Nhật Bản đau đầu nạn chụp lén phụ nữ trên tàu điện ngầm

nhhgiap

Pearl
Nhật Bản đang đối mặt với một vấn đề xã hội nghiêm trọng, số lượng “chikan” - những kẻ biến thái thích bám đuôi phụ nữ trên các phương tiện công cộng và chụp ảnh dưới váy họ, gia tăng một cách nhanh chóng. Cảnh sát nước này đang làm hết sức để ngăn chặn, trấn áp tệ nạn trên.
Nhật Bản đau đầu nạn chụp lén phụ nữ trên tàu điện ngầm
Một chuyên gia nghiên cứu tội phạm lý giải sự gia tăng trên là do công nghệ quay trộm ngày càng tinh vi hơn cùng với ảnh hưởng của đại dịch Covid khiến nhiều cơ sở kinh doanh tình dục phải đóng cửa trong thời gian dài.
Năm 2010, Nhật Bản ghi nhận 1.741 vụ bắt giữ liên quan đến việc chụp ảnh bất hợp pháp. Tuy nhiên con số này đã tăng gấp 3 vào năm 2019, 3.953 vụ. Cảnh sát ở tỉnh Osaka, khu vực dẫn đầu cuộc đàn áp mới, cho biết đã ghi nhận 144 trường hợp chỉ trong sáu tháng đầu năm 2021, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hầu hết các kẻ phạm tội sử dụng điện thoại di động để quay, chụp lén. Tuy nhiên, báo cáo năm 2019 cho thấy có 610 trường hợp dùng biện pháp rất tinh vi, như giấu máy ảnh thu nhỏ trong giày, đầu ô, bút hay kính.

“Các ứng dụng chụp ảnh không phát ra âm thanh ban đầu được phát minh cho bố mẹ muốn chụp lại khoảnh khắc con mình đang ngủ. Nhưng chúng lại dùng chức năng này để thực hiện hành vi đồi bại”, Goki Jojima, trưởng bộ phận an toàn cộng đồng tại Sở cảnh sát Minami ở Osaka, trả lời tờ Asahi.
Cuộc đàn áp mà cảnh sát Osaka thực hiện chủ yếu diễn ra ở các địa điểm công cộng như ga tàu điện ngầm - nơi săn mồi lý tưởng của các tay chụp trộm. Nằm trong nỗ lực giải quyết vấn nạn trên, nhiều tờ rơi cùng với video cảnh báo đã được phát khắp nơi, cảnh sát phải mặc thường phục để thực hiện nhiệm vụ.
Những biện pháp trên được chính phủ Nhật Bản đưa ra vào tháng 6 khi công nghệ mà tội phạm sử dụng ngày càng phát triển và chúng lẩn trốn rất nhanh.
Trong chính sách mới về cung cấp dịch vụ sử dụng Internet an toàn và bảo mật cho người trẻ, chính phủ yêu cầu trường học tăng cường những tiết học dạy về mối nguy hiểm tiềm ẩn trên mạng, thế nào là nội dung có hại và những thủ đoạn mà kẻ lạm dụng sử dụng để lấy và chia sẻ các bức ảnh bất hợp pháp của các em.

