Ngôi nhà của bạn sẽ trông như thế nào vào năm 2050?

Bạn đã bao giờ tưởng tượng nhà ở của mình sẽ thay đổi ra sao sau ba thập kỷ nữa chưa? Ở cuộc triển lãm “Tomorrow’s Home” tại “Bảo tàng Nhà ở” phía đông Luân Đôn, mọi người sẽ có cơ hội để khám phá không gian sống tưởng tượng của chúng ta vào năm 2050. Triển lãm được thực hiện với sự hợp tác của Đại học College London và công ty Liminal Space.

Triển lãm Tomorrow’s Home

“Nhân vật chính” của triển lãm Tomorrow’s Home là một ngôi nhà tưởng tượng tại Anh có ba người sinh sống. Đó là Kai, 17 tuổi, làm việc cho một công ty in 3D, một người cuồng metaverse, chưa bao giờ ăn thịt động vật (và cũng không hiểu vì sao mọi người có thể ăn). Cụ bà Mo, 76 tuổi, một giáo viên đã nghỉ hưu mắc chứng đãng trí, người luôn tìm về quá khứ tươi đẹp. Charlie, một người thuê nhà 34 tuổi bị bại não, làm việc cho một nhà sản xuất protein có trụ sở tại Argentina. Cuộc sống vào năm 2050 được định hình bởi ba “xu hướng vĩ mô” bao trùm: khủng hoảng khí hậu; dân số già và “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Thế giới dưới sự ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp sẽ chứng kiến công nghệ thu thập dữ liệu thâm nhập vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của mỗi người. Dĩ nhiên, không phải bất kỳ xu hướng nào trong tương lai cũng được tất cả mọi người đón nhận. Rachel Coldicutt, giám đốc của Careful Industries - chuyên nghiên cứu về cách thức công nghệ tương tác với con người cho biết: “Sẽ có một nhóm người bắt kịp mọi xu hướng; một nhóm chưa thích ứng kịp với công nghệ mới và một nhóm người chọn cách sống hoàn toàn không liên quan đến mạng lưới”. Coldicutt cảnh báo, những người muốn giữ nhà ở như một không gian riêng tư sẽ cảm thấy khá bất tiện. Vào năm 2050, các gã khổng lồ công nghệ có thể đã chuyển trọng tâm từ smartphone sang “smarthome”: Google có một loạt các hệ thống bảo mật thông minh; Amazon đã nộp bằng sáng chế cho các thiết bị có khả năng đọc “dữ liệu cảm xúc” và Facebook đã tung ra “metaverse”. Nhìn từ bên ngoài, nhà ở năm 2050 có thể không khác hiện tại là bao nhưng nội thất và công nghệ bên trong chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn.
Ngôi nhà của bạn sẽ trông như thế nào vào năm 2050?
Nhà vào năm 2050 không còn chỉ là nơi ở mà trở nên "thông minh" hơn rất nhiều

Phòng khách

Cảm biến, micrô, máy ảnh, màn hình - tất cả những thứ này có khả năng trở nên phổ biến hơn và bảo mật hơn nhiều vào năm 2050. Phiên bản tương lai của Alexa có thể được tích hợp trong chân đèn hoặc bình hoa. Công nghệ này có thể được cải tiến để hòa hợp với xu hướng vật liệu tự nhiên hơn (gỗ, cây gai dầu, rơm, v.v.). Alexa phiên bản 2050 sẽ không chỉ phản hồi lại những gì bạn nói mà còn phản ứng với âm điệu và âm lượng giọng nói của bạn, biết khi nào bạn đang hét vào mặt con mình. Yvonne Rogers, người đứng đầu bộ phận khoa học máy tính tại UCL cho biết: “Chắc hẳn vẫn sẽ có những mặt hạn chế, nhưng cũng sẽ không thiếu những tiện ích thú vị dựa trên những dữ liệu mà các thiết bị này thu thập được.” Có lẽ sẽ có các loại giấy dán tường kỹ thuật số thay đổi màu sắc tùy thuộc vào bầu không khí trong nhà, hoạt động giống như một lớp bảo vệ tường. Nó có thể phát ra âm thanh trực tiếp từ một khu rừng nhiệt đới mà gia đình bạn đang tài trợ; hoặc sẽ phản ứng với sự hiện diện của một em bé hoặc một con vật cưng. Với việc ngày càng nhiều người trong chúng ta làm việc tại nhà (hoặc thất nghiệp do tự động hóa) và có lẽ ít có khả năng đi du lịch hơn, chúng ta sẽ tìm kiếm nhiều cách hơn để kết nối ảo. Rogers nói: “Việc chiếu các hình ảnh 3D về những người thân yêu như trong phim Star Wars không còn quá xa vời. Bạn đã có thể sử dụng “Thực tế tăng cường” để ướm thử đồ nội thất trong phòng khách của mình. Những vật dụng tích hợp kỹ thuật số có khả năng sẽ trở nên phổ biến hơn, tiên tiến hơn và tiết kiệm chi phí hơn nhiều ”.
Ngôi nhà của bạn sẽ trông như thế nào vào năm 2050?
Công nghệ tương lai rất có thể sẽ tái hiện được hình ảnh của những người thân đã mất Trong tương lai, chúng ta thậm chí có thể gặp lại những người thân đã mất của mình ngay trong nhà nếu muốn. Triển lãm Tomorrow’s Home dự đoán rằng sẽ có những AI đại diện cho những người đã khuất, được tạo ra từ dữ liệu mà họ để lại. Đây có thể là một cách để giảm bớt sự cô đơn trong thời kỳ dân số già.

