Ngỡ ngàng với gà "quý tộc" được nghe nhạc uống sữa, giá "sương sương" gần 3,5 triệu đồng một con

Khánh Vân
Khánh Vân
Phản hồi: 0

Khánh Vân

Writer
Một nhà hàng tại Thượng Hải (Trung Quốc) đang gây xôn xao dư luận khi bán nửa con gà với mức giá "trên trời", kèm theo lời quảng cáo rằng con gà này được nuôi bằng cách cho "nghe nhạc và uống sữa".

1_jpg_75.jpg

Nửa con gà giá 66 USD và lời giải thích 'khó tin'

Ngày 14/3, một vị khách tại nhà hàng Shanghai Club đã đăng tải video về trải nghiệm của mình, thu hút tới 4 triệu lượt xem. Anh này chỉ vào đĩa thức ăn với nửa con gà khá nhỏ và cho biết mức giá của nó lên tới 480 nhân dân tệ (khoảng 66 USD, tương đương 1,65 triệu đồng).

Vị khách, được biết đến là một doanh nhân kiêm influencer, đã tỏ ra bất ngờ và hỏi lại nhân viên nhà hàng về lời quảng cáo "gà nghe nhạc và uống sữa". Nhân viên nhà hàng đã xác nhận thông tin này và khẳng định đây là giống "gà hướng dương" rất hiếm, chỉ có tại một trang trại ở tỉnh Quảng Đông.

z6437682630921_7917dddf3fc24335d1ca2158024bb0c3_jpg_75.jpg

Sự thật từ trang trại: Gà nghe nhạc cổ điển, nhưng không uống sữa

Theo thông tin trên trang web của trang trại, gà hướng dương được nuôi bằng nước ép chiết xuất từ thân và hoa hướng dương. Giống gà này thuộc loại "tam hoàng" (còn gọi là "gà hoàng đế"), có đặc điểm mỏ, da và chân màu vàng, thịt mềm và thơm ngon, được các đầu bếp Michelin ưa chuộng.
Bài viết cũng cho biết, giá "gà hướng dương" rất đắt, hơn 200 nhân dân tệ/kg (khoảng 28 USD, ~700.000 đồng/kg). Một con gà có thể được bán với giá hơn 1.000 nhân dân tệ (khoảng 140 USD, ~3,5 triệu đồng) tại các nhà hàng.

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn tờ Jimu News, một nhân viên tại trang trại nuôi gà hướng dương đã xác nhận rằng những con gà này có được nghe nhạc cổ điển, nhưng không hề được cho uống sữa.

Phản ứng của khách hàng và cộng đồng mạng

Vị khách trong video bày tỏ rằng, anh có thể chấp nhận mức giá 480 nhân dân tệ cho nửa con gà (vì biết đây là giống gà quý hiếm), nhưng không thể chấp nhận việc nhà hàng bịa chuyện để lừa dối khách hàng.

Câu chuyện nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều bình luận châm biếm và hài hước:
  • "Thật kinh ngạc làm sao với những câu chuyện kỳ lạ người ta có thể bịa ra để bán sản phẩm."
  • "Chỉ cần lấy một món ăn từ vùng nông thôn nào đó, bạn có thể dễ dàng bán cho người Thượng Hải với giá cao ngất ngưởng."
  • "Gà của tôi có thể định giá 1.888 nhân dân tệ (260 USD) một con không? Chúng được nuôi bằng nhạc Sơn Tây đấy."
Một số người còn liên hệ sự việc này với khái niệm "đồng tiền Thượng Hải" (Shanghai money), một từ lóng ám chỉ giá cả đắt đỏ và khả năng chi tiêu "không tiếc tay" của người dân thành phố này. Ví dụ, người Thượng Hải từng xếp hàng mua bánh mì nướng nhập từ Nhật Bản với giá 98 nhân dân tệ (khoảng 14 USD, ~350.000 đồng) cho một ổ 800g, trong khi giá tại Nhật chỉ bằng một nửa.

Theo dữ liệu chính phủ, thu nhập khả dụng bình quân đầu người của cư dân Thượng Hải năm 2024 là 88.366 nhân dân tệ (khoảng 12.200 USD), gấp đôi mức trung bình toàn quốc.

Vụ việc "gà nghe nhạc, uống sữa" tại Thượng Hải cho thấy, dù giống gà hướng dương thực sự quý hiếm và đắt đỏ, việc nhà hàng đưa ra thông tin sai lệch về quy trình nuôi để biện minh cho mức giá cao là một chiêu trò marketing không trung thực và đáng bị lên án. Nó cũng phản ánh phần nào về thị trường tiêu dùng đặc biệt tại các thành phố lớn như Thượng Hải, nơi giá cả đôi khi bị đẩy lên mức khó tin.

5 Từ Khóa Chính:
  1. Gà hướng dương
  2. Thượng Hải
  3. Giá đắt
  4. Marketing sai sự thật
  5. Đồng tiền Thượng Hải
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top