“Sự thay đổi lớn nhất trong vài năm qua là ở công nghệ. Trước đây, luật yêu cầu các nhà sản xuất phải cài đặt âm thanh cho màn trập mỗi khi ai đó chụp ảnh. Điều này gây khó khăn cho những ai muốn chụp lén”.
“Tuy nhiên, hiện nay công nghệ phát triển cho phép tắt tiếng ồn màn trập, còn điện thoại nhập khẩu thì lại không có âm thanh màn trập. Tuy nhiên, tình hình còn nghiêm trọng hơn trong mùa dịch, vì thường xuyên phải ở nhà, quá chán nản, nhiều người bắt đầu dùng thời gian rảnh để đi khắp nơi phạm tội”, Jake Adelstein, một cựu phóng viên báo tội phạm của tờ báo Yomiuri của Nhật Bản cho biết.
Ngoài ra, Adelstein nhấn mạnh việc các khu vui chơi giải trí mà người thất nghiệp hay ghé đến bị đóng cửa do Covid cũng là nguyên nhân khiến tình trạng quay lén dưới váy phụ nữ tăng lên,
Chuyên gia phòng chống tội phạm Mika Kyoshi cho biết những hình ảnh bị chụp bất hợp pháp có thể lan truyền trên mạng và không thể thu hồi toàn bộ được. Cô kêu gọi phụ nữ giữ khoảng cách với những người phía sau khi đi cầu thang hoặc thang cuốn cũng như chủ động tìm hiểu các biện pháp phòng ngừa khác để tránh trở thành con mồi.
Nhật Bản cũng có một ngành công nghiệp từng rất phát đạt, chuyên kinh doanh các video quay lén bất hợp pháp. Sau nhiều năm nỗ lực, chính phủ vẫn không thể xóa sổ hoàn toàn những cơ sở kinh doanh ảnh, video chụp lén. Hiện tại, các video đều được sử dụng cho mục đích cá nhân nhưng một số vẫn tìm được đường đến các công ty kinh doanh ngầm.

“Cảnh sát đang ưu tiên chống lại vấn nạn quay, chụp lén ngoài cộng đồng nhằm mang lại một xã hội an toàn cho nữ giới”.
“Cuộc trấn áp của cảnh sát sẽ mang lại rất nhiều thông tin quan trọng cho cuộc chiến chống tệ nạn vì phạm vi hoạt động của chúng thường ở nơi công cộng. Do đó, cảnh sát đang cố gắng lấy càng nhiều thông tin càng tốt, một mặt để nâng cao ý thức người dân, mặt khác là cảnh cáo những người có ý định phạm tội”
, Adelstein cho biết.
Nếu chiến dịch Osaka chống lại vấn nạn quay lén có hiệu quả thì nó sẽ nhanh chóng được áp dụng ở khu vực khác của nước Nhật.
Nhật Bản đang đối mặt với một vấn đề xã hội nghiêm trọng, số lượng “chikan” - những kẻ biến thái thích bám đuôi phụ nữ trên các phương tiện công cộng và chụp ảnh dưới váy họ, gia tăng một cách nhanh chóng. Cảnh sát nước này đang làm hết sức để ngăn chặn, trấn áp tệ nạn trên.
Một chuyên gia nghiên cứu tội phạm lý giải sự gia tăng trên là do công nghệ quay trộm ngày càng tinh vi hơn cùng với ảnh hưởng của đại dịch Covid khiến nhiều cơ sở kinh doanh tình dục phải đóng cửa trong thời gian dài.
Năm 2010, Nhật Bản ghi nhận 1.741 vụ bắt giữ liên quan đến việc chụp ảnh bất hợp pháp. Tuy nhiên con số này đã tăng gấp 3 vào năm 2019, 3.953 vụ. Cảnh sát ở tỉnh Osaka, khu vực dẫn đầu cuộc đàn áp mới, cho biết đã ghi nhận 144 trường hợp chỉ trong sáu tháng đầu năm 2021, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hầu hết các kẻ phạm tội sử dụng điện thoại di động để quay, chụp lén. Tuy nhiên, báo cáo năm 2019 cho thấy có 610 trường hợp dùng biện pháp rất tinh vi, như giấu máy ảnh thu nhỏ trong giày, đầu ô, bút hay kính.

“Các ứng dụng chụp ảnh không phát ra âm thanh ban đầu được phát minh cho bố mẹ muốn chụp lại khoảnh khắc con mình đang ngủ. Nhưng chúng lại dùng chức năng này để thực hiện hành vi đồi bại”, Goki Jojima, trưởng bộ phận an toàn cộng đồng tại Sở cảnh sát Minami ở Osaka, trả lời tờ Asahi.
Cuộc đàn áp mà cảnh sát Osaka thực hiện chủ yếu diễn ra ở các địa điểm công cộng như ga tàu điện ngầm - nơi săn mồi lý tưởng của các tay chụp trộm. Nằm trong nỗ lực giải quyết vấn nạn trên, nhiều tờ rơi cùng với video cảnh báo đã được phát khắp nơi, cảnh sát phải mặc thường phục để thực hiện nhiệm vụ.
Những biện pháp trên được chính phủ Nhật Bản đưa ra vào tháng 6 khi công nghệ mà tội phạm sử dụng ngày càng phát triển và chúng lẩn trốn rất nhanh.
Trong chính sách mới về cung cấp dịch vụ sử dụng Internet an toàn và bảo mật cho người trẻ, chính phủ yêu cầu trường học tăng cường những tiết học dạy về mối nguy hiểm tiềm ẩn trên mạng, thế nào là nội dung có hại và những thủ đoạn mà kẻ lạm dụng sử dụng để lấy và chia sẻ các bức ảnh bất hợp pháp của các em.

“Sự thay đổi lớn nhất trong vài năm qua là ở công nghệ. Trước đây, luật yêu cầu các nhà sản xuất phải cài đặt âm thanh cho màn trập mỗi khi ai đó chụp ảnh. Điều này gây khó khăn cho những ai muốn chụp lén”.
“Tuy nhiên, hiện nay công nghệ phát triển cho phép tắt tiếng ồn màn trập, còn điện thoại nhập khẩu thì lại không có âm thanh màn trập. Tuy nhiên, tình hình còn nghiêm trọng hơn trong mùa dịch, vì thường xuyên phải ở nhà, quá chán nản, nhiều người bắt đầu dùng thời gian rảnh để đi khắp nơi phạm tội”, Jake Adelstein, một cựu phóng viên báo tội phạm của tờ báo Yomiuri của Nhật Bản cho biết.
Ngoài ra, Adelstein nhấn mạnh việc các khu vui chơi giải trí mà người thất nghiệp hay ghé đến bị đóng cửa do Covid cũng là nguyên nhân khiến tình trạng quay lén dưới váy phụ nữ tăng lên,
Chuyên gia phòng chống tội phạm Mika Kyoshi cho biết những hình ảnh bị chụp bất hợp pháp có thể lan truyền trên mạng và không thể thu hồi toàn bộ được. Cô kêu gọi phụ nữ giữ khoảng cách với những người phía sau khi đi cầu thang hoặc thang cuốn cũng như chủ động tìm hiểu các biện pháp phòng ngừa khác để tránh trở thành con mồi.
Nhật Bản cũng có một ngành công nghiệp từng rất phát đạt, chuyên kinh doanh các video quay lén bất hợp pháp. Sau nhiều năm nỗ lực, chính phủ vẫn không thể xóa sổ hoàn toàn những cơ sở kinh doanh ảnh, video chụp lén. Hiện tại, các video đều được sử dụng cho mục đích cá nhân nhưng một số vẫn tìm được đường đến các công ty kinh doanh ngầm.

“Cảnh sát đang ưu tiên chống lại vấn nạn quay, chụp lén ngoài cộng đồng nhằm mang lại một xã hội an toàn cho nữ giới”.
“Cuộc trấn áp của cảnh sát sẽ mang lại rất nhiều thông tin quan trọng cho cuộc chiến chống tệ nạn vì phạm vi hoạt động của chúng thường ở nơi công cộng. Do đó, cảnh sát đang cố gắng lấy càng nhiều thông tin càng tốt, một mặt để nâng cao ý thức người dân, mặt khác là cảnh cáo những người có ý định phạm tội”
, Adelstein cho biết.
Nếu chiến dịch Osaka chống lại vấn nạn quay lén có hiệu quả thì nó sẽ nhanh chóng được áp dụng ở khu vực khác của nước Nhật.
Nguồn:
Asia One
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top