Người Viking không phải cư dân đầu tiên của quần đảo Faroe, mà là người Anh hoặc Ireland

nhhgiap

Pearl
Quần đảo Faroe xinh đẹp thuộc đất nước Đan Mạch, đã luôn nổi tiếng vì phong cảnh nên thơ, trữ tình, những ngôi nhà đa sắc màu. Mới đây, khoa học tìm ra bằng chứng cho thấy những cư dân đầu tiên nơi đây không phải người Viking như lịch sử đã viết.
Người Viking không phải cư dân đầu tiên của quần đảo Faroe, mà là người Anh hoặc Ireland
Trong lịch sử, quần đảo Bắc Đại Tây Dương là một phần lãnh thổ thuộc về thế giới Viking, cư dân ở đó nói loại ngôn ngữ bắt nguồn từ tiếng Bắc Âu cổ (Old Norse). Người Viking là tên gọi chung dùng để chỉ những nhà thám hiểm, thương nhân, chiến binh, hải tặc đến từ bán đảo Scandinavia.
Tuy nhiên, một bằng chứng gần đây chứng minh, dấu vết con người đã xuất hiện trên hòn đảo trước năm 500 sau Công nguyên - khoảng 350 năm trước khi người Viking tìm ra phương pháp đi thuyền đường dài.
Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những đoạn DNA cừu cùng phân cừu trong trầm tích hồ trên đảo Eysturoy, thuộc quần đảo Faroe. Gia súc chỉ có thể đến hòn đảo xa xôi khi con người đưa chúng đi cùng. Bằng kỹ thuật khoa học, họ tìm ra tuổi niên đại. Điều này bác bỏ giả thuyết rằng con người tìm ra hòn đảo vào năm 800 sau công nguyên.
Một số bằng chứng khẳng định, người nói tiếng Celtic từ Anh hoặc Ireland (nguồn gốc từ thời tiền Bắc Âu) đã chiếm đóng Faroe sớm hơn tộc người Viking.
“Chúng tôi không biết đó chính xác là tộc người nào, hay tại sao họ chọn đến Faroe. Nhưng có rất nhiều thông tin hướng về việc số người di cư là từ Quần đảo Anh”, Tiến sĩ D'Andrea nói với BBC News.
Ngoài ra, họ còn phát hiện thêm những manh mối khác: dấu tích đánh dấu lãnh thổ của người Celt, địa danh người Celt, tài liệu lịch sử, thậm chí cả bằng chứng DNA của cư dân trên Quần đảo.
Người Viking không phải cư dân đầu tiên của quần đảo Faroe, mà là người Anh hoặc Ireland
Theo tài liệu thời Trung Cổ, St Brendan - nhà hàng hải người Ireland thời kỳ đầu - đã lên đường băng qua Đại Tây Dương cùng các đồng đội từ năm 512 đến năm 530. Đội của ông được cho là đã tìm ra một vùng đất mệnh danh là Đảo của Chúa. Sau đó, vào năm 825 sau Công Nguyên, trong tài liệu ghi chép của Dicuil - nhà sư người Ireland - viết rằng một số hòn đảo phía bắc là nơi định cư của các ẩn sĩ trong ít nhất 100 năm.
Nhiều người cho rằng những tài liệu lịch sử trên đều nói về quần đảo Faroe, nhưng chưa tìm ra bằng chứng thuyết phục.
Một số học giả cho biết, tên những địa danh bằng tiếng Celtic không có nghĩa nó thuộc về người định cư thời tiền Bắc Âu. Thay vào đó, có thể giữa người Viking và người ở Quần đảo Anh hay Ireland đã có một mối quan hệ mở rộng vào Thế kỷ thứ 9 sau Công nguyên. Vì vậy, những người nói tiếng Celtic từ Anh hay Ireland có cơ hội đến với quần đảo thông qua các chuyến du lịch vượt biển cùng người Bắc Âu.
Bằng chứng DNA chứng minh những người sống trên Quần đảo Faroe ngày nay hầu hết có nguồn gốc cha từ người Scandinavi, nhưng phần lớn tổ tiên của người mẹ lại đến từ nước Anh hoặc Ireland. Việc phụ nữ Celt sinh con với đàn ông Scandinavia cũng được phát hiện ở Iceland, nguyên nhân là vì người Viking chuyên chở phụ nữ không phải bản địa (chủ yếu phụ nữ Celt) trong các chuyến đi của họ.

Người Viking không phải cư dân đầu tiên của quần đảo Faroe, mà là người Anh hoặc Ireland
Các nhà nghiên cứu khẳng định, tỷ lệ người có tổ tiên từ Anh hoặc Ireland ở Faroe cao hơn nhiều so với Iceland.
Bất chấp những thành tựu đáng kinh ngạc của thủy thủ Bắc Âu, người ta cho rằng cánh buồm của cư dân Scandinavia căng lên muộn hơn so với nhiều khu vực khác tại châu Âu. Điều này ngầm kết luận, chưa chắc họ đã đến được Quần đảo Faroe vào đầu thế kỷ 6. Nói cách khác, người Viking không phải cư dân đầu tiên của Quần đảo Faroe.
Tiến sĩ D'Andrea và các đồng nghiệp bắt đầu tìm hiểu khía cạnh thời tiết ở thời điểm hòn đảo đón chào những cư dân đầu tiên. Họ đã sử dụng một chiếc thuyền để hút các lõi trầm tích từ một hồ nước gần làng Eiði, địa điểm sinh sống của người Viking cổ đại trên Eysturoy. Ở độ sâu 51 m, họ thu được dấu tích sót lại của gia súc, niên đại có thể rơi vào khoảng năm 370. Một lớp tro lắng đọng sau vụ phun trào núi lửa năm 877 giúp họ xác định niên đại của chuỗi trầm tích bên dưới tầng địa chất chính xác hơn.
Ngoài ra, một nhóm nghiên cứu khác trước đây còn tìm thấy hạt lúa mạch trên đảo Sandoy thuộc Quần đảo Faroe, có niên đại từ 300 đến 500 năm trước thời kỳ Bắc Âu.
Nguồn: BBC
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top