Nghi án thổi giá cổ phiếu “họ Louis” và thách thức đối với cơ quan quản lý

Trong tuần giao dịch chứng khoán vừa qua (13-17/9), một trong những vấn đề nổi cộm trong dư luận chính là nghi án hàng loạt cổ phiếu “họ Louis” bị thổi giá, hay nói theo một thuật ngữ trong ngành là “thao túng thị trường chứng khoán”.

Dư luận và sự phản bác

Dư luận đó, có lẽ không ít những nhà đầu tư chứng khoán được nghe đến trong tuần giao dịch vừa qua, hay thậm chí trước đó. Đó là hàng loạt mã cổ phiếu do Công ty cổ phần Louis Capital làm chủ đầu tư, hay trong vai trò cổ đông lớn, như TGG, AGM, SMT, BII, TGG, DDV, TDH, đã tăng giá chóng mặt ngay cả khi thị trường chung diễn biến lình xình đi ngang tích lũy, hoặc thậm chí nhiều phiên đỏ sàn. Vậy những mã trên đã tăng giá như thế nào? Thử thống kê từ phiên giao dịch ngày 6/9 đến 17/9, tổng cộng 10 phiên giao dịch, các mã cổ phiếu “họ Louis” tăng giá như sau: - Mã chứng khoán TGG của chính Công ty cổ phần Louis Capital, trên sàn HoSE, tăng giá từ 33.000 đồng lên 64.500 đồng, mức tăng đến hơn 95%. - Mã cổ phiếu AGM (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang), tăng từ 31.900 lên 39.500 đồng, tương ứng mức tăng giá 23,8%. - Mã SMT (Công ty cổ phần SAMETEL) tăng từ 16.300 đồng lên 39.500 đồng, tỉ lệ tăng “khủng” lên đến hơn 142%. - Mã cổ phiếu BII (Công ty cổ phần Louis Land) tăng từ 17.100 đồng lên 28.000 đồng, mức tăng 63,7%. - Mã DDV (Công ty cổ phần DAP-VINACHEM), giá tăng từ 22.800 đồng lên 35.800 đồng, mức tăng đến 57% chỉ trong một thời gian ngắn. - Mã TDH (Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức), mới đây được công bố thông tin rằng được Louis Capital đã mua vào thêm hàng triệu cổ phiếu, cũng có liền một mạch 5 phiên tăng trần trong khi trước đó ì ạch ở mức giá chỉ trên 7.000 đồng. Có thể thấy rằng, dư luận đã và đang nói lên một nửa sự thật, đó là hiện tượng tăng giá mạnh, liên tục nhiều phiên đầy bất thường của hàng loạt cổ phiếu có “họ Louis”. Một nửa sự thật còn lại, đó là có hay không sự cấu kết thổi giá, thao túng giá cổ phiếu, thì vẫn chưa có các chứng cứ chứng minh được một cách rõ ràng và thuyết phục. Và phía Louis Capital, trong một văn bản gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cũng phản bác thông tin dư luận xì xào bàn tán những ngày qua cho rằng Louis Capital và những công ty có các mã cổ phiếu đề cập ở trên đã thao túng giá thị trường chứng khoán. Và tất nhiên, lập luận chủ yếu được Louis Capital đưa ra là những thông tin dư luận đồn thổi không có bằng chứng nào để chứng minh.
Nghi án thổi giá cổ phiếu “họ Louis” và thách thức đối với cơ quan quản lý

Phải làm rõ một nửa sự thật còn lại!

Cần lưu ý rằng, một nửa sự thật còn lại cũng có thể không có sự thao túng giá cổ phiếu nhưng cũng có thể có. Chính xác hơn, lúc này chưa có bằng chứng để khẳng định theo hướng nào, mà tất cả còn đang ở phía trước. Song một khi vấn đề còn ở phía trước và sự thật chưa được làm sáng tỏ thì một nửa sự thật được dư luận nêu ra và trên thực tế đã diễn ra, càng cho thấy sự nhức nhối trên thị trường chứng khoán và càng phải khẩn trương làm rõ. Bởi hiện tượng khó hiểu, bất thường xảy ra không chỉ rơi vào trường hợp một hay hai cổ phiếu tăng giá mạnh và liên tục, mà xảy ra trên sáu, bảy mã cổ phiếu. Và đặc biệt là, những mã cổ phiếu đó đều liên quan đến vốn đầu tư từ Louis Capital, được truyền thông gọi một cách nôm na là những cổ phiếu “họ Louis”. Chưa có bằng chứng để chứng minh và khẳng định, nhưng rõ ràng hiện tượng hàng loạt cổ phiếu “họ Louis” tăng giá như thế là rất bất thường và đầy khó hiểu. Thậm chí, nếu dư luận đặt ra nghi vấn thì cũng là điều dễ hiểu. Các vụ thao túng giá cổ phiếu tại Việt Nam xưa nay xảy ra không hiếm, thậm chí có thể nói là xảy ra khá thường xuyên, nhưng chỉ rơi vào một vài mã cổ phiếu chứ chưa có trường hợp nào xảy ra trong cùng khoảng thời gian trên hàng loạt mã cổ phiếu. Trong nghi án về thổi giá hàng loạt cổ phiếu ‘họ Louis” đang được dư luận đề cập, dù mới chỉ trong khả năng có dấu hiệu nghi ngờ, nhưng nếu đánh giá một cách nghiêm túc thì những dấu hiệu này rất đáng chú ý. Liệu có xảy ra thao túng giá cổ phiếu thật không, hay chỉ là dư luận qui chụp, hoặc ai đó “gắp lửa bỏ tay người”? Dư luận càng xì xào nghi vấn, vấn đề càng nên được sớm làm rõ trong thẩm quyền của cơ quan quản lý. Vai trò quản lý ở đây đối với những hiện tượng cổ phiếu tăng giá đầy bất thường trước hết là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau tìm hiểu, điều tra bước đầu nếu nhận thấy có dấu hiệu, bằng chứng rõ ràng và nghiêm trọng, vụ việc có thể cần cơ quan điều tra nhập cuộc. Thị trường chứng khoán không phải của bất cứ một doanh nghiệp niêm yết nào, và nó càng không chấp nhận bị thao túng bởi bất cứ một nhóm lợi ích nào. Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. Và đương nhiên, các doanh nghiệp niêm yết trên các sàn giao dịch trước hết phải hoạt động đúng luật pháp, lành mạnh, đặt quyền lợi hợp pháp và chính đáng của nhà đầu tư lên hàng đầu. Một khi thị trường chứng khoán xảy ra hiện tượng bất thường và có dấu hiệu không lành mạnh, cơ quan quản lý cần nhập cuộc ngay để điều tra làm rõ. Một nửa sự thật đúng là chưa đi đến cùng được sự thật, và càng không thể bảo vệ được thị trường chứng khoán, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Dạ Thảo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top