Nhà bếp

Trong tương lai, phòng bếp sẽ được nâng cấp trở thành trung tâm của các cuộc tụ họp và các bữa tiệc gia đình, khiến phòng ăn trở nên lỗi thời. Giao hàng bằng máy bay không người lái và các bữa ăn được tối ưu hóa về mặt dinh dưỡng khiến việc đi chợ nấu ăn không còn cần thiết nữa, chưa biết chừng còn trở thành một sở thú vui xa xỉ của những người có nhiều thời gian. Bên cạnh đó, trong thời đại mà thịt nhân tạo đã trở nên phổ biến, việc ăn thịt động vật rất có thể sẽ bị coi là nổi loạn, thiếu lành mạnh, giống như việc hút thuốc lá hiện nay vậy. Bạn nghĩ sao về một chiếc tủ lạnh biết nhắc nhở chủ nhân của nó? Với sự phát triển của công nghệ “Internet Vạn vật”, rất có thể một chiếc tủ lạnh như vậy sẽ xuất hiện vào năm 2050. Hãy tưởng tượng rằng mỗi khi nhà bạn hết đậu phụ, chiếc tủ sẽ nhắc bạn đi mua; hoặc khi trong tủ chỉ chất đầy thịt nhân tạo, nó sẽ nhắc bạn mua thêm rau xanh; thậm chí nếu bạn mở tủ lạnh để lấy bánh ngọt quá nhiều lần, nó cũng sẽ nhắc nhở bạn… Có vẻ khá tiện lợi nhưng cũng phiền phức không kém!
Ngôi nhà của bạn sẽ trông như thế nào vào năm 2050?
Phòng bếp năm 2050 với tủ lạnh biết "nhắc nhở" và đồ ăn được giao bằng máy bay không người lái Tuy nhiên, các thùng rác thông minh có thể hữu ích hơn. Triển lãm Tomorrow’s Home đã phác thảo một cái gì đó giống như hệ thống tín dụng xã hội của Trung Quốc nhưng lại có chức năng tái chế rác thải. Chiếc “thùng rác” đặc biệt này có thể tính toán lượng rác, thưởng cho bạn các khoản giảm thuế nếu xả ít rác và ngược lại phạt tiền khi bạn xả rác vô tội vạ. Một đồ vật khác được trưng bày là “cốc thông minh” - bình đựng thức uống theo dõi các chỉ số cơ thể và ghi lại những gì bạn đã uống trong ngày. Một ngôi nhà thực sự thông minh không nhất thiết phải chứa đầy các tiện ích mới sáng bóng. Kathryn Bishop thuộc Phòng thí nghiệm Tương lai cho biết: “Khi chúng ta hướng tới một tương lai bền vững, máy nướng bánh mì, nồi chiên không khí và máy làm sinh tố có thể trở thành dĩ vãng. Mọi người bắt đầu nhận ra rằng các sản phẩm đồ gia dụng làm từ nhựa, rẻ tiền cũng gây hại không kém gì quần áo dùng một lần”. Hiện nay, những đạo luật mới về “quyền sửa chữa” dành cho các thiết bị điện tử đã được nhiều người biết đến, cho thấy rằng các nhà lãnh đạo đã sẵn sàng loại bỏ các mô hình tiêu dùng lãng phí. Đây là nền tảng cho sự phổ biến của các vật liệu tự nhiên, có thể tái sử dụng và hơn nữa là một nền văn hóa tiêu dùng lành mạnh hơn. Nếu các mặt hàng được thiết kế để dễ sửa chữa hơn, chúng sẽ trở nên dễ tùy chỉnh hơn, điều này có thể dẫn đến sự đa dạng hơn trong các loại sản phẩm điện tử mà chúng ta sử dụng.

