Bui Nhat Minh
Intern Writer
Nhật Bản có thể trở thành quốc gia thứ hai đặt chân lên Mặt trăng, sau Mỹ.
Hoa Kỳ và Nhật Bản đã chính thức tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ trong chương trình không gian Artemis của NASA, với mục tiêu đưa phi hành gia quay trở lại bề mặt Mặt Trăng trong thập kỷ này. Đáng chú ý, Nhật Bản có thể sẽ trở thành quốc gia thứ hai trong lịch sử đưa người đặt chân lên Mặt Trăng.
Chương trình Artemis, được xem là phiên bản kế nhiệm của sứ mệnh Apollo, không chỉ đưa con người trở lại Mặt Trăng mà còn bao gồm việc xây dựng một căn cứ mặt đất và tiền đồn Gateway quay quanh vệ tinh tự nhiên này. Theo một báo cáo từ Kyodo News, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ công bố “tham vọng chung” đưa phi hành gia Nhật Bản đặt chân lên Mặt Trăng vào nửa sau của thập kỷ.
Tổng thống Biden cũng đã xác nhận kế hoạch này trong chuyến công du Tokyo, cho biết ông rất mong chờ được chứng kiến phi hành gia Nhật Bản đầu tiên cùng tham gia sứ mệnh mặt trăng. Hai bên hiện đang hoàn thiện các thỏa thuận chi tiết thông qua bản thỏa thuận triển khai sắp tới.
Từ năm 2017, chương trình Artemis đã được khởi động với mục tiêu đưa người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên lên Mặt Trăng. Artemis không chỉ nhằm thực hiện các chuyến đổ bộ, mà còn đặt mục tiêu xây dựng sự hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng và sau đó hướng tới sao Hỏa.
Nhật Bản, với cơ quan vũ trụ JAXA, là một trong những đối tác tích cực của Artemis. Năm 2020, nước này chính thức ký Hiệp định Artemis, cùng với các quốc gia như Canada, Úc, Anh và gần đây là Colombia. Ngoài ra, Nhật Bản dự kiến sẽ cung cấp một mô-đun cho trạm quỹ đạo Lunar Gateway – một phần không thể thiếu của chiến lược thám hiểm dài hạn.
Sắp tới, Nhật Bản cũng lên kế hoạch phóng tàu đổ bộ SLIM – một bước đi riêng biệt để thể hiện năng lực công nghệ độc lập trên Mặt Trăng. Trong khi đó, các sứ mệnh Artemis I, II và III sẽ lần lượt diễn ra, với Artemis II đưa người quay quanh Mặt Trăng vào năm 2024, và Artemis III – dự kiến vào năm 2025 – sẽ là sứ mệnh đầu tiên đưa con người quay lại bề mặt Mặt Trăng sau hơn 50 năm.
Cùng với NASA và các đối tác quốc tế, Nhật Bản đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực khám phá không gian – không chỉ bằng thiết bị, mà cả con người. (popularmechanics)

Hoa Kỳ và Nhật Bản đã chính thức tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ trong chương trình không gian Artemis của NASA, với mục tiêu đưa phi hành gia quay trở lại bề mặt Mặt Trăng trong thập kỷ này. Đáng chú ý, Nhật Bản có thể sẽ trở thành quốc gia thứ hai trong lịch sử đưa người đặt chân lên Mặt Trăng.
Chương trình Artemis, được xem là phiên bản kế nhiệm của sứ mệnh Apollo, không chỉ đưa con người trở lại Mặt Trăng mà còn bao gồm việc xây dựng một căn cứ mặt đất và tiền đồn Gateway quay quanh vệ tinh tự nhiên này. Theo một báo cáo từ Kyodo News, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ công bố “tham vọng chung” đưa phi hành gia Nhật Bản đặt chân lên Mặt Trăng vào nửa sau của thập kỷ.
Tổng thống Biden cũng đã xác nhận kế hoạch này trong chuyến công du Tokyo, cho biết ông rất mong chờ được chứng kiến phi hành gia Nhật Bản đầu tiên cùng tham gia sứ mệnh mặt trăng. Hai bên hiện đang hoàn thiện các thỏa thuận chi tiết thông qua bản thỏa thuận triển khai sắp tới.
Nhật Bản trong vai trò đối tác quốc tế
Từ năm 2017, chương trình Artemis đã được khởi động với mục tiêu đưa người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên lên Mặt Trăng. Artemis không chỉ nhằm thực hiện các chuyến đổ bộ, mà còn đặt mục tiêu xây dựng sự hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng và sau đó hướng tới sao Hỏa.
Nhật Bản, với cơ quan vũ trụ JAXA, là một trong những đối tác tích cực của Artemis. Năm 2020, nước này chính thức ký Hiệp định Artemis, cùng với các quốc gia như Canada, Úc, Anh và gần đây là Colombia. Ngoài ra, Nhật Bản dự kiến sẽ cung cấp một mô-đun cho trạm quỹ đạo Lunar Gateway – một phần không thể thiếu của chiến lược thám hiểm dài hạn.
Sắp tới, Nhật Bản cũng lên kế hoạch phóng tàu đổ bộ SLIM – một bước đi riêng biệt để thể hiện năng lực công nghệ độc lập trên Mặt Trăng. Trong khi đó, các sứ mệnh Artemis I, II và III sẽ lần lượt diễn ra, với Artemis II đưa người quay quanh Mặt Trăng vào năm 2024, và Artemis III – dự kiến vào năm 2025 – sẽ là sứ mệnh đầu tiên đưa con người quay lại bề mặt Mặt Trăng sau hơn 50 năm.
Cùng với NASA và các đối tác quốc tế, Nhật Bản đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực khám phá không gian – không chỉ bằng thiết bị, mà cả con người. (popularmechanics)