Những sinh viên đại học MIT từng nhận 100 Bitcoin miễn phí năm 2014, giờ ra sao?

nhhgiap

Pearl
Jeremy Rubin, cựu sinh viên ngành Khoa học máy tính tại đại học MIT từng tặng mỗi sinh viên của trường một lượng Bitcoin trị giá 100 USD. Dù cách mỗi người sử dụng số Bitcoin này có sự khác biệt nhưng ít ai có thể giữ chúng đến tận bây giờ.
Những sinh viên đại học MIT từng nhận 100 Bitcoin miễn phí năm 2014, giờ ra sao?
Dan Elitzer và Jeremy Rubin, hai người đã triển khai “Dự án Bitcoin MIT” vào năm 2014
Khi Jeremy Rubin nảy ra ý định sẽ tặng tất cả sinh viên đại học của đại học MIT 100 USD Bitcoin thì anh đang là sinh viên năm 2 ngành khoa học máy tính và kỹ thuật điện tử. Sau 7 tháng, với 500.000 USD anh quyên góp được từ các cựu sinh viên và từ các cộng đồng yêu thích Bitcoin, anh đã đăng tải quà tặng đó lên trang web của trường và 3.108 người đã chọn nhận quà từ Rubin. Vào lúc bấy giờ, Bitcoin vẫn chưa phổ biến và giá trị của 1 Bitcoin là 336 USD. Nếu tính theo thời giá hiện tại, toàn bộ “món quà” này có giá trị gần 44,6 triệu USD.
Christian Catalini, người phụ trách theo dõi chương trình tặng Bitcoin trên và là nhà đồng sáng lập đồng tiền stablecoin Diem của Facebook, cho biết rằng cứ 10 người thì có 1 đã tiêu hết số Bitcoin được tặng ngay trong 2 tuần đầu. Trong khi đó, 1/4 số sinh viên đã xài hết chúng tính cho đến cuối năm 2017.
Van Phu, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa Floating Point cho biết anh vẫn luôn trách mình tại sao lại tiêu hết số Bitcoin ấy cho món sushi. “Một trong những thứ vừa điên rồ nhưng rất sáng tạo của MIT là họ có một nhà hàng để mua sushi bằng tiền mã hóa tên là Thelonious Monkfish”, Phu cho biết.
Nhà giao dịch Sam Trabucco, cựu sinh viên MIT tham gia vào chương trình trên cho biết hơn một nửa bạn bè của anh đã tiêu hết số tiền đó vào những món sushi. Sam nói thêm: “Thelonious Monkfish là nhà hàng duy nhất chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin vào thời điểm đó, và nhà hàng đó luôn đông khách”. Nhà hàng này hiện đã đổi tên và vẫn còn chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin.
Trong quá khứ, Rubin đã gặp vấn đề pháp lý với tòa án thành phố New Jersey khi anh đang triển khai một phần mềm liên quan đến Bitcoin. Rubin chia sẻ rằng tòa án đã cáo buộc anh là tội phạm an ninh mạng vì cài đặt cái phần mềm độc hại vào máy tính người khác. Tuy nhiên, anh lý giải rằng mình chỉ cài vào máy họ một phần mềm đào Bitcoin tên là Tidbit. Phần mềm này đã giúp anh đoạt giải sáng tạo trong một cuộc thi hackathon tại địa phương.
Những sinh viên đại học MIT từng nhận 100 Bitcoin miễn phí năm 2014, giờ ra sao?
Hiện tại, Rubin là CEO của một phòng nghiên cứu và phát triển Bitcoin.
Vụ án kết thúc với việc Rubin được tuyên bố vô tội, nhưng cái giá anh phải trả là những ánh nhìn lạnh lùng từ bạn bè của mình mỗi khi anh nhắc đến từ “Bitcoin”. “Tôi tưởng rằng tại MIT, mọi người ai cũng bắt kịp với những xu hướng công nghệ mới nhất. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng sự thật không phải như vậy. Bitcoin chưa được đám đông công nhận vào thời điểm ấy”, Rubin hồi tưởng.
Cuối tháng 10/2014, Rubin và trưởng dự án Dan Elitzer, sinh viên MBA trường quản lý Sloan, bắt tay triển khai dự án. Bất kỳ ai muốn nhận phần quà Bitcoin trị giá 100 USD cần phải trả lời một vài câu khảo sát và đưa ra đánh giá về một số môn học. Các sinh viên tham gia cần tự chuẩn bị sẵn ví điện tử để trữ Bitcoin, dù đây là điểm hạn chế của dự án nhưng rốt cuộc vẫn có 70% sinh viên tham gia vào dự án phát quà này.
Van Phu là người tham gia hỗ trợ các sinh viên khác mở các ví điện tử cho người nào không muốn mất thời gian tìm hiểu. Nhiều người sẵn sàng chia cho Phu một phần nhỏ từ số Bitcoin họ nhận được. Phu chia sẻ rằng anh đã giúp 10 đến 12 người cài đặt ví điện tử để họ có thể nhận lấy phần quà từ dự án. Tổng số Bitcoin anh nhận được cuối cùng có giá trị 100 USD vào thời điểm đó, tương đương gần 14.000 USD ở hiện tại.
Nhà giao dịch Trabucco cho biết rằng khi còn là sinh viên, anh không quan tâm nhiều đến dự án này. Lúc đấy, anh tìm tới Bitcoin chỉ vì sự tò mò chứ không nghĩ nó sẽ “thay đổi tương lai của lĩnh vực tài chính” như bây giờ. Trabucco hiện đang quản lý công ty nghiên cứu Alameda, tổ chức này đang nắm giữ hơn 1 tỷ USD tài sản số và khối lượng giao dịch hằng ngày của họ lên đến 10 tỷ USD.
Nhà giám sát của dự án Catalini đồng thời là giáo sư tại đại học MIT cho biết trong bài viết gần đây nhất của mình rằng Bitcoin không được xem như một phương thức thanh toán trong trường. “Ngay cả tại ngôi trường số 1 thế giới về công nghệ như MIT thì chúng tôi vẫn kinh ngạc khi nhận thấy nhu cầu sử dụng Bitcoin không quá lớn”, Catalini cho biết.
Ông nhận xét rằng: “Tuy nhiên, điều ấn tượng là sinh viên MIT đã dự đoán đúng. Hầu hết bọn họ đều giữ Bitcoin như một loại hình đầu tư. Và đối với họ, việc giá Bitcoin tăng kinh khủng như thế cũng là điều dự đoán được. Nhưng vào năm 2014, mọi thứ về tiền mã hóa không rõ ràng như bây giờ, nên tôi nghĩ 300 USD vào năm 2014 trông tuyệt vời hơn là có 1 Bitcoin”.
Nguồn: CNBC
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top