Nga tuyên bố lần đầu tiên đã bắn thử một loại tên lửa siêu thanh chưa từng có

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Ngày 21/11/2024, Nga đã thử nghiệm một loại tên lửa siêu thanh mới, được cho là có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ hiện có. Vụ phóng tên lửa từ Sân bay vũ trụ Kapustin Yar hướng về phía Ukraine đã gây chấn động, đặc biệt khi nó mang theo nhiều đầu đạn độc lập (MIRV) nhưng không phát nổ. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đây là vũ khí "không thể ngăn cản", nhưng liệu đây là một đòn đe dọa chiến lược hay một bước leo thang nguy hiểm trong cuộc xung đột hiện nay?
1742543716051.png

Theo Putin, tên lửa Oreshnik ("Hazel") là một vũ khí tấn công chính xác siêu thanh, đạt tốc độ lên tới Mach 10. Nó được mô tả là có khả năng mang nhiều đầu đạn độc lập (MIRV) và có tầm bắn bao phủ toàn bộ châu Âu. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đang tranh cãi về việc liệu đây là một thiết kế hoàn toàn mới hay chỉ là phiên bản nâng cấp của tên lửa RS-26 Rubezh từng bị đóng băng phát triển vào năm 2018.
MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles) từng được sử dụng chủ yếu để mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, lần này Nga đã sử dụng chúng trong một cuộc tấn công thông thường, điều chưa từng có trong lịch sử. Mặc dù không gây thiệt hại nghiêm trọng, việc sử dụng MIRV phi hạt nhân làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nhầm lẫn giữa một cuộc tấn công thông thường và một cuộc tấn công hạt nhân.
Cuộc tấn công này được cho là một thông điệp răn đe đối với phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ và các đồng minh NATO. Bằng cách sử dụng một vũ khí có tầm bắn xa và tốc độ cao, Nga muốn thể hiện khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có, chẳng hạn như Patriot PAC-3 mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine.
Các nhà lãnh đạo phương Tây đã bày tỏ lo ngại về việc Nga đang leo thang vũ khí tầm trung và siêu thanh. Một số quốc gia châu Âu có thể sẽ tăng cường đầu tư vào các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến như THAAD, Aegis Ashore, hoặc Arrow 3 để đối phó với mối đe dọa mới này.
Việc Nga thử nghiệm tên lửa siêu thanh Oreshnik không chỉ là một bước tiến trong công nghệ quân sự mà còn là một đòn đe dọa chiến lược nhằm gây áp lực lên phương Tây. Tuy nhiên, hành động này cũng làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới, đặc biệt trong bối cảnh hiệp ước INF đã bị hủy bỏ và căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang ở mức cao. (popularmechanics)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top