OPPO sẽ sớm ra mắt chip tự phát triển thứ 2 vào ngày 14/12

Vào ngày 8/12, Oppo đã chính thức công bố sẽ chính thức ra mắt con chip mới do OPPO tự phát triển tại Hội nghị Công nghệ Tương lai OPPO vào ngày 14/12. Được biết, đây là con chip tự phát triển thứ hai của OPPO sau Mariana MariSilicon X.
Hiện tại, con chip thứ hai do OPPO tự phát triển đang rất bí ẩn và thông tin chính thức về thông số cụ thể vẫn chưa được công bố. Một số người suy đoán rằng đó có thể là một con chip quản lý năng lượng, dù sao OPPO cũng đã có một con chip chụp ảnh tự phát triển và có thể tìm kiếm những bước đột phá trong các lĩnh vực khác, điều này cũng phù hợp với khái niệm "đột phá chip" của OPPO. Nhưng đó là loại chip gì thì chúng ta phải đợi buổi họp báo mới biết được.
Những năm gần đây, smartphone dần trở nên đồng nhất, dẫn đến việc các mẫu điện thoại mới ra mắt của các hãng điện thoại lớn gần như giống nhau, không có nhiều khác biệt. Hiện tại, tập trung vào nghiên cứu và phát triển chip đã trở thành lựa chọn tất yếu của các nhà sản xuất điện thoại nhằm tạo ra những trải nghiệm khác biệt. Để cải thiện khả năng cạnh tranh sản phẩm của điện thoại di động, ngày càng có nhiều nhà sản xuất điện thoại di động bắt đầu dấn thân vào con đường tự phát triển chip.
OPPO sẽ sớm ra mắt chip tự phát triển thứ 2 vào ngày 14/12
Trước đây, Oppo đã tạo ra NPU Mariana - MariSilicon X dành riêng cho video đầu tiên, mang đến chức năng video điện toán mới, thông qua quy trình 6nm tiên tiến và sức mạnh tính toán 18TOPS để nâng cao trải nghiệm video trên nhiều mẫu OPPO, bao gồm cả dòng Find X5, dòng Reno8 và dòng Reno9. Khách quan mà nói, OPPO lần đầu tiên bước vào lĩnh vực chip tự phát triển không hề dễ dàng, khó khăn có thể hình dung nhưng OPPO không chỉ chế tạo thành công Mariana - MariSilicon X mà còn chọn quy trình tiên tiến 6nm khó khăn hơn, mà là đủ để chứng minh rằng OPPO đã đạt được một số kết quả nghiên cứu trong chip hình ảnh tự phát triển.
Theo Sina, khả năng OPPO ngày càng tiến xa hơn trên con đường tự phát triển chip chủ yếu nhờ vào việc đầu tư R&D không ngừng. Dữ liệu liên quan cho thấy OPPO đã đầu tư 50 tỷ cho việc nghiên cứu và phát triển Mariana - MariSilicon X này, đồng thời OPPO cũng có một đội ngũ tự phát triển chip hơn 2.000 người. Có thể thấy dòng chip do OPPO tự phát triển rất mạnh. Tuy nhiên, làm chip không phải việc một sớm một chiều, làm sao để kiểm soát rủi ro đã trở thành bài toán khó cho OPPO.
Trước đây, Chen Mingyong, người sáng lập kiêm CEO của OPPO, từng nói rằng các công ty công nghệ phải giải quyết vấn đề thông qua các công nghệ then chốt, đồng thời sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển trong tương lai, đồng thời sản xuất chip tự phát triển. Điều này đủ thấy OPPO coi trọng chip tự phát triển đến mức nào. OPPO không phải là nhà sản xuất điện thoại di động đầu tiên tung ra chip tự phát triển. Với việc tung ra con chip thứ hai tự phát triển, có lẽ OPPO có thể mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ hơn nữa.

>>> Thời điểm Samsung tung ra Galaxy S23.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top