From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Apple công bố doanh thu 95,4 tỷ USD trong quý 2/2025 (kết thúc 31/3/2025), vượt dự báo 94,19 tỷ USD của Phố Wall, theo FactSet. Doanh thu iPhone đạt 46,84 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ, trong khi mảng Dịch vụ chỉ đạt 26,65 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng 26,72 tỷ USD. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 1,65 USD, vượt ước tính 1,62 USD. CEO Tim Cook cho biết không có bằng chứng rõ ràng về việc người dùng mua sớm do lo ngại thuế quan, trái với ý kiến một số nhà phân tích.
Thuế quan 145% với hàng Trung Quốc, áp dụng từ tháng 4/2025, không ảnh hưởng trực tiếp quý 2 nhưng dự kiến gây thiệt hại 900 triệu USD trong quý 3 (kết thúc tháng 6/2025). Cook cho biết Apple đã tối ưu chuỗi cung ứng để giảm tác động ban đầu, với hơn 50% iPhone bán tại Mỹ sản xuất ở Ấn Độ. Các sản phẩm như iPad, Mac và Apple Watch chủ yếu đến từ Việt Nam giúp giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.
Apple đang chuyển mạnh sản xuất iPhone sang Ấn Độ với mục tiêu tất cả iPhone bán tại Mỹ đến từ đây vào năm 2026. Hiện tại, Ấn Độ sản xuất 30-40 triệu iPhone mỗi năm, chiếm 20% sản lượng toàn cầu, Apple muốn tăng thêm 10% trong 2025. Tuy nhiên, Emarketer cảnh báo về thách thức như thời gian triển khai, hạn chế năng lực và chi phí tăng có thể làm giảm biên lợi nhuận. Quan hệ căng thẳng Trung Quốc-Ấn Độ, như hạn chế visa cho kỹ sư Trung Quốc cũng cản trở quá trình. Bài trên The Guardian cho rằng Apple cần tăng gấp đôi sản lượng tại Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu Mỹ.
Nhiều nhà phân tích lạc quan về kết quả quý 2 dù lo ngại về thuế quan và nhu cầu tại Trung Quốc. Wedbush nâng giá mục tiêu cổ phiếu Apple từ 250 USD lên 270 USD, tin tưởng vào chuỗi cung ứng Ấn Độ. Evercore ISI ghi nhận doanh số tại Trung Quốc cải thiện từ -11% xuống -2%, cho thấy Apple quản lý tốt thách thức thương mại. Tuy nhiên, Thomas Monteiro từ Investing.com cảnh báo Dịch vụ yếu có thể hạn chế khả năng bù đắp chi phí tăng mà không nâng giá sản phẩm. Một số nhà phân tích như Emarketer nghi ngờ tuyên bố của Cook rằng không có mua sớm do lo ngại thuế quan, cho rằng điều này có thể làm giảm doanh số quý sau.
Doanh số tại Trung Quốc giảm 2%, nhưng Cook cho rằng nếu tính theo tỷ giá cố định, doanh thu gần như không đổi. Apple dự kiến doanh thu quý 3 tăng trưởng ở mức một chữ số thấp đến trung bình, biên lợi nhuận gộp 45,5-46,5%, đã tính 900 triệu USD chi phí thuế quan. Công ty giảm chương trình mua lại cổ phiếu từ 110 tỷ USD xuống 100 tỷ USD và tăng cổ tức lên 0,26 USD/cổ phiếu. Việc chuyển sản xuất sang Ấn Độ và Việt Nam là chiến lược dài hạn để giảm rủi ro địa chính trị, nhưng các nhà phân tích như Dan Ives từ Wedbush cảnh báo quá trình này có thể mất 1-2 năm. Bài trên Reuters ngày 2/5/2025 cho rằng Apple đang chuẩn bị cho “nước đi chưa từng có” để đối phó chiến tranh thương mại.
Thuế quan 145% với hàng Trung Quốc, áp dụng từ tháng 4/2025, không ảnh hưởng trực tiếp quý 2 nhưng dự kiến gây thiệt hại 900 triệu USD trong quý 3 (kết thúc tháng 6/2025). Cook cho biết Apple đã tối ưu chuỗi cung ứng để giảm tác động ban đầu, với hơn 50% iPhone bán tại Mỹ sản xuất ở Ấn Độ. Các sản phẩm như iPad, Mac và Apple Watch chủ yếu đến từ Việt Nam giúp giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.
Apple đang chuyển mạnh sản xuất iPhone sang Ấn Độ với mục tiêu tất cả iPhone bán tại Mỹ đến từ đây vào năm 2026. Hiện tại, Ấn Độ sản xuất 30-40 triệu iPhone mỗi năm, chiếm 20% sản lượng toàn cầu, Apple muốn tăng thêm 10% trong 2025. Tuy nhiên, Emarketer cảnh báo về thách thức như thời gian triển khai, hạn chế năng lực và chi phí tăng có thể làm giảm biên lợi nhuận. Quan hệ căng thẳng Trung Quốc-Ấn Độ, như hạn chế visa cho kỹ sư Trung Quốc cũng cản trở quá trình. Bài trên The Guardian cho rằng Apple cần tăng gấp đôi sản lượng tại Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu Mỹ.

Nhiều nhà phân tích lạc quan về kết quả quý 2 dù lo ngại về thuế quan và nhu cầu tại Trung Quốc. Wedbush nâng giá mục tiêu cổ phiếu Apple từ 250 USD lên 270 USD, tin tưởng vào chuỗi cung ứng Ấn Độ. Evercore ISI ghi nhận doanh số tại Trung Quốc cải thiện từ -11% xuống -2%, cho thấy Apple quản lý tốt thách thức thương mại. Tuy nhiên, Thomas Monteiro từ Investing.com cảnh báo Dịch vụ yếu có thể hạn chế khả năng bù đắp chi phí tăng mà không nâng giá sản phẩm. Một số nhà phân tích như Emarketer nghi ngờ tuyên bố của Cook rằng không có mua sớm do lo ngại thuế quan, cho rằng điều này có thể làm giảm doanh số quý sau.
Doanh số tại Trung Quốc giảm 2%, nhưng Cook cho rằng nếu tính theo tỷ giá cố định, doanh thu gần như không đổi. Apple dự kiến doanh thu quý 3 tăng trưởng ở mức một chữ số thấp đến trung bình, biên lợi nhuận gộp 45,5-46,5%, đã tính 900 triệu USD chi phí thuế quan. Công ty giảm chương trình mua lại cổ phiếu từ 110 tỷ USD xuống 100 tỷ USD và tăng cổ tức lên 0,26 USD/cổ phiếu. Việc chuyển sản xuất sang Ấn Độ và Việt Nam là chiến lược dài hạn để giảm rủi ro địa chính trị, nhưng các nhà phân tích như Dan Ives từ Wedbush cảnh báo quá trình này có thể mất 1-2 năm. Bài trên Reuters ngày 2/5/2025 cho rằng Apple đang chuẩn bị cho “nước đi chưa từng có” để đối phó chiến tranh thương mại.