Bui Nhat Minh
Intern Writer
Chính phủ Pháp đang tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự tại Trung Đông khi điều tàu sân bay và nhiều chiến hạm tới khu vực. Tuy nhiên, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định động thái này chỉ mang tính phòng thủ và nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.
Theo ông Macron, Pháp không muốn trở thành một bên tham chiến. Ông nhấn mạnh điều này sau khi một binh sĩ Pháp thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Iraq.
“Chúng tôi không ở trong tình trạng chiến tranh với bất kỳ ai,” ông nói.
Tuy vậy, quy mô triển khai hải quân lần này được ông mô tả là “chưa từng có”, khiến Pháp trở thành quốc gia châu Âu có sự hiện diện quân sự nổi bật nhất tại khu vực hiện nay.
Trên tàu sân bay này có khoảng 20 chiến đấu cơ Dassault Rafale sẵn sàng hoạt động.
Một tàu hộ vệ của Pháp cũng đã được triển khai gần Cyprus nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Ngoài ra, hai tàu hộ vệ khác đã được điều tới Red Sea để hỗ trợ bảo vệ an ninh hàng hải và đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực.
Theo ông Macron, việc triển khai này cho phép Pháp phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp, bao gồm việc sơ tán công dân nếu cần thiết.
Hiện có hơn 400.000 công dân Pháp đang sinh sống tại Trung Đông, nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác. Trong số đó có hơn một nửa ở Israel và hơn 60.000 người tại United Arab Emirates.
Ông đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên liên lạc với Tehran kể từ khi xung đột bùng phát. Trong cuộc trao đổi, ông kêu gọi Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia trong khu vực.
Ngoài ra, ông Macron cũng đã thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy căng thẳng đang hạ nhiệt.
Pháp cũng đang cố gắng đóng vai trò trung gian trong nỗ lực giảm leo thang xung đột tại Lebanon, nơi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.
Trong khi đó, Paris cũng thúc đẩy sáng kiến quốc tế nhằm đảm bảo an ninh tại Strait of Hormuz tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới để các tàu chở dầu và hàng hóa có thể hoạt động bình thường trở lại khi tình hình ổn định.
Dù vậy, một số nhà phân tích cho rằng ảnh hưởng ngoại giao của Pháp trong cuộc khủng hoảng này có thể vẫn còn hạn chế, và việc giải quyết xung đột có thể sẽ cần nhiều nỗ lực quốc tế hơn trong thời gian tới.(yahoo)
Theo ông Macron, Pháp không muốn trở thành một bên tham chiến. Ông nhấn mạnh điều này sau khi một binh sĩ Pháp thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Iraq.
“Chúng tôi không ở trong tình trạng chiến tranh với bất kỳ ai,” ông nói.
Tuy vậy, quy mô triển khai hải quân lần này được ông mô tả là “chưa từng có”, khiến Pháp trở thành quốc gia châu Âu có sự hiện diện quân sự nổi bật nhất tại khu vực hiện nay.
Triển khai lực lượng hải quân quy mô lớn
Trong chiến dịch lần này, Pháp đã điều tới khu vực phía đông Mediterranean Sea và Trung Đông tổng cộng tám tàu chiến, hai tàu đổ bộ trực thăng cùng tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle aircraft carrier.Trên tàu sân bay này có khoảng 20 chiến đấu cơ Dassault Rafale sẵn sàng hoạt động.
Một tàu hộ vệ của Pháp cũng đã được triển khai gần Cyprus nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Ngoài ra, hai tàu hộ vệ khác đã được điều tới Red Sea để hỗ trợ bảo vệ an ninh hàng hải và đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực.
Theo ông Macron, việc triển khai này cho phép Pháp phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp, bao gồm việc sơ tán công dân nếu cần thiết.
Hiện có hơn 400.000 công dân Pháp đang sinh sống tại Trung Đông, nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác. Trong số đó có hơn một nửa ở Israel và hơn 60.000 người tại United Arab Emirates.
Vừa tăng hiện diện quân sự, vừa thúc đẩy ngoại giao
Bên cạnh việc triển khai lực lượng, ông Macron cũng đang nỗ lực thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trong khu vực.Ông đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên liên lạc với Tehran kể từ khi xung đột bùng phát. Trong cuộc trao đổi, ông kêu gọi Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia trong khu vực.
Ngoài ra, ông Macron cũng đã thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy căng thẳng đang hạ nhiệt.
Pháp cũng đang cố gắng đóng vai trò trung gian trong nỗ lực giảm leo thang xung đột tại Lebanon, nơi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.
Trong khi đó, Paris cũng thúc đẩy sáng kiến quốc tế nhằm đảm bảo an ninