Nỗi kinh hoàng của vũ khí phương Tây trên chiến trường Ukraine, từ SU-25 đến pháo binh, xe tăng, xe bọc thép đều bị "thổi bay"

Tối 30/11, một số kênh Telegram của Nga đăng tải đoạn video cho thấy một máy bay không người lái Lancet bắn trúng một máy bay hỗ trợ tầm ngắn Su-25 tại Căn cứ Không quân Dolgintsevo gần Krivoy Rog ở Vùng Dnepropetrovsk của Ukraine.
Video - được quay từ chiếc Lancet và từ một máy bay khác - cho thấy một máy bay quân sự với mép cánh được sơn màu quốc kỳ Ukraine đậu trên đường băng. Chiếc Lancet lao vào máy bay này và cho nổ tung.
Trước đó, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công thành công vào căn cứ Dolgintsevo. Cuối tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã loại bỏ một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine trong khu vực.
Nỗi kinh hoàng của vũ khí phương Tây trên chiến trường Ukraine, từ SU-25 đến pháo binh, xe tăng, xe bọc thép đều bị thổi bay
Lancet, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019 và được sản xuất bởi một công ty con của tập đoàn quốc phòng Kalashnikov, có thể mang trọng tải 1-3kg khi di chuyển với tốc độ 80 đến 110 km/h.
Hồi tháng 7, Yury Sak - cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, đã mô tả Lancet là “một bộ công cụ không tồi”, đồng thời nói thêm rằng nó gây ra một số vấn đề nhất định cho Kiev.


Bộ Quốc phòng Anh cho biết vào đầu tháng 11 rằng Lancet “rất có thể là một trong những khả năng mới hiệu quả nhất mà Nga đã triển khai ở Ukraine trong 12 tháng qua”.
Trong những tuần gần đây, nhiều video được lan truyền trên mạng cho thấy máy bay không người lái Lancet tấn công pháo binh Ukraine, xe bọc thép và xe tăng do phương Tây cung cấp.
Theo RT
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top