Nokia và Oppo "đình chiến"

Nokia, nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu, và Oppo, thương hiệu điện thoại nổi tiếng của Trung Quốc, đã đạt được thỏa thuận cấp phép chéo bằng sáng chế 5G, qua đó giải quyết các tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều năm giữa hai bên.
Thông cáo báo chí ngày 24/1 từ Nokia cho biết, theo thỏa thuận mới, Oppo sẽ thanh toán phí bản quyền cho Nokia và cũng sẽ thanh toán các khoản nợ còn tồn đọng từ trước. Chi tiết về số tiền cụ thể không được tiết lộ do là điều khoản bảo mật giữa hai công ty.
Thỏa thuận này sẽ giải quyết toàn bộ các vấn đề tranh chấp bằng sáng chế giữa Nokia và Oppo tại mọi khu vực pháp lý. Thỏa thuận bao gồm cả việc cấp phép cho các bằng sáng chế tiêu chuẩn thiết yếu (SEP) liên quan đến 5G và các công nghệ di động khác, những bằng sáng chế này là cần thiết để sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn ngành công nghiệp.
Nokia và Oppo đình chiến
Kimmo Stenvall, một nhà phân tích, nhận định rằng việc đạt được thỏa thuận giữa hai công ty chỉ là vấn đề thời gian.
Trước đó, vào tháng 12/2023, Nokia đã cảnh báo rằng họ có thể không đạt được mục tiêu tài chính cho năm 2023 và thông báo rằng các cuộc đàm phán về gia hạn giấy phép sẽ tiếp tục vào năm 2024. Nhà phân tích Atte Riikola dự đoán rằng Nokia sẽ sớm đạt được thỏa thuận với Vivo, một thương hiệu điện thoại khác.
Nokia và Oppo đã bắt đầu các vụ kiện tụng tại 12 quốc gia từ năm 2021 do bất đồng về mức phí bản quyền 5G mà Nokia yêu cầu. Tại một số thị trường, các phán quyết của tòa án có lợi cho Nokia đã dẫn đến việc Oppo bị cấm bán sản phẩm. Ví dụ, sau khi thua kiện tại Đức vào năm 2022, Oppo đã phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh và gỡ bỏ hầu hết sản phẩm khỏi trang web của họ.
Oppo chưa đưa ra bình luận nào về ảnh hưởng của thỏa thuận này đối với hoạt động kinh doanh của hãng tại Đức. Tại thị trường này, Oppo vẫn đang đối mặt với thách thức pháp lý khi một tòa án tại Munich phán quyết rằng họ đã vi phạm bản quyền của InterDigital, một công ty công nghệ di động và không dây của Mỹ, và đã ban hành lệnh cấm đối với Oppo.
Thỏa thuận giữa Nokia và Oppo diễn ra sau khi một tòa án Trung Quốc ủng hộ đề xuất của Oppo về việc đặt mức phí bản quyền thấp hơn cho SEP của Nokia cho các công nghệ từ 2G đến 5G. Vào tháng 12/2023, Tòa án nhân dân trung cấp Trùng Khánh đã quyết định rằng mức phí cấp phép công bằng nên là 1,151 USD cho mỗi thiết bị 5G ở các thị trường phát triển, bao gồm châu Âu, và 0,707 USD cho mỗi thiết bị tại các nước khác, bao gồm cả Trung Quốc.
Oppo đang chịu áp lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến bản quyền và đồng thời cần thúc đẩy doanh số toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường IDC, doanh số smartphone của Oppo đã giảm 9,9% trong năm trước do những khó khăn về kinh tế vĩ mô.
Đầu tháng này, Nokia cũng đã ký kết một thỏa thuận cấp phép bản quyền với Honor, liên quan đến các SEP trong công nghệ di động, bao gồm cả 5G.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top