Nga huy động 300.000 người và chỉ cử 40.000 người tham chiến. Putin đã gửi một tín hiệu rõ ràng cho Hoa Kỳ

Khánh Phạm

Moderator
Sau hơn một tháng ban lệnh tổng động viên một phần, cách đây ít ngày, Tổng thống Nga Putin đã thông báo rằng công tác động viên đã chính thức kết thúc. Trong số 300.000 người đã được gọi, chỉ có 40.000 người được cử đi chiến đấu ở mặt trận Ukraine, số còn lại vẫn đang được huấn luyện ở hậu phương.
Nga huy động 300.000 người và chỉ cử 40.000 người tham chiến. Putin đã gửi một tín hiệu rõ ràng cho Hoa Kỳ
Tổng thống Nga Putin
Khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt của Nga, do không chuẩn bị đầy đủ và mắc sai lầm chiến lược, quân đội Ukraine đã bị thương vong rất nhiều. Sau khi thay đổi chiến lược, với việc từng bước mở rộng chiến tuyến, quân đội Ukraine với sự trợ giúp và huấn luyện của Mỹ và các nước phương Tây đã tung ra các đợt phản công quy mô lớn làm cho quân Nga được triển khai rải rác rơi vào thế bị động. Do bất lợi về quân số, để tránh bị quân Ukraina bao vây và tiêu diệt, quân đội Nga phải rút lui, dẫn đến mất nhiều địa điểm sau nhiều tháng chiếm giữ. Cùng với việc sáp nhập 4 khu vực phía đông Ukraine và đưa quân đội vào để ổn định tình hình, cuối tháng 9/2022, Tổng thống Putin tuyên bố bắt đầu điều động cục bộ, tuyển 300.000 quân dự bị để tăng cường lực lượng tác chiến tuyến đầu. Mặc dù có những tình huống như người dân xếp hàng dài đi nước ngoài trong đợt điều động nhưng công tác tuyển dụng vẫn được hoàn thành trong thời gian quy định trước tháng 11/2022.
Nga huy động 300.000 người và chỉ cử 40.000 người tham chiến. Putin đã gửi một tín hiệu rõ ràng cho Hoa Kỳ
Hoạt động động viên một phần ở Nga đã chính thức kết thúc
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, mọi hoạt động liên quan đến việc nhập ngũ của các công dân dự bị theo lệnh động viên một phần đã hoàn tất và sẽ được chuyển sang làm công việc nghĩa vụ mùa thu bình thường, dự kiến sẽ có 120.000 người nhập ngũ vào mùa thu năm nay. Ông Putin cũng đã xác nhận thông tin của Bộ Quốc phòng trong một cuộc phỏng vấn cách đây vài ngày. Các binh sĩ dự bị được trải qua quá trình huấn luyện quân sự tại các trung tâm huấn luyện và bãi tập trước khi tham chiến.
Ông Putin tái nhấn mạnh rằng Nga vẫn muốn các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine để chấm dứt chiến tranh, và mong muốn này sẽ không thay đổi và không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Putin nói rằng chính phủ Zelensky không có ý tưởng ngồi lại đàm phán, hiện tại Nga đang chờ cơ hội đàm phán, có thể triển khai một số điều kiện cần thiết. Ngoài ra, ông Putin cũng thể hiện sự chân thành trong đàm phán, ông cho rằng việc Nga tiết lộ trước lập trường về hòa đàm là không có lợi, nhưng để đạt được kết quả thì cần phải ngồi lại đàm phán.
Nga huy động 300.000 người và chỉ cử 40.000 người tham chiến. Putin đã gửi một tín hiệu rõ ràng cho Hoa Kỳ
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky
Cần chỉ ra rằng sau khi Nga tuyên bố 4 khu vực miền đông Ukraine đã gia nhập Liên bang Nga, ông Zelensky đã ban hành sắc lệnh của tổng thống vào đầu tháng trước, yêu cầu tất cả các bộ và cơ quan chính phủ Ukraine không đàm phán với ông Putin, đóng cửa các cuộc đàm phán hòa bình. Mỹ, người ủng hộ lớn nhất của Ukraine, cũng có xung đột với chính phủ Zelensky về vấn đề viện trợ. Theo nhiều báo cáo truyền thông Mỹ, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hàng chục tỷ đô la viện trợ quân sự, nhưng Zelensky vẫn yêu cầu thêm viện trợ, điều này trực tiếp Biden tức giận. Trong một cuộc gọi vào tháng 6 năm nay, Biden đã hét thẳng vào điện thoại rằng Zelensky cần phải biết ơn và “thể hiện lòng biết ơn nhiều hơn nữa”. Dù đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ ngày kêu gọi, nhưng truyền thông Mỹ mới phanh phui, điều này cũng cho thấy chính quyền Biden muốn điều chỉnh chính sách ủng hộ một chiều đối với Ukraine trước cuộc bầu cử giữa kỳ để giành được nhiều sự ủng hộ của cử tri.
Nga huy động 300.000 người và chỉ cử 40.000 người tham chiến. Putin đã gửi một tín hiệu rõ ràng cho Hoa Kỳ
Tổng thống Hoa Kỳ Biden và Tổng thống Ukraina Zelensky
Với tình hình kinh tế ngày càng trầm trọng của Mỹ, tiếng nói hòa đàm với Nga cũng đã vang lên trong chính quyền Biden, và việc tiếp tục chi tiền cho Ukraine cũng khiến người dân Mỹ và một số chính trị gia rất bất bình. Đối với người Mỹ hiện nay, các vấn đề kinh tế - xã hội của chính họ là mối quan tâm hàng đầu. Do đó, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, chính quyền Biden cũng cần đạt được những kết quả ngoại giao nhất định để nâng cao tỷ lệ tán thành, về mặt khách quan dẫn đến sự nới lỏng giữa Mỹ và Nga, từ đó có cơ hội đối thoại về vấn đề Ukraine.
Vì vậy, điều mà Putin đề cập là "chờ một số điều kiện cần thiết để phát triển chín muồi" có nghĩa là thiện chí đàm phán của chính quyền Biden ngày càng cao, cuối cùng sẽ lựa chọn liên hệ với phía Nga. Và Putin đã không đưa toàn bộ 300.000 nhân viên được huy động vào chiến trường mà còn dùng những hành động cho thấy ông có ý định giảm cường độ hoạt động quân sự, thể hiện cử chỉ muốn xoa dịu tình hình, đồng thời gửi tín hiệu hòa giải tới Mỹ.
Nga huy động 300.000 người và chỉ cử 40.000 người tham chiến. Putin đã gửi một tín hiệu rõ ràng cho Hoa Kỳ
Viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine
Tháng trước Putin bày tỏ mong muốn đàm phán với Mỹ, Mỹ đã phản ứng tích cực, nay Putin lại đưa ra một cành ô liu, có tiến hành hòa đàm hay không sẽ phụ thuộc vào chính quyền Biden. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bây giờ còn một tuần nữa. Khi mùa đông lạnh giá đang đến gần, nhiều quốc gia lên tiếng ngừng hỗ trợ Ukraine và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để nối lại nhập khẩu năng lượng của Nga, dẫn đến rạn nứt trong sự đồng thuận của chính quyền Biden về việc tiếp tục kiềm chế và đàn áp Nga, cả trong nước và quốc tế. Trong tình hình tất cả các bên không đủ khả năng tiêu thụ chiến tranh, càng có nhiều khả năng chính quyền Biden sẽ lựa chọn thương lượng.

>> Quân đội Nga đã phóng hơn 50 tên lửa trong đợt không kích này, bộc lộ nhiều thiếu sót! Hiệu quả của lực lượng phòng không Ukraine thật đáng kinh ngạc

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top