Thanh Phong✔
Editor
Các dòng TV phổ thông và tầm trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng chi phí bán dẫn leo thang cũng đang gây áp lực lên các nhà sản xuất TV trên toàn thị trường khi nhu cầu về chip phục vụ AI tăng cao.
Hồi tháng 1, Samsung từng cảnh báo giá TV có thể tăng do cuộc khủng hoảng thiếu hụt bộ nhớ nhưng cho đến nay, các nhà sản xuất Smart TV vẫn dựa vào doanh thu quảng cáo để kìm hãm đà tăng giá.
Tuy nhiên, biện pháp này có thể sẽ không còn đủ hiệu quả. Công ty nghiên cứu thị trường Omdia chỉ ra rằng, trong nửa cuối năm nay, giá bo mạch chủ (mainboard) dùng cho TV LCD kích thước từ 32 đến 43 inch dự kiến sẽ lần đầu tiên vượt qua giá tấm nền LCD.
"Sự thay đổi này được dự báo sẽ gây áp lực lớn lên lợi nhuận của các nhà sản xuất TV, bao gồm Samsung Electronics và LG Electronics. Theo truyền thống, tấm nền hiển thị luôn là linh kiện đắt nhất trong một chiếc TV LCD, nhưng việc giá bộ nhớ và các linh kiện bán dẫn khác tăng mạnh đang làm thay đổi thực tế này," tờ ETNews của Hàn Quốc đưa tin.
Các dòng TV kích thước lớn cũng chịu ảnh hưởng
Một trong những nguyên nhân chính là sự gia tăng giá DRAM và NAND do nhu cầu về AI, song chi phí của các linh kiện khác cũng đang leo thang.
Omdia lưu ý rằng tình trạng này cũng bắt đầu tác động đến các dòng TV kích thước tầm trung như QLED, QNED và miniLED.
"Áp lực chi phí cũng đang thể hiện rõ ở các dòng TV kích thước tầm trung. Trong quý 3, giá bo mạch chủ cho TV LCD UHD 55 inch – bao gồm DRAM, bộ nhớ flash NAND và mô-đun Wi-Fi – đã chạm mốc 118,20 USD, cao gấp gần 3,5 lần so với mức 33,90 USD ghi nhận một năm trước đó. Con số này vượt qua mức giá thấp nhất của tấm nền UHD 55 inch (vốn ở mức 116 USD vào tháng trước) và đang tiến gần đến mức giá trung bình của tấm nền là 123 USD," tờ ETNews viết.
Các dòng TV kích thước lớn và mẫu cao cấp có dư địa tốt hơn để hấp thụ mức tăng chi phí, nhưng một phần chi phí gia tăng này nhiều khả năng vẫn sẽ chuyển sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá bán lẻ.
Do đó, nếu đang có ý định mua TV mới, bạn nên cân nhắc thực hiện sớm thay vì trì hoãn. Tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vào năm tới.
Ngành công nghiệp dự báo giá linh kiện bộ nhớ sẽ tiếp tục tăng ít nhất là đến hết năm 2027, do đó tình hình có thể sẽ trở nên khó khăn hơn đối với các nhà sản xuất TV trong năm tới.
Đồng thời, các nhà sản xuất màn hình của Trung Quốc – những đơn vị hiện nắm giữ phần lớn sản lượng tấm nền TV LCD toàn cầu – đã thông báo tới các nhà sản xuất TV về việc tăng giá tấm nền TV LCD bắt đầu từ tháng 9 hoặc tháng 10.
Trong khi đó, giá tấm nền TV OLED vẫn tiếp tục giảm, giúp ngay cả những chiếc TV OLED kích thước 83 inch cũng trở nên có mức giá dễ tiếp cận hơn. Năm nay, một loại tấm nền mới với chi phí thấp hơn mang tên 'OLED SE' đã được ra mắt, và một loại tấm nền TV OLED cấu trúc 2 lớp với chi phí sản xuất thấp hơn nữa cũng đang được phát triển.
Hồi tháng 1, Samsung từng cảnh báo giá TV có thể tăng do cuộc khủng hoảng thiếu hụt bộ nhớ nhưng cho đến nay, các nhà sản xuất Smart TV vẫn dựa vào doanh thu quảng cáo để kìm hãm đà tăng giá.
Tuy nhiên, biện pháp này có thể sẽ không còn đủ hiệu quả. Công ty nghiên cứu thị trường Omdia chỉ ra rằng, trong nửa cuối năm nay, giá bo mạch chủ (mainboard) dùng cho TV LCD kích thước từ 32 đến 43 inch dự kiến sẽ lần đầu tiên vượt qua giá tấm nền LCD.
"Sự thay đổi này được dự báo sẽ gây áp lực lớn lên lợi nhuận của các nhà sản xuất TV, bao gồm Samsung Electronics và LG Electronics. Theo truyền thống, tấm nền hiển thị luôn là linh kiện đắt nhất trong một chiếc TV LCD, nhưng việc giá bộ nhớ và các linh kiện bán dẫn khác tăng mạnh đang làm thay đổi thực tế này," tờ ETNews của Hàn Quốc đưa tin.
Các dòng TV kích thước lớn cũng chịu ảnh hưởng
Một trong những nguyên nhân chính là sự gia tăng giá DRAM và NAND do nhu cầu về AI, song chi phí của các linh kiện khác cũng đang leo thang.
Omdia lưu ý rằng tình trạng này cũng bắt đầu tác động đến các dòng TV kích thước tầm trung như QLED, QNED và miniLED.
"Áp lực chi phí cũng đang thể hiện rõ ở các dòng TV kích thước tầm trung. Trong quý 3, giá bo mạch chủ cho TV LCD UHD 55 inch – bao gồm DRAM, bộ nhớ flash NAND và mô-đun Wi-Fi – đã chạm mốc 118,20 USD, cao gấp gần 3,5 lần so với mức 33,90 USD ghi nhận một năm trước đó. Con số này vượt qua mức giá thấp nhất của tấm nền UHD 55 inch (vốn ở mức 116 USD vào tháng trước) và đang tiến gần đến mức giá trung bình của tấm nền là 123 USD," tờ ETNews viết.
Các dòng TV kích thước lớn và mẫu cao cấp có dư địa tốt hơn để hấp thụ mức tăng chi phí, nhưng một phần chi phí gia tăng này nhiều khả năng vẫn sẽ chuyển sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá bán lẻ.
Do đó, nếu đang có ý định mua TV mới, bạn nên cân nhắc thực hiện sớm thay vì trì hoãn. Tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vào năm tới.
Ngành công nghiệp dự báo giá linh kiện bộ nhớ sẽ tiếp tục tăng ít nhất là đến hết năm 2027, do đó tình hình có thể sẽ trở nên khó khăn hơn đối với các nhà sản xuất TV trong năm tới.
Đồng thời, các nhà sản xuất màn hình của Trung Quốc – những đơn vị hiện nắm giữ phần lớn sản lượng tấm nền TV LCD toàn cầu – đã thông báo tới các nhà sản xuất TV về việc tăng giá tấm nền TV LCD bắt đầu từ tháng 9 hoặc tháng 10.
Trong khi đó, giá tấm nền TV OLED vẫn tiếp tục giảm, giúp ngay cả những chiếc TV OLED kích thước 83 inch cũng trở nên có mức giá dễ tiếp cận hơn. Năm nay, một loại tấm nền mới với chi phí thấp hơn mang tên 'OLED SE' đã được ra mắt, và một loại tấm nền TV OLED cấu trúc 2 lớp với chi phí sản xuất thấp hơn nữa cũng đang được phát triển.
