Nghiên cứu: Người thiếu kiên nhẫn có nguy cơ tử vong cao hơn

TienCM

Pearl
Nghiên cứu mới từ chuyên gia tại Thụy Điển phát hiện người thiếu kiên nhẫn có nguy cơ tử vong cao hơn.
Trong nghiên cứu, nhà kinh tế học Lisa Norrgren, Đại học Gothenburg, đã theo dõi 13.000 người Thụy Điển từ năm họ 13 tuổi đến khi qua đời. Những người này được lựa chọn giữa nhận 100 SEK (khoảng 243.145 đồng) ngay lập tức hoặc 1.000 SEK (tương đương 2,4 triệu đồng) sau 5 năm. Họ được hỏi câu hỏi này vào năm 1996, khi đang ở độ tuổi 12-13.
Theo TS Lisa Norrgren, các lựa chọn này không có tốt hoặc xấu, nó chỉ là vấn đề sở thích và kiểm tra mối liên hệ giữa sở thích về thời gian, giáo dục, sức khỏe và nguy cơ tử vong.
Nghiên cứu: Người thiếu kiên nhẫn có nguy cơ tử vong cao hơn
Kết quả cho thấy những thanh niên kiên nhẫn - chọn nhận 1.000 SEK sau 5 năm - có cơ hội sống sót sau sinh nhật lần thứ 65 cao hơn 17-21%. Họ cũng ít khi nhập viện hơn nhóm lựa chọn còn lại.
"Khi tôi điều tra các yếu tố khác như giới tính, tháng sinh, tuổi tác, thu nhập, trình độ học vấn, tỷ lệ tử vong của cha mẹ, điều kiện giáo dục, nơi sống, kết quả không khác biệt. Sở thích về thời gian vẫn là yếu tố quan trọng và ổn định”, TS Lisa Norrgren nói.
Vậy nguyên nhân giải thích cho hiện tượng này là gì? Theo vị chuyên gia, những người có xu hướng chọn nhận 1.000 SEK sau 5 năm tin các khoản thanh toán trước mắt hay tương lai đều có giá trị như nhau. Điều này khiến họ có xu hướng đầu tư cho sức khỏe tốt hơn trong tương lai.
Mặt khác, nhóm còn lại cho rằng kết quả trước mắt có giá trị hơn nhiều so với kết quả tương lai. Một số nghiên cứu trước đây đã cho thấy sở thích về thời gian khiến họ dễ hút thuốc, béo phì. Tuy nhiên, công trình của TS Lisa là nghiên cứu dài hạn duy nhất theo dõi tình nguyện viên đến hết cuộc đời.
Vị chuyên gia cũng cho rằng chúng ta nên có cái nhìn đúng về việc đầu tư cho sức khỏe dài hạn, giữ lối sống khoa học, lành mạnh ngay từ bây giờ thay vì đợi đến khi có tuổi.
Theo Zingnews
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top