Những người đòi truy nã Putin bị truy nã!

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Ngày 19/5 theo giờ địa phương, Bộ Nội vụ Nga đã phát lệnh bắt giữ trưởng công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Karim Assad Ahmed Khan, người đã phát lệnh truy nã Tổng thống Nga Putin vào ngày 17/3 năm nay.
Trang web của Tòa án Hình sự Quốc tế đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 20 tháng 5, nói rằng họ đã biết về "các biện pháp cưỡng chế vô căn cứ và vô lý mà Nga đã thực hiện đối với các quan chức của Tòa án Hình sự Quốc tế" và hết sức lo ngại.
Karim Khan vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

Những người đòi truy nã Putin bị truy nã!
Ngày 17/3 năm nay, Tòa án Hình sự Quốc tế đã phát lệnh bắt giữ Putin với cáo buộc ông phạm "tội ác chiến tranh" vì trục xuất trái phép trẻ em từ vùng Donbass sang Nga. Maria Lvova-Belova, Ủy viên phụ trách quyền trẻ em của Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga, cũng bị phát lệnh bắt giữ vì tội danh tương tự.
ICC cho biết vào thời điểm đó có cơ sở hợp lý để tin rằng cả Putin và Livova-Belova đều phải chịu trách nhiệm hình sự.
Điều này có nghĩa là 123 quốc gia thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế có nghĩa vụ bắt giữ Putin, nếu Putin bước vào lãnh thổ của bất kỳ quốc gia thành viên nào, quốc gia thành viên đó phải chuyển ông ta đến The Hague để xét xử. Nhưng cả Ukraine và Nga đều không phải là thành viên của ICC.
Trang web của Tòa án Hình sự Quốc tế đã đưa ra "Tuyên bố về các biện pháp cưỡng chế đối với các quan chức" vào ngày 20/5. Theo thông tin trước đó của hãng thông tấn TASS, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev phát biểu tại Diễn đàn Pháp luật Quốc tế St.Petersburg ngày 12/5 rằng lệnh bắt giữ ông Putin của Tòa án Hình sự Quốc tế có thể dẫn đến chiến tranh bùng nổ. Tòa án hình sự hoạt động như một công cụ chính trị".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top