Trúc Hà Nhân✔
Intern Writer
Ai bảo đồng hồ thông minh chỉ để xem giờ với thông báo? OPPO Watch S2 vừa ra mắt ở Trung Quốc cho mình thấy một hướng đi mới mẻ hơn nhiều, đặc biệt là với cái chế độ đốt mỡ FatMax nghe lạ tai.
Với mức giá 1.599 Nhân dân tệ (khoảng 238 USD hoặc 6,05 triệu VNĐ) bán ra từ 24/9, chiếc đồng hồ này có thiết kế khá mỏng nhẹ với vỏ thép không gỉ. Màn hình AMOLED 1,46 inch của nó sáng 600 nits khi dùng thường ngày, nhưng đặc biệt là có thể tăng lên đến 3.000 nits ở một số chế độ thể thao ngoài trời, đảm bảo nhìn rõ ràng dưới nắng gắt. Thân đồng hồ dày 8,9 mm (chưa kể phần cảm biến lồi ở mặt dưới) và chỉ nặng 34,5 gram, đeo rất thoải mái. Mình thấy có ba màu để chọn: Cam Năng Động, Hồng Sương Mờ và Xám Núi Lửa. Dây đeo fluoroelastomer được chia thành các đoạn nhỏ, mỏng và thoáng khí hơn hẳn so với các mẫu trước đó.
Điểm làm mình ấn tượng nhất là chế độ FatMax. Thay vì mấy cái vùng nhịp tim chung chung, FatMax sẽ tính toán một vùng nhịp tim đốt mỡ tối ưu riêng cho từng người dựa trên chiều cao, cân nặng, nhịp tim lúc nghỉ và chỉ số VO2 max. Khi tập luyện, đồng hồ sẽ nhắc nhở liên tục để giữ mình trong vùng đó, đồng thời ước tính lượng chất béo và carbohydrate đã đốt cháy. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ hơn 100 chế độ thể thao và có GPS tần số kép để ghi lại đường chạy ngoài trời.
Hệ thống cảm biến ở mặt sau cũng được nâng cấp đáng kể. Giờ đây, nó tích hợp cảm biến nhịp tim quang học 8 kênh, cảm biến oxy trong máu 16 kênh, điện cực ECG và cảm biến nhiệt độ. OPPO tuyên bố cảm biến quang học mới cải thiện khả năng chống nhiễu lên đến 75% và đạt độ chính xác nhịp tim 98,8% khi tập luyện. Mình còn thấy có tính năng kiểm tra sức khỏe 60 giây, thu thập 13 chỉ số chỉ trong một lần đo. Đồng hồ cũng theo dõi giấc ngủ, tầm soát ngưng thở khi ngủ và liên tục giám sát nồng độ oxy trong máu suốt cả ngày.
OPPO Watch S2 chạy ColorOS Watch 17, tích hợp Fluid Cloud để hiển thị cập nhật trực tiếp từ các dịch vụ như giao thông hay giao đồ ăn. Mình có thể kết nối nó với hai smartphone cùng lúc để nhận thông báo từ cả hai, rất tiện lợi. Đồng hồ cũng hỗ trợ thẻ giao thông NFC và điều khiển bằng cử chỉ.
Về pin, OPPO công bố Watch S2 có thể dùng 7 ngày với mức sử dụng thông thường và lên đến 10 ngày nếu bật chế độ tiết kiệm pin. Nếu bật màn hình luôn bật (always-on display), thời lượng pin giảm xuống khoảng 4 ngày. Đồng hồ đạt chuẩn kháng nước 5ATM cùng chứng nhận IP69 và IP69K về khả năng chống bụi và nước.
Cũng trong sự kiện này, OPPO còn bổ sung thêm màu Titanium Moon cho chiếc Watch X3, mẫu smartwatch cao cấp ra mắt hồi tháng 3. Phiên bản màu mới này có giá 2.799 Nhân dân tệ (khoảng 418 USD hoặc 10,6 triệu VNĐ) và cũng lên kệ cùng ngày. Hiện tại, OPPO chưa công bố giá bán hay ngày ra mắt của Watch S2 bên ngoài thị trường Trung Quốc. Mẫu Watch S đời đầu được bán ra ở các thị trường toàn cầu với giá khoảng 259 Euro (khoảng 277 USD hoặc 7,05 triệu VNĐ) sau vài tháng ra mắt tại Trung Quốc.
Với mức giá 1.599 Nhân dân tệ (khoảng 238 USD hoặc 6,05 triệu VNĐ) bán ra từ 24/9, chiếc đồng hồ này có thiết kế khá mỏng nhẹ với vỏ thép không gỉ. Màn hình AMOLED 1,46 inch của nó sáng 600 nits khi dùng thường ngày, nhưng đặc biệt là có thể tăng lên đến 3.000 nits ở một số chế độ thể thao ngoài trời, đảm bảo nhìn rõ ràng dưới nắng gắt. Thân đồng hồ dày 8,9 mm (chưa kể phần cảm biến lồi ở mặt dưới) và chỉ nặng 34,5 gram, đeo rất thoải mái. Mình thấy có ba màu để chọn: Cam Năng Động, Hồng Sương Mờ và Xám Núi Lửa. Dây đeo fluoroelastomer được chia thành các đoạn nhỏ, mỏng và thoáng khí hơn hẳn so với các mẫu trước đó.
Điểm làm mình ấn tượng nhất là chế độ FatMax. Thay vì mấy cái vùng nhịp tim chung chung, FatMax sẽ tính toán một vùng nhịp tim đốt mỡ tối ưu riêng cho từng người dựa trên chiều cao, cân nặng, nhịp tim lúc nghỉ và chỉ số VO2 max. Khi tập luyện, đồng hồ sẽ nhắc nhở liên tục để giữ mình trong vùng đó, đồng thời ước tính lượng chất béo và carbohydrate đã đốt cháy. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ hơn 100 chế độ thể thao và có GPS tần số kép để ghi lại đường chạy ngoài trời.
Hệ thống cảm biến ở mặt sau cũng được nâng cấp đáng kể. Giờ đây, nó tích hợp cảm biến nhịp tim quang học 8 kênh, cảm biến oxy trong máu 16 kênh, điện cực ECG và cảm biến nhiệt độ. OPPO tuyên bố cảm biến quang học mới cải thiện khả năng chống nhiễu lên đến 75% và đạt độ chính xác nhịp tim 98,8% khi tập luyện. Mình còn thấy có tính năng kiểm tra sức khỏe 60 giây, thu thập 13 chỉ số chỉ trong một lần đo. Đồng hồ cũng theo dõi giấc ngủ, tầm soát ngưng thở khi ngủ và liên tục giám sát nồng độ oxy trong máu suốt cả ngày.
OPPO Watch S2 chạy ColorOS Watch 17, tích hợp Fluid Cloud để hiển thị cập nhật trực tiếp từ các dịch vụ như giao thông hay giao đồ ăn. Mình có thể kết nối nó với hai smartphone cùng lúc để nhận thông báo từ cả hai, rất tiện lợi. Đồng hồ cũng hỗ trợ thẻ giao thông NFC và điều khiển bằng cử chỉ.
Về pin, OPPO công bố Watch S2 có thể dùng 7 ngày với mức sử dụng thông thường và lên đến 10 ngày nếu bật chế độ tiết kiệm pin. Nếu bật màn hình luôn bật (always-on display), thời lượng pin giảm xuống khoảng 4 ngày. Đồng hồ đạt chuẩn kháng nước 5ATM cùng chứng nhận IP69 và IP69K về khả năng chống bụi và nước.
Cũng trong sự kiện này, OPPO còn bổ sung thêm màu Titanium Moon cho chiếc Watch X3, mẫu smartwatch cao cấp ra mắt hồi tháng 3. Phiên bản màu mới này có giá 2.799 Nhân dân tệ (khoảng 418 USD hoặc 10,6 triệu VNĐ) và cũng lên kệ cùng ngày. Hiện tại, OPPO chưa công bố giá bán hay ngày ra mắt của Watch S2 bên ngoài thị trường Trung Quốc. Mẫu Watch S đời đầu được bán ra ở các thị trường toàn cầu với giá khoảng 259 Euro (khoảng 277 USD hoặc 7,05 triệu VNĐ) sau vài tháng ra mắt tại Trung Quốc.