Ở Việt Nam điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhận lương 560 tỷ?

Mr. Macho

Writer
Một sự kiện gần đây xảy ra khiến tôi tự hỏi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu một doanh nhân nhận được khoản lương cao ngất ngưởng 560 tỷ đồng? Và cũng doanh nhân nào dám nhận thách thức nâng giá trị công ty từ 56 tỷ đồng lên 5600 tỷ đồng?

Không thể nào xảy ra!

Nhưng điều tương tự đã xảy ra ở Tesla, hãng xe điện hàng đầu thế giới dưới sự dẫn dắt của CEO Elon Musk.

1718354853579.png

Hôm qua ngày 13/6 theo giờ địa phương, cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla đã được tổ chức tại Gigafactory ở Austin, Texas, nơi các cổ đông bỏ phiếu cho 12 đề xuất. Trong số đó, có khoản gói lương 56 tỷ USD của Elon Musk và việc chuyển trụ sở chính đến Texas, đã được các cổ đông bỏ phiếu tán thành.

Năm 2018, Tesla đã phê duyệt kế hoạch trả thưởng dài hạn 10 năm cho Elon Musk, bao gồm 12 bộ giá trị thị trường và mục tiêu hoạt động. Mỗi mục tiêu vốn hóa thị trường đều cao hơn mục tiêu trước đó 50 tỷ USD, bắt đầu từ 100 tỷ USD. Nếu Musk có thể đạt được tất cả các mục tiêu, ông sẽ nhận được phần thưởng tích lũy là 12% quyền chọn cổ phiếu của Tesla, trị giá khoảng 56 tỷ USD vào thời điểm đó và là gói khuyến khích lớn nhất trong lịch sử của một công ty Mỹ vào thời điểm đó.

Để đạt được mục tiêu khuyến khích tiền lương này không phải là điều dễ dàng. Khi kế hoạch được đề xuất, giá trị thị trường của Tesla chỉ là 59 tỷ USD. Hiện giá trị thị trường của Tesla xấp xỉ 580 tỷ USD, tăng gần 10 lần. Elon Musk từng thẳng thắn: “Nếu đề xuất loại mục tiêu hiệu suất này với CEO của bất kỳ công ty Fortune 500 nào, sẽ không có ai chấp nhận”.

Nhưng vào tháng 1/2024, một thẩm phán bang Delaware nơi Tesla đặt trụ sở đã bác bỏ kế hoạch này với lý do không đủ thông tin và hội đồng quản trị có mối quan hệ cá nhân và tài chính chặt chẽ với các giám đốc điều hành công ty và có thể đã có xung đột lợi ích. Vì vậy, phương án này sẽ được biểu quyết lại tại đại hội cổ đông thường niên của Tesla lần này.

Đề xuất này cuối cùng đã được cổ đông thông qua với tỷ lệ chênh lệch lớn. Elon Musk phấn khích nhảy trên sân khấu sau khi kết quả sơ bộ được công bố và nói: "Trước hết, tôi muốn nói, tuyệt vời! Tôi yêu bạn!"


Tuy nhiên, liệu cuối cùng Musk có nhận được mức lương này hay không vẫn chưa rõ.

Theo Bloomberg Billionaires Index, ngày 12/6, nhà sáng lập Amazon Bezos đã vượt qua ông chủ hãng hàng xa xỉ LVMH người Pháp Bernard Arnault (205 tỷ USD) và CEO Tesla Elon Musk (205 tỷ USD), một lần nữa trở thành người giàu nhất thế giới. với giá trị ròng là 210 tỷ đô la Mỹ.

Không chỉ là tiền, mà là tương lai Tesla​

Gói thù lao trả cho Elon Musk không chỉ có nghĩa là tăng trưởng tài sản cá nhân mà quan trọng hơn là liên quan đến quyền kiểm soát vốn cổ phần và quyền cổ đông của Elon Musk ở Tesla.

Tài liệu được Tesla gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) năm 2018 cho thấy tổng số cổ phiếu được cấp theo gói bồi thường này chiếm 12% tổng số cổ phiếu của Tesla vào thời điểm đó, xấp xỉ 20,3 triệu cổ phiếu. Sẽ có hai đợt chia cổ phiếu lần lượt là 1 tặng 5 và 1 tặng 3 vào giữa năm 2020 và giữa năm 2022, nghĩa là 20,3 triệu cổ phiếu trong năm 2018 hiện tương đương 305 triệu cổ phiếu (20,3 triệu*3* 5). Theo giá cổ phiếu hiện tại của Tesla là 180 USD/cổ phiếu, tổng số tiền là khoảng 56 tỷ USD.

Về mặt lý thuyết, nếu Musk thực hiện tất cả các lựa chọn này, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Tesla sẽ tăng thêm 305 triệu cổ phiếu, điều này sẽ làm loãng đáng kể tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu và khiến giá cổ phiếu của Tesla chịu áp lực trong ngắn hạn. Đây là mối quan tâm chính của hầu hết các cổ đông lớn phản đối kế hoạch này.

Trước cuộc bỏ phiếu, các cổ đông lớn bao gồm quỹ tài sản có chủ quyền của Na Uy cho biết họ sẽ bỏ phiếu chống lại gói trả lương vì nó quá cao.

Chris Ailman, giám đốc đầu tư của Quỹ Hưu trí Công chức California (CalPERS), quỹ hưu trí công lớn nhất Hoa Kỳ, trước đó đã nói với CNBC rằng phương thức trả lương này "quá lố bịch": "Tesla không phải là Nvidia, nó không làm chip AI, nó không có giá trị gấp 60 lần doanh thu, Nvidia chỉ gấp 40 lần, tôi không nghĩ Tesla tăng trưởng nhanh bằng Nvidia. Tôi không phủ nhận rằng Tesla là một chiếc xe tốt, nhưng nó được định giá quá cao”.

Nhưng về lâu dài, các cổ đông đã bỏ phiếu chống lại nó thực sự là bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với khả năng lãnh đạo lâu dài của Musk đối với Tesla. Họ tin rằng nếu Musk có thể dẫn dắt Tesla tiếp tục tạo ra những điều kỳ diệu về hiệu suất trong dài hạn, thì các cổ đông thực sự không cần phải lo lắng về lợi nhuận kinh tế lâu dài. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trên cương vị CEO, Musk đã nhiều lần thể hiện những hành vi thái quá và phi lý trước công chúng trong công tác quản lý hàng ngày của Tesla, điều này cũng khiến nhiều cổ đông đặt niềm tin vào vị trí CEO lâu dài của ông trong vai trò CEO của gã khổng lồ xe điện lung lay.

Kể từ đầu năm nay, Tesla liên tục gặp rắc rối, với hiệu suất bán hàng và doanh thu không đạt yêu cầu, đồng thời phạm vi sa thải và cắt giảm chi phí tiếp tục mở rộng. Trong quý đầu tiên, doanh thu của Tesla là 21,301 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2012; lợi nhuận ròng là 1,129 tỷ USD, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước. Vào tháng 11 năm 2021, Tesla đạt giá trị thị trường đỉnh cao là 1,3 nghìn tỷ USD nhưng hiện tại đã giảm xuống còn khoảng 580 tỷ USD, lỗ hơn một nửa.

Công ty tư vấn ủy quyền Glass Lewis & Co. trong một báo cáo đã kêu gọi các cổ đông của Tesla từ chối phê duyệt lại gói bồi thường cao ngất trời của Musk. Báo cáo cho biết khoản bồi thường được đề xuất của Musk quá lớn và có thể sẽ làm loãng cổ phần hiện có của các cổ đông khác tại Tesla, tập trung quyền sở hữu của Musk và biến ông trở thành cổ đông lớn nhất với tỷ suất lợi nhuận đáng kể.

Nhưng đồng thời, giành được quyền kiểm soát lớn hơn đối với Tesla chính là điều mà Musk đang theo đuổi.

Trước đó, Musk nói trên mạng xã hội rằng tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại của ông quá thấp và ông hy vọng sẽ có được nhiều quyền kiểm soát hơn. Musk không quan tâm đến việc đưa Tesla trở thành một công ty AI và robot hàng đầu mà không có khoảng 25% quyền kiểm soát phiếu bầu. Musk nhấn mạnh rằng nếu các cổ đông không sẵn lòng trao quyền kiểm soát cho ông thì ông sẽ tự mình hành động và sản xuất sản phẩm tại các công ty khác ngoài Tesla.

Đối với một công ty có thương hiệu mạnh của Musk như Tesla, có thể sẽ không gánh nổi hậu quả từ sự ra đi của Musk. “Từ lâu, chúng tôi đã tin rằng sự đổi mới của Musk là một trong những lý do chính khiến cổ phiếu Tesla giao dịch ở mức bội số cao như vậy”, nhà phân tích Garrett Nelson của CFRA viết trong một ghi chú hôm thứ Hai. “Nếu gói bồi thường bị từ chối, chúng tôi nghĩ điều này có thể xảy ra, làm tăng thêm sự không chắc chắn về khả năng lãnh đạo trong tương lai của công ty và gây nguy hiểm cho danh tiếng của Musk”.

>> Elon Musk tuyên bố một "sản phẩm mới" có thể biến Tesla thành công ty 25 nghìn tỷ đô
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top