Phạm Thanh Bình
Writer
Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen cho biết cuộc cải cách sẽ dẫn đến việc tăng thêm 125.000 lính nghĩa vụ trong vòng 5 năm.
Ngày 22/12, Phần Lan tuyên bố sẽ nâng tuổi nhập ngũ dự bị từ 60 lên 65 vào năm 2026 nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này trước bất kỳ mối đe dọa nào từ nước láng giềng Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Antti Hakkanen cho biết cuộc cải cách, có hiệu lực từ ngày 1/1 sau khi được tổng thống ký ban hành thành luật, sẽ dẫn đến việc tăng thêm 125.000 lính nghĩa vụ trong vòng 5 năm. Số lượng quân dự bị của Phần Lan sẽ vào khoảng một triệu người vào năm 2031.
Lực lượng dự bị của Phần Lan hiện bao gồm khoảng 900.000 công dân, và quốc gia thành viên NATO phía đông này có quân số trong thời chiến là 280.000 binh sĩ.
Ông Hakkanen nói: “Những biện pháp này và các biện pháp khác mà chúng tôi thực hiện để tăng cường quốc phòng cho thấy Phần Lan đang đảm bảo an ninh cho mình cả hiện tại và tương lai”.
Nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với tất cả nam giới Phần Lan khi tròn 18 tuổi và là tự nguyện đối với phụ nữ tại quốc gia Bắc Âu có 5,6 triệu dân này. Lính nghĩa vụ có thể phục vụ từ 6, 9 hoặc 12 tháng tùy thuộc vào chương trình huấn luyện.