Nghiên cứu: Cây cối có thể giúp loại bỏ kim loại độc hại khỏi đất

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Environmental Pollution, các phát hiện gần đây đều xác nhận một số loài thực vật nhiệt đới có thể loại bỏ kim loại độc và kim loại nặng ra khỏi đất.
Nghiên cứu: Cây cối có thể giúp loại bỏ kim loại độc hại khỏi đất
Mặc dù một số kim loại xuất hiện tự nhiên trong đất, chúng thường không ở mức gây hại cho môi trường. Kim loạt đạt đến mức độ độc hại trong các lớp trên cùng của đất theo thời gian do ô nhiễm không khí từ các nguồn như khí thải xe cộ và các hoạt động xây dựng.
Xử lý thực vật là việc sử dụng thực vật để loại bỏ độc tố trong đất. Mặc dù quá trình xử lý bằng thực vật đòi hỏi một quá trình lâu dài, các nhà nghiên cứu tin rằng nó thích hợp hơn với một số công nghệ thay thế, bao gồm rửa đất và rửa trôi axit. Những phương pháp này thường đắt hơn và sử dụng các hóa chất mạnh.
Loại bỏ đất bị ô nhiễm là một lựa chọn khác nhưng cách này thường làm giảm độ phì nhiêu của đất. Hơn nữa, việc loại bỏ đất bị ô nhiễm có thể khiến động vật, bao gồm cả con người, tiếp xúc với kim loại nặng.
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore (NTU Singapore) và Hội đồng Công viên Quốc gia Singapore (NParks) muốn xác định xem liệu biện pháp xử lý bằng thực vật có khả thi ở Singapore hay không, nơi việc khắc phục hậu quả là đặc biệt quan trọng vì quỹ đất hạn chế.
Nghiên cứu: Cây cối có thể giúp loại bỏ kim loại độc hại khỏi đất
Trước khi xác định xem liệu xử lý bằng thực vật có phải là một lựa chọn hay không, các nhà nghiên cứu phải tìm hiểu xem liệu có đất độc hại trong môi trường hay không. Họ đã sử dụng Tiêu chuẩn Hà Lan, một biện pháp được chính phủ Singapore thông qua để xác định ngưỡng mức chất gây ô nhiễm có thể chấp nhận.
Nhóm nghiên cứu chia sẻ: “Kết quả của chúng tôi cho thấy có những khu vực có hàm lượng kim loại nặng và kim loại tương đối cao và có thể ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe của hệ động thực vật ở Singapore. Động thái này hứa hẹn sẽ giúp kêu gọi các biện pháp phòng ngừa để loại bỏ các chất độc hại và giảm thiểu ô nhiễm kiêm loại nặng”.
Nhóm nghiên cứu hiện đang thử nghiệm các nhà máy ở những khu vực có nồng độ kim loại nặng cao để xem chúng có hiệu quả như thế nào trong môi trường đô thị.
Ngoài ra, họ đang kiểm tra việc sử dụng các hạt vô cơ để khuyến khích sự phát triển của thực vật và cải thiện khả năng hấp thụ chất gây ô nhiễm của chúng. Sử dụng các hợp chất này có thể đẩy nhanh quá trình xử lý kim loại nặng.
Nguồn: Earth
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top