Phòng tắm

Nhắc đến một phòng tắm lý tưởng, ta thường nghĩ ngay đến một không gian trắng sáng lấp lánh, sạch bóng vi khuẩn, nhưng điều này liệu có còn đúng trong tương lai? Đối với ông Richard Beckett thì không! Beckett là người đã giành được giải thưởng Riba cho công trình nghiên cứu về “kiến trúc probiotic”. Ông cho biết: “Con người hiện nay dành khoảng 90% thời gian ở trong nhà, chúng ta đang thiếu cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên đa dạng, thứ mà chúng ta đã phát triển qua hàng trăm nghìn năm. Việc thiếu hụt những vi sinh vật cần thiết cho cơ thể sẽ dẫn đến rất nhiều bệnh mãn tính mới.” Để giải quyết vấn đề này, Beckett đang phát triển các vật liệu xây dựng mang thiên nhiên vào trong nhà: hãy nghĩ đến gạch lát phòng tắm có chứa bào tử lợi khuẩn. Ông nói: “Vật liệu xây dựng có thể cần nhiều kết cấu hơn, xốp hơn. Chúng ta có thể tương tác khác với các bức tường hoặc bề mặt của chúng tôi. Giống như cách chúng ta tưới cây, chúng ta có thể phun nước lên tường."
Ngôi nhà của bạn sẽ trông như thế nào vào năm 2050?
Bề mặt của ngói probiotic với nhiều kết cấu hơn, xốp hơn Trong khi đó, nhà vệ sinh thông minh sẽ theo dõi bài tiết của bạn, đảm bảo hệ vi khuẩn và hormone đường ruột ổn định, đồng thời tích hợp hệ thống làm sạch tối tân. Gương- vật dụng không thể thiếu cho phòng tắm cũng sẽ thú vị hơn rất nhiều. Nó sẽ cung cấp lịch trình vào buổi sáng, nhắc nhở bạn uống thuốc, giúp bạn trang điểm và khuyến khích trẻ em đánh răng với các bộ lọc và hình ảnh động. Tất nhiên mọi thứ vẫn chỉ là ý tưởng!

Phòng ngủ

Chăn hoặc đệm trong phòng ngủ có thể trở thành một thiết bị giám sát giấc ngủ. Sarah Douglas, giám đốc nói: “Hiện tại, khi nói về thiết bị công nghệ có thể đeo được, chúng ta nghĩ đến các loại smartwatch. Biết đâu được, chăn đệm trong tương lai cũng có thể hoạt động tương tự smartwatch?” Douglas cũng dự đoán về một tương lai lớn cho các hoạt động quyên góp. Thay vì mua quần áo dùng một lần và mang đến các trung tâm từ thiện sau vài tháng, cô ấy nghĩ rằng chúng ta có thể thấy những tủ quần áo cộng đồng ảo cho phép trao đổi quần áo với bạn bè và hàng xóm một cách dễ dàng. Điều này nghe có vẻ thú vị, nhưng tỷ suất lợi nhuận ở đâu? Chừng nào sự chênh lêch giàu nghèo trong xã hội vẫn còn tồn tại, con người luôn phải đấu tranh giữa việc làm những điều thực sự hữu ích và làm những việc có thể kiếm được nhiều tiền.

Phòng trẻ nhỏ

Yvonne Rogers- một nhà khoa học máy tính cho rằng: “Sẽ rất tuyệt nếu có thể tạo ra các thiết bị giúp trải nghiệm vui chơi thêm phong phú và cho phép trẻ em sáng tạo.” Cô cho rằng đồ chơi sẽ trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều nhờ vào công nghệ. Hãy tưởng tượng bạn có thể biến sàn phòng ngủ thành một mặt biển ảo, sử dụng một tấm thảm thật như một tấm thảm bay ảo hoặc tạo ra các đồ chơi tương tác âu yếm - một sự an ủi tuyệt vời cho trẻ bị bệnh.
Ngôi nhà của bạn sẽ trông như thế nào vào năm 2050?
Phỏng trẻ nhỏ trong tương lai cũng sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều với các loại đồ chơi công nghệ cao Năng lượng vô biên của trẻ em cũng không cần phải lãng phí. Kathryn Bishop thuộc Phòng thí nghiệm Tương lai tiết lộ về công trình của phòng thí nghiệm khoa học vật liệu gỗ ở Zurich, nơi đã tạo ra gỗ thu được tĩnh điện khi có người đi qua. “Hãy đặt một thứ như vậy dưới phòng chơi của trẻ em và bạn có thể điều khiên một vài món đồ chơi từ xa”, Bishop nói.

Vườn

Đối với vườn, các hệ thống năng lượng khép kín sẽ được tạo ra để cung cấp năng lượng cho ngôi nhà. Chúng ta có thể sẽ trồng nhiều lương thực hơn tại nhà. Kiến trúc sư Taylor cho biết: “Một điều đáng tiếng hiện nay là mỗi ngôi nhà thường có vườn riêng với hàng rào bao quanh. Sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều khi có một không gian chung giữa 10 hoặc 20 ngôi nhà.” Theo Taylor, những khoảng trống giữa các ngôi nhà thật là lãng phí và vô dụng. Ông nói: “Mô hình sở hữu ô tô cũng cần phải thay đổi. Thuê và cho thuê xe sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Xe hơi chiếm rất nhiều diện tích. Một khi chúng biến mất, các thành phố sẽ trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Hãy tưởng tượng những chỗ để ô tô trở thành không gian cho người đi bộ, người đi xe đạp, công viên, thực vật và động vật. Tại sao không nhỉ?” Theo The Guardian
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top