Ngôi làng Thụy Sĩ bán nhà với giá 1 franc, gần 24 ngàn đồng

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Thị trấn Gambarogno miền nam Thụy Sĩ, nằm trên bờ Hồ Maggiore, đã trở thành ngôi làng mới nhất bán nhà với giá 1 franc, tương đương 24.787 đồng. Những ngôi nhà bằng đá, được gọi là mộc mạc trong tiếng Ý, nằm trên sườn đồi có tầm nhìn ra hồ. Tuy nhiên, giống như hầu hết những thứ miễn phí trong cuộc sống, chúng có một điểm bất lợi.
Ngôi làng Thụy Sĩ bán nhà với giá 1 franc, gần 24 ngàn đồng
Những ngôi nhà đá này cần phải cải tạo với chi phí đến hàng chục ngàn franc, tức nhiều trăm triệu đồng tính ra tiền Việt Nam Những ngôi nhà này, mặc dù giá siêu rẻ không tưởng, nhưng đòi hỏi một số tiền đầu tư đáng kể vào việc cải tạo, với việc cần phải được hội đồng địa phương thông qua bất kỳ kế hoạch cải tạo nào trước khi thực hiện. Theo báo Thụy Sĩ The Local, vì muốn làm rõ rằng những ngôi nhà đó chưa thể vào ở ngay, hội đồng địa phương đã quảng cáo chúng với phương châm “mua một căn nhà đổ nát với giá 1 franc tượng trưng”. Khu vực nằm ở phía nam của hồ đối diện với Locarno, trở thành điểm đến hút khách hơn trong những năm gần đây khi người dân Thụy Sĩ đi nghỉ trong nước do đại dịch Covid. Những giao dịch nhà đất giá tượng trưng như thế này phổ biến ở Ý và Tây Ban Nha và đang lan sang Thụy Sĩ trong những năm gần đây.

Lợi ích là gì?​

Ngôi làng Thụy Sĩ bán nhà với giá 1 franc, gần 24 ngàn đồng
Thị trưởng Gambarogno cho biết hội đồng đã rất ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ với hàng trăm cuộc gọi quan tâm, mặc dù ông cho biết có vẻ như nhiều người không hiểu cần phải nỗ lực như thế nào khi tiếp quản các ngôi nhà này. Thị trưởng Gianluigi Della Santa nói: “Chúng tôi không mong đợi nhiều sự quan tâm đến vậy. Có lẽ nhiều người không hiểu nếu mua một ngôi nhà giá 1 franc cần phải làm gì”. Việc cải tạo có khả năng tiêu tốn hàng chục nghìn franc, với hội đồng địa phương cần phải thông qua các kế hoạch để đảm bảo chúng đáp ứng đủ điều kiện. Các cá nhân hoặc tổ chức có thể mua những ngôi nhà bằng đá này, nhưng chỉ những người thể hiện sự quan tâm thực sự đến khu vực - cũng như cam kết học tiếng Ý - mới được chấp thuận. Ông Della Santa chia sẻ lý do: “Tôi không phản đối những khách du lịch Thụy Sĩ nói tiếng Đức mua nhà. Nhưng tôi không thích nhìn thấy những người sẽ đến đây hoàn toàn không có mong muốn hòa nhập, những người không nói được một từ tiếng Ý nào. Bất cứ ai mua một ngôi nhà một franc đều phải quan tâm đến lịch sử của nơi này. Điều này không dành cho những người chỉ muốn có một ngôi nhà nghỉ mát dưới ánh nắng mặt trời”. Xem ra người bán nhà lựa chọn người mua rất kỹ, không phải người mua chỉ có tiền, nhiều tiền là được.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top