Nhật Bản sắp dỡ bỏ hạn chế thương mại vì chính phủ Hàn Quốc chịu nhượng bộ

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Kiểm soát xuất khẩu sang Hàn Quốc sắp được dỡ bỏ. Trang The Elec đưa tin, Nhật Bản sắp tiến tới dỡ bỏ những hạn chế thương mại với Hàn Quốc. Lệnh hạn chế này đã kéo dài được 4 năm, kiểm soát 1 số vật liệu tinh khiết cần cho sản xuất bán dẫn khi xuất khẩu sang Hàn Quốc.
Nguyên nhân là bởi chính phủ Hàn Quốc mới đây chịu nhượng bộ, nhất trí sẽ trả tiền bồi thường cho các nạn nhân người Hàn Quốc từng chịu lao động cưỡng bức trong thế chiến II. Phía Nhật Bản rất hoan nghênh quyết định này. Cả 2 bên sắp tiến hành thảo luận kĩ hơn để dần dần tháo dỡ những rào cản thương mại giữa cả 2.
Nhiều chuyên gia trong ngành hoan nghênh tín hiệu “tan băng” trong mối quan hệ 2 quốc gia. Song, 1 số ít lại bày tỏ lo ngại rằng nó sẽ làm tiêu tan nỗ lực tự chủ công nghệ bán dẫn của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong quá khứ, Nhật Bản tuyên bố hạn chế xuất khẩu 3 mặt hàng thiết yếu sang Hàn Quốc là hydro florua (khí ăn mòn HF), chất cản quang và nhựa Pi. Sau đó, Nhật tiếp tục loại Hàn ra khỏi sách trắng ưu tiên hưởng thủ tục thương mại đơn giản hóa.
Các vật liệu thiết yếu này sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn tiên tiến và panel. Đây lại chính là 2 mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Hàn Quốc, nguồn thu chủ lực của Samsung, SK Hynix và LG. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, tại thời điểm bị kiểm soát xuất khẩu, Hàn Quốc lệ thuộc nặng vào nguồn cung Nhật Bản.

Nhật Bản sắp dỡ bỏ hạn chế thương mại vì chính phủ Hàn Quốc chịu nhượng bộ
Nhật Bản hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc các loại vật liệu tinh khiết
Có tới 44% lượng HF và 92% chất cản quang nhập khẩu vào nước này là từ doanh nghiệp Nhật Bản.
Trong thời gian bị hạn chế, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tiến hành tự chủ nghiên cứu để không bị lệ thuộc trong tương lai. Còn đối tác Nhật Bản thì tìm cách lách luật để có thể giao hàng tới Hàn Quốc thuận lợi. Tỉ lệ nhập khẩu từ Nhật Bản nhanh chóng giảm so với trước khi lệnh hạn chế xuất khẩu xuất hiện.
Tuy đa phần các dự án phát triển đều thất bại, 1 số ít đã đạt được kết quả nhất định. Năm ngoái Dongjin Semichem đã đầu tư và phát triển thành công chất cản quang EUV, họ đang phát triển loại cản quang vô cơ mới. Theo 1 chuyên gia, các công ty Hàn Quốc vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu vì họ đã nhận thức được tầm quan trọng của chuỗi cung ứng.
Hiện tại, Hàn Quốc đã dừng khiếu nại tranh chấp của 2 nước lên WTO.


>>> Cuộc hôn nhân đau khổ giữa Apple và Samsung.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top