7.800 loại vũ khí, trang thiết bị quân sự và khí tài đặc biệt sẽ tham gia chuỗi hoạt động diễn tập chung lần này.
Ngoài lực lượng nhân sự đông đảo, Nga còn huy động khoảng 200 bệ phóng tên lửa chiến lược như Yars, Sarmat, Topol và Avangard. Đây đều là những hệ thống tên lửa hạt nhân chủ lực đang được Moscow vận hành.
Bên cạnh đó là khoảng 140 máy bay ném bom chiến lược gồm Tu-22M3, Tu-95MS và Tu-160, cùng tám tàu ngầm mang tên lửa chiến lược thuộc lớp Borei.
Việc Nga đồng thời triển khai số lượng lớn vũ khí hạt nhân và hơn 60.000 quân nhân được xem là điều hiếm gặp trong nhiều năm qua, qua đó cho thấy khả năng sẵn sàng tác chiến hạt nhân ở mức rất cao.
Tàu ngầm hạt nhân và oanh tạc cơ đồng loạt vào trạng thái chiến đấu
Theo các nguồn tin được đề cập, từ rạng sáng 19/5, tám tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược đã rời căn cứ và di chuyển tới các vùng biển sâu thuộc Bắc Cực, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
Cùng thời điểm, hơn 140 máy bay ném bom chiến lược và chiến đấu cơ có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng cất cánh tại nhiều sân bay chiến lược trên lãnh thổ Nga.
Ngoài ra, hơn 200 tên lửa đạn đạo liên lục địa cùng hàng chục nghìn binh sĩ thuộc lực lượng tên lửa chiến lược đang trong trạng thái chờ lệnh tại nhiều bãi phóng khác nhau.
Theo nhận định được đưa ra, sức mạnh hạt nhân khổng lồ chính là yếu tố giúp Nga duy trì khả năng đối đầu với Hoa Kỳ và NATO. Kho vũ khí này được cho là có sức hủy diệt cực lớn và đóng vai trò nền tảng trong chiến lược răn đe quân sự của Moscow.