Nvidia chơi lớn giữa cơn bão thuế, công bố kế hoạch sản xuất trị giá 500 tỷ USD tại Mỹ

Phương Huyền
Phương Huyền
Phản hồi: 0
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, "ông lớn" chip Nvidia bất ngờ tuyên bố kế hoạch sản xuất toàn bộ siêu máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên đất Mỹ. Động thái này không chỉ là một khoản đầu tư khổng lồ, mà còn là một nước cờ chiến lược, phản ánh sự nhạy bén của Nvidia trước những thay đổi trong chính sách và môi trường kinh doanh toàn cầu.
1744680660141.png

Theo CNBC News, Nvidia dự kiến sẽ đầu tư tới 500 tỷ USD vào sản xuất tại Mỹ thông qua các đối tác trong vòng 4 năm tới. CEO Jensen Huang khẳng định rằng việc nội địa hóa sản xuất sẽ giúp công ty đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip AI và siêu máy tính, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng và tăng khả năng chống chịu trước những biến động.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt các biện pháp thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, nhằm giảm thâm hụt thương mại và khuyến khích các công ty đưa sản xuất trở lại Mỹ. Mức thuế 32% áp dụng cho các sản phẩm từ Đài Loan, nơi Nvidia chủ yếu sản xuất GPU, và mức thuế lên tới 145% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, đã đe dọa nghiêm trọng đến lợi nhuận của Nvidia và các tập đoàn công nghệ khác như Apple.
Mặc dù chính quyền Trump sau đó đã nhượng bộ bằng cách miễn thuế đối ứng với chip, điện thoại thông minh và các thiết bị công nghệ khác, nhưng lại tuyên bố sẽ công bố thêm mức thuế mới với chất bán dẫn nhập khẩu. Sự bất ổn này đã tạo ra một "vòng xoáy" thuế quan, buộc các công ty phải tìm kiếm các giải pháp để giảm thiểu rủi ro.
Theo thông tin từ Nvidia, công ty đã đưa vào sử dụng khoảng 93.000 m3 diện tích sản xuất. Dòng chip AI Blackwell đã bắt đầu được sản xuất tại Phoenix, bang Arizona, trong các nhà máy của TSMC. Nvidia cũng hợp tác với Amkor và Siliconware Precision Industries để cung cấp dịch vụ đóng gói và kiểm tra chip.
Bên cạnh đó, Nvidia đang xây dựng các nhà máy sản xuất siêu máy tính tại Texas, hợp tác với Foxconn ở Houston và Wistron ở Dallas. Công ty dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt tại cả hai cơ sở trong vòng 12 - 15 tháng tới.
Để hỗ trợ quá trình thiết kế và vận hành các nhà máy, Nvidia sẽ sử dụng công nghệ riêng của mình để tạo ra "bản sao kỹ thuật số" (digital twins) của các nhà máy, đồng thời phát triển robot phục vụ tự động hóa chuyên biệt. Điều này cho thấy Nvidia không chỉ đầu tư vào sản xuất, mà còn đặt cược vào công nghệ AI để nâng cao hiệu quả và năng suất.
Quyết định sản xuất tại Mỹ của Nvidia có thể được xem là một nước cờ chiến lược, giúp công ty giảm thiểu rủi ro từ các biện pháp thuế quan, tăng cường khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip AI. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là một "giải pháp" tình thế, nhằm xoa dịu áp lực từ chính quyền Mỹ và tránh bị "trừng phạt" trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang.
Dù động cơ thực sự là gì, động thái của Nvidia chắc chắn sẽ có tác động lớn đến ngành công nghiệp bán dẫn và mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác. Liệu đây có phải là một xu hướng mới, khi các công ty công nghệ lớn dần dần chuyển sản xuất trở lại Mỹ?
#donaldtrumpđánhthuế
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top