Người Neanderthals tuyệt chủng vì…tình dục, không phải vì chiến tranh

Các nhà nghiên cứu có lẽ đã biết điều gì dẫn đến sự tuyệt chủng của người Neanderthals.
Không phải xung đột, cũng chẳng vì một loài động vật ăn thịt nguy hiểm nào đó. Tất cả là do…chuyện tình dục…
…với người Homo sapiens - tức người tinh khôn!
Bạn không đọc nhầm đâu.
Một nghiên cứu mới được xuất bản trên tạp chí PalaeoAnthoropology đã nêu lên khả năng rằng, việc người Neanderthals giao phối với tổ tiên chúng ta có thể đã dẫn đến tình huống trớ trêu là người Neanderthals ngày càng ít giao phối với nhau, khiến chính họ dần đi đến bờ vực tuyệt chủng.
“Những gì chúng tôi được biết về quá trình tương tác giữa người Homo sapiens và người Neanderthals đã trở nên phức tạp hơn nhiều trong vài năm trở lại đây, nhưng rất hiếm khi thấy những cuộc thảo luận khoa học về hoạt động giao phối giữa các nhóm người này” - theo Giáo sư Chris Stringer, đồng tác giả nghiên cứu. “Chúng tôi giả định rằng hành vi này có thể đã dẫn đến sự tuyệt chủng của người Neanderthals, khi mà họ thường xuyên giao phối với người Homo sapiens, làm dân số của chính họ giảm dần cho đến khi biến mất”
Hai nhóm người gặp nhau và tương tác ra sao?
Dù hóa thạch của người Neanderthals đã được tìm thấy khắp châu Âu và châu Á, tổ tiên của chúng ta - người Homo sapiens - lại đến từ châu Phi từ khoảng 600.000 năm trước. Các nhà nghiên cứu tin rằng người Neanderthals đã sống và tiến hóa trong môi trường của họ trong khoảng 400.000 năm.
Theo dữ liệu di truyền, hai loài gặp nhau lần đầu khi người Homo sapiens bắt đầu di cư khỏi châu Phi vào khoảng 250.000 năm trước.
Vì không biết chính xác người Neanderthals trông ra sao và cư xử như thế nào, chúng tôi chỉ có thể ước đoán về suy nghĩ của người Homo sapiens đối với những họ hàng của họ” - Stringer nói. “Sự khác biệt về ngôn ngữ có lẽ lớn hơn nhiều so với chúng ta hình dung ra - xét việc họ bị chia cắt quá lâu - và thậm chí là lớn hơn nhiều so với sự khác biệt giữa bất kỳ ngôn ngữ hiện đại nào”
Vậy làm sao hai nhóm người này giao tiếp với nhau?
Người Neanderthals tuyệt chủng vì…tình dục, không phải vì chiến tranh
Người Neanderthals có phần cung mày nhô lên khá rõ, có thể dùng trong hoạt động giao tiếp. Nhưng, có vẻ như tổ tiên của chúng ta không hiểu được những tín hiệu đó. Theo một số nghiên cứu thì, “cung mày thấp xuống cho phép người Homo sapiens sử dụng lông mày để thể hiện một loạt các tín hiệu nhất thời một cách tinh tế hơn”
Bất kể họ đã giao tiếp với nhau ra sao, sự gặp gỡ giữa người Neanderthals và người Homo sapiens đã làm xuất hiện con lai giữa hai loài. Cụ thể ra sao, vẫn còn là bí ẩn.
Hoạt động giao phối có thành công?
Còn tùy thuộc vào cặp đôi thực hiện. Không có bằng chứng nào về di truyền học của người Homo sapiens trong bộ gene của người Neanderthals sống từ 40 - 60.000 năm trước.
Dù rằng chúng ta biết tổ tiên mình đã giao phối với người Neanderthals, những gene mà chúng ta mang trong cơ thể hiện nay không phải là kết quả của sự tương tác mà người Homo sapiens đã thực hiện khi họ rời châu Phi.
Một phát hiện thú vị khác - sự thiếu vắng DNA ti thể, vốn di truyền thông qua phụ nữ, cho thấy chỉ đàn ông Neanderthals và phụ nữ Homo sapiens từng có hoạt động thân mật với nhau.
“Chúng tôi không biết liệu sự di truyền gene một chiều này là bởi nó không hề xảy ra, tức có giao phối nhưng không thành công, hay liệu bộ gene người Neanderthals chúng tôi có được không đại diện cho bộ gene chung. Khi tổng hợp được nhiều bộ gene Neanderthals hơn, chúng tôi sẽ có thể biết liệu bất kỳ DNA hạt nhân nào từ Homo sapiens đã được truyền sang Neanderthals hay không, và liệu ý tưởng nói trên có chính xác hay không” - Stringer nói.
Tham khảo: Interesting Engineering
>> Có kích cỡ não bộ như nhau nhưng con người hiện đại có một khác biệt nhỏ tạo nên trí tuệ vượt trội so với người Neanderthal tuyệt chủng
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top