Ngày Hạ chí 2024 sẽ đến sớm nhất trong 228 năm. Tại sao như vậy?

Thời điểm hạ chí hàng năm ngày càng sớm hơn, nhưng tại sao điều này lại xảy ra?

Hạ chí 2024 rơi vào ngày 21/6/2024, diễn ra sớm nhất trong 228 năm - nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Trong 72 năm tới, sự kiện thường niên sẽ diễn ra sớm hơn cứ sau bốn năm. Vì vậy những gì đang xảy ra?

Ngày hạ chí có xu hướng xảy ra vào ngày 22/6 hàng năm (giờ Việt Nam). Đây là thời điểm cực Bắc của Trái đất nghiêng tối đa về phía Mặt trời, điều này cũng dẫn đến ngày đó có nhiều giờ nắng nhất và đêm ngắn nhất. Sự kiện này xảy ra do trục Trái đất nghiêng một góc 23,5 độ so với quỹ đạo của nó quanh Mặt trời.

Ngược lại, khi Bắc bán cầu có ngày dài nhất thì Nam bán cầu có ngày ngắn nhất - ngày đông chí.

Tuy nhiên, năm nay có một điều thú vị đang diễn ra. Ngày hạ chí sẽ diễn ra sớm hơn thường lệ, vào ngày 20 tháng 6 lúc 8:50 tối UTC (4:50 chiều EDT/1:50 chiều PDT). Đây sẽ là ngày hạ chí sớm nhất kể từ năm 1796. Hay nói cách khác, lần cuối cùng ngày hạ chí xảy ra sớm như vậy là vào thời điểm George Washington còn là tổng thống Mỹ và Cách mạng Pháp vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.
1718697709570.png
Về cơ bản, sự biến đổi xảy ra do lịch Gregory và cách chúng ta đánh dấu sự chuyển đổi của thời gian. Nói rõ hơn, lịch Gregorian khá tốt, đặc biệt khi so sánh với lịch Julian tiền thân của nó.

Hành trình Trái đất quay quanh Mặt trời mỗi năm không hẳn là 365 ngày. Thay vào đó, nó giống như 365,242189 ngày. Để giải thích cho điều này, lịch Gregorian có các năm nhuận để làm cho năm trung bình dài 365,2425 ngày.

Trong mọi năm bình thường – năm không nhuận – chúng ta trải qua 365 ngày, điều đó có nghĩa là các điểm chí (và điểm phân) mỗi năm rơi muộn hơn một chút so với những năm trước. Sau đó, cứ bốn năm một lần, chúng ta lại có một năm nhuận dài 366 ngày – ngày bổ sung xuất hiện vào ngày 29 tháng 2. Điều này có nghĩa là các ngày của điểm chí và điểm phân sớm hơn trong năm 18 giờ, 11 phút và 14,87 giây so với năm nhuận. năm trước.

Cho đến nay mọi chuyện vẫn ổn, nhưng có một vấn đề phức tạp khác liên quan đến cách tính năm nhuận trong lịch Gregory. Để làm cho nó hoạt động, hệ thống đã được thiết lập sao cho mỗi năm nhuận đều là năm chia hết cho 4. Nhưng nếu năm kết thúc bằng “00”, như năm đầu thế kỷ (1800, 1900, 2000), thì năm đó chỉ có thể là năm nhuận nếu chia hết cho 400.

Năm 2000 là một năm như vậy. Nó chia hết cho cả 4 và 400, nhưng 1900, 1800 và 1700 thì không. Bằng cách không bao gồm các năm nhuận trong những thế kỷ này - tức là cứ sau 400 năm lại giảm đi ba năm nhuận - chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ thực tế của hành tinh di chuyển trong không gian.

Điều này có nghĩa là cứ bốn năm trong một thế kỷ không bắt đầu bằng năm nhuận, chúng ta tính tích lũy 365,25 ngày mỗi năm trong bốn năm chứ không phải 365,242189 ngày mỗi năm. Điều này dẫn đến việc chúng ta giữ thời gian “quá nhanh” khoảng 45 phút.

Như vậy, ngày hạ chí năm nay sớm hơn năm 2020 khoảng 45 phút. Điều đó cũng có nghĩa là xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài suốt thế kỷ cho đến năm 2096 khi ngày hạ chí sẽ diễn ra lúc 06:32 sáng UTC ngày 20 tháng 6. Sau đó, ngày hạ chí sẽ quay trở lại vào cuối năm khi chu kỳ được thiết lập lại.

Tóm lại, hạ chí xảy ra do trục Trái Đất nghiêng khoảng 23.5° so với mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời. Do đó, vào ngày hạ chí, bán cầu Bắc nghiêng nhiều nhất về phía Mặt Trời, dẫn đến lượng ánh sáng và nhiệt độ cao hơn.

Ngày hạ chí là một hiện tượng thiên văn học quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến thời tiết, khí hậu và văn hóa của các vùng miền trên Trái Đất.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top