"Ngộp" vì giờ nhìn đâu cũng thấy AI

Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ, khi công nghệ này là nền tảng cho vô số tính năng mới trên hầu hết các thiết bị công nghệ hiện đại. Nhưng đồng thời, dường như thuật ngữ "AI" dường như đã và đang bị lạm dụng quá mức.
Không thể phủ nhận AI đang thay đổi cuộc sống của chúng ta. ChatGPT, Bard của Google, các công cụ tạo hình ảnh và tất cả những thứ được xây dựng dựa trên các đổi mới AI gần đây đều thật tuyệt vời. Nhưng sau sự bùng nổ đó, AI đã trở thành một từ khóa "mì ăn liền" gán cho mọi thứ.
Ngộp vì giờ nhìn đâu cũng thấy AI
Một trong những ví dụ điển hình nhất hiện nay là dòng smartphone Galaxy S24, khi Samsung thực sự đang bán những điện thoại mới của mình dựa trên "Galaxy AI" và các tính năng mới được hỗ trợ bởi mô hình Gemini của Google. Một số tính năng mới này thực sự ấn tượng, nhưng đồng thời, cảm giác như chúng ta đang gọi mọi thứ là AI mà không thực sự cần thiết (và đúng).
Ví dụ, dòng Galaxy S24 có chế độ "Interpreter" để dịch ngôn ngữ trực tiếp khi trò chuyện. Nó hoạt động khá tốt, nhưng đây cũng không phải là một ý tưởng mới. Google Translate đã làm điều này từ lâu và "AI" chưa bao giờ là một phần của quảng cáo cho tính năng này. Nó luôn diễn ra trong nền, nhưng Google chưa bao giờ thực sự dùng từ khóa AI để quảng bá Google Translate.
Vậy, tại sao ứng dụng của Samsung lại như vậy? Bởi vì đó là từ khóa của thế giới công nghệ ở thời điểm hiện tại. Tương tự, ứng dụng Gallery của Samsung đưa ra các gợi ý chỉnh sửa bạn có thể thực hiện. AI chắc chắn có vai trò quan trọng, nhưng tính năng này cũng đã có từ trước khi làn sóng AI diễn ra.
Ngộp vì giờ nhìn đâu cũng thấy AI
Những ví dụ trên không phải để chỉ trích Samsung như thể họ là thương hiệu duy nhất làm điều này. Google cũng làm vậy. Các tính năng đã tồn tại từ nhiều năm trước đang được gắn nhãn mới dưới dạng AI. Điển hình như Circle to Search, về cơ bản giống với "Google Now on Tap", thứ đã tồn tại gần một thập kỷ trước như một tính năng Android nghe thì hay nhưng chẳng mấy ai dùng. Cả hai tính năng đều cần machine learning và trong trường hợp của Circle to Search, Google đang tận dụng AI đa mô hình, nhưng suy cho cùng thì mục đích của chúng cũng như nhau. Vậy tại sao phải làm quá lên, AI này AI nọ?
AI phone, AI PC, AI laptop,... chúng sẽ trở nên phổ biến hơn nữa trong năm 2024. Nếu cứ tiếp tục lạm dụng, thuật ngữ "AI" sẽ ngày càng bị "pha loãng". AI, hay trí tuệ nhân tạo, là một khái niệm rất rộng. Nếu như người tiêu dùng nhìn đâu cũng thấy AI, việc cảm thấy "ngộp" là khó tránh khỏi.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top