Người Mỹ bản địa có thể có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc?

Vẫn còn quá nhiều bí ẩn về sự di cư của con người trong quá khứ mà chúng ta chưa thể biết được.
Người Mỹ bản địa có thể có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc?
Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Current Biology tiết lộ rằng, người Mỹ bản địa có thể đến từ miền Nam Trung Quốc ngày nay.
Các nhà nghiên cứu tiết lộ rằng, hóa thạch người cổ đại 14.000 năm tuổi được phát hiện ở Trung Quốc thuộc về một nhánh mẹ đã tuyệt chủng liên quan đến người Mỹ bản địa. Hóa thạch có niên đại vào kỷ Pleistocen muộn.
Để phân tích các hồ sơ hóa thạch, các nhà nghiên cứu đã so sánh bộ gen của hóa thạch với bộ gen của những người từ khắp nơi trên thế giới. Kết quả cho thấy xương thuộc về một cá nhân có liên hệ với gia đình người Mỹ bản địa Đông Á.
Các phát hiện kết hợp với dữ liệu nghiên cứu trước đó đã trình bày chi tiết cách người Nam Á kết hợp với người Mỹ bản địa. Thông qua hành trình di cư, người Nam Á đã đến được với “Tân thế giới” hay Châu Mỹ thông qua Trung Quốc, Nhật Bản, Siberia và eo biển Bering.
Su chia sẻ: “Kỹ thuật ADN cổ đại là một công cụ thực sự mạnh mẽ. Nó cho chúng ta biết khá rõ ràng những người ở Hang Red Deer là người hiện đại thay vì một loài cổ xưa, chẳng hạn như người Neanderthal hoặc Denisovan, mặc dù có những đặc điểm hình thái khác thường”.
Ba thập kỷ trước, các nhà khảo cổ học đã đến thăm Trung Quốc và tìm thấy hóa thạch xương của người hang Hươu Đỏ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Các hóa thạch bao gồm một nắp sọ hominin trông giống cả người hiện đại và người cổ đại. Hộp sọ có hình dạng giống như của người Neanderthal, trong khi não nhỏ hơn người hiện đại. Do đó, các nhà nhân chủng học nghĩ rằng cá thể đó thuộc về một loài người cổ đại hoặc một cộng đồng lai bao gồm cả người cổ đại và người hiện đại.
Người Mỹ bản địa có thể có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc?
Nắp sọ của người người hang Hươu Đỏ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Có một cách để tìm ra sự pha trộn bí ẩn giữa loài người này. Vào năm 2018, Xueping Ji, một nhà khảo cổ học tại Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ Vân Nam, nhà nghiên cứu Bing Su tại Viện Động vật học Côn Minh thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc và các đồng nghiệp của ông đã tìm cách chiết xuất ADN từ hộp sọ cổ đại.
Giải trình tự bộ gen cho thấy cá thể này thuộc về loài người hiện đại đã tuyệt chủng mà hậu duệ của chúng hiện được phát hiện ở Đông Á, bán đảo Ấn-Trung và các đảo Đông Nam Á.
Để mở rộng quy mô nghiên cứu, các nhà khoa học có kế hoạch sắp xếp trình tự ADN của người cổ đại được tìm thấy ở Đông Nam Á, đặc biệt là những ADN có trước người hang Hươu Đỏ.
Những dữ liệu như vậy không chỉ giúp vẽ ra một bức tranh đầy đủ hơn về cách tổ tiên của chúng ta di cư mà còn chứa thông tin quan trọng về sự thay đổi ngoại hình của con người để thích nghi với môi trường theo thời gian, chẳng hạn như sự thay đổi màu da trước những thay đổi trong tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Nguồn: Interestingengineering
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top