Nhật sắp đóng cửa nhà máy sản xuất màn hình lớn nhất cho iPhone

Bỉ Ngạn Hoa
Bỉ Ngạn Hoa
Phản hồi: 0
Theo hãng tin Nikkei, Japan Display (JDI) đang tìm cách bán nhà máy sản xuất tấm nền tinh thể lỏng LCD lớn tại Nhật Bản vì nhu cầu màn hình smartphone dùng loại tấm nền này đang giảm mạnh.

1739758428907.png

Hoạt động sản xuất tại nhà máy này sẽ kết thúc tại nhà máy ở Mobara, tỉnh Chiba vào tháng 3 năm 2026, giảm số cơ sở sản xuất của công ty tại Nhật Bản xuống chỉ còn một từ mức đỉnh điểm là sáu cơ sở.

Nhà máy Mobara là nhà máy lớn nhất của JDI về năng lực sản xuất tấm nền màn hình tinh thể lỏng LCD cho iPhone. Nhưng công suất sử dụng của nhà máy đã giảm xuống còn khoảng 40% do các yếu tố như Apple chuyển sang tấm nền OLED.

Vào tháng 11 năm ngoái, JDI cho biết nhà máy Mobara sẽ được chuyển đổi thành một trung tâm dữ liệu. Công ty đã thông báo vào năm 2023 rằng họ sẽ ngừng sản xuất tấm nền LCD cho điện thoại thông minh.

Trong một tuyên bố vào hôm 12/2, công ty cho biết họ "đang thảo luận với các công ty cần trung tâm dữ liệu AI, tập trung vào việc bán tài sản của nhà máy Mobara và chuyển đổi chúng thành trung tâm dữ liệu AI".

Việc đóng cửa nhà máy dự kiến sẽ làm giảm chi phí cố định hàng năm khoảng 25 tỷ yên (162 triệu USD). Tính đến cuối tháng 1, Mobara đã tuyển dụng hơn 1.300 người. JDI cho biết sẽ công bố kế hoạch cho những người lao động ngay khi có quyết định.

JDI cũng cho biết họ dự kiến khoản lỗ ròng hợp nhất trong năm kết thúc vào tháng 3 năm 2025 sẽ tăng lên 62 tỷ yên, so với khoản lỗ 44,3 tỷ yên của năm trước. Họ đã dự kiến khoản lỗ 39,3 tỷ yên cho năm tài chính hiện tại.

Họ sẽ ghi nhận khoản phí suy giảm 20,3 tỷ yên cho tài sản tại nhà máy Mobara.

JDI có kế hoạch cắt giảm tiền lương của giám đốc điều hành và nhân viên để ứng phó với tình trạng thu nhập sụt giảm. Các giám đốc và cán bộ công ty sẽ bị giảm lương cơ bản lần lượt là 30% và 10% trong 12 tháng. Tiền thưởng cũng sẽ bị cắt giảm.

Thông qua việc cắt giảm lương, công ty dự kiến sẽ cắt giảm chi phí khoảng 1,1 tỷ yên trong năm kết thúc vào tháng 3 năm 2025 và khoảng 1,2 tỷ yên trong năm tài chính tiếp theo.

Từng được ca ngợi là nhà vô địch quốc gia tiềm năng về màn hình LCD cho điện thoại và máy tính, JDI được thành lập vào năm 2012 thông qua việc sáp nhập các bộ phận của Hitachi, Toshiba và Sony. Có thời điểm, công ty này vận hành sáu nhà máy tại Nhật Bản. Nhưng khi các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc tăng sản lượng, phần lớn công suất của JDI đã bị đình trệ.

JDI đã công bố lỗ ròng trong 10 năm tài chính liên tiếp cho đến hết năm kết thúc vào tháng 3 năm 2024. Công ty đã bán một nhà máy cho Sharp và một nhà máy khác cho Sony Group.

Công ty coi chất bán dẫn và cảm biến là động lực thu nhập tiếp theo của mình. Vào ngày 12/2, JID đã công bố khoản đầu tư vào PanelSemi của Đài Loan và công ty khởi nghiệp Tech Extension của Nhật Bản.

JDI sẽ hợp nhất hoạt động sản xuất trong nước tại một nhà máy ở tỉnh Ishikawa, nơi thiết bị sẽ được chuyển từ Mobara. Công ty sẽ tiến hành nghiên cứu và phát triển công nghệ cảm biến và đóng gói cho các quy trình lắp ráp chip ở phía sau.

JDI cũng đang tìm cách thành lập một cơ sở sản xuất bên ngoài Nhật Bản. Công ty sẽ bắt đầu thảo luận với OLEDWorks có trụ sở tại Hoa Kỳ để thành lập một nhà máy sản xuất tấm nền tại đó, nhằm đáp lại lời kêu gọi đầu tư vào sản xuất của Hoa Kỳ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Nhà máy đó có thể cung cấp tấm nền OLED cho mục đích quốc phòng, ô tô và y tế tại Hoa Kỳ.

"Đôi khi, bạn cần phải chuyển từ lòng dũng cảm chiến đấu chống lại mọi nghịch cảnh sang lòng dũng cảm tạo ra sự thay đổi lớn", Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Scott Callon cho biết vào tháng 11. "Đã đến lúc phải làm điều gì đó hoàn toàn khác biệt".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top