Nhật Bản tăng cường đàn áp các trang web chiếu anime lậu ở nước ngoài

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Nhật Bản đang tăng cường nỗ lực chống lại nạn vi phạm bản quyền anime, gần đây đã hợp tác với Brazil và Hàn Quốc, Việt Nam để gỡ bỏ nhiều trang web phát tán lậu.

Hiệp hội Phân phối Nội dung tại Nước ngoài (CODA) của Nhật Bản, đã tiết lộ ngày 26 tháng 8 rằng thông qua đơn khiếu nại hình sự do 1 công ty thành viên của CODA đệ trình, một số trang web vi phạm bản quyền anime ở Brazil đã bị phơi bày vào tháng 4 và sau đó đóng cửa. Các trang này có phụ đề anime bằng tiếng Bồ Đào Nha và khóa địa chỉ IP ở Nhật Bản không cho truy cập, cố ý ngăn các chủ sở hữu bản quyền phát hiện.

CODA là 1 tổ chức nhằm mục đích giảm thiểu nạn vi phạm bản quyền trên thế giới và tích cực thúc đẩy phân phối nội dung Nhật Bản ra quốc tế. Brazil đã khởi động sáng kiến công - tư "Chiến dịch 404" vào năm 2019 để chống lại nạn vi phạm bản quyền. Là một phần của sáng kiến, họ đã thực hiện "Chiến dịch Anime" với "Giai đoạn 2" của chiến dịch đó bắt đầu vào khoảng tháng 9 năm 2023.

Là một phần của "Giai đoạn 2", Toei Animation, TOHO và Bandai Namco Filmworks đã nộp đơn khiếu nại hình sự thông qua CODA chống lại một số web vi phạm bản quyền ở Brazil. Ba trang đã bị đóng cửa. Các cuộc điều tra cũng dẫn đến việc ba trang khác (báo cáo nêu tên các trang web này là animeshouse, animesbr và meuanime) và 10 trang liên quan bị đóng cửa. CODA tuyên bố 16 trang web này có lượng truy cập trung bình hàng tháng khoảng 21 triệu lượt, trong ba tháng từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. 11 trong số 16 trang web đó đã tự nguyện chuyển tên miền cho chính quyền và hiện hiển thị thông báo từ CODA về việc bị đóng cửa.

1728290022648.png


Là một phần của hoạt động "Giai đoạn 2", CODA cũng hợp tác với Hiệp hội Thúc đẩy Bản quyền Nước ngoài (COA) của Hàn Quốc. Cùng nhau, các tổ chức đã nhắm mục tiêu vào tám trang web: ba trang web bị phơi bày thông qua một công ty thành viên của CODA và năm trang web bị phơi bày đã vi phạm bản quyền webtoon. Giai đoạn 1 của hoạt động được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2023, mà CODA cho biết đã dẫn đến việc đóng cửa 36 trang web vi phạm bản quyền anime.

Trang web tin tức Torrent Freak đưa tin vào ngày 27 tháng 8 rằng một số trang web vi phạm bản quyền không phải anime như Fmovies và các trang web vi phạm bản quyền anime như AnimeSuge và Aniwave (trước đây là 9anime) đã bị đóng cửa. Torrent Freak lưu ý rằng Aniwave ban đầu có khoảng 170 triệu lượt truy cập mỗi tháng trước khi nó bị đóng cửa.

Vài ngày sau khi Torrent Freak đưa tin, Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE), nhóm chống vi phạm bản quyền của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) có trụ sở tại Mỹ, tuyên bố họ đã hợp tác với công an Hà Nội, Việt Nam để đóng cửa Fmovies và "nhiều trang web vi phạm bản quyền khét tiếng khác". ACE cho biết hoạt động có trụ sở tại Hà Nội điều hành Fmovies có các trang web vi phạm bản quyền liên kết bao gồm cả Aniwave. ACE tuyên bố rằng Fmovies, Aniwave và các trang web vi phạm bản quyền liên quan khác có liên quan đến hoạt động này đã có gần 374 triệu lượt truy cập hàng tháng và hơn 6,7 tỷ lượt truy cập từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024.

Các hoạt động gần đây của CODA và ACE cho thấy Nhật Bản đang tăng cường nỗ lực chống lại nạn vi phạm bản quyền anime trực tuyến. Việc hợp tác quốc tế giữa các tổ chức chống vi phạm bản quyền và cơ quan thực thi pháp luật đã mang lại những thành công đáng kể, góp phần bảo vệ quyền lợi của các nhà sáng tạo và ngành công nghiệp anime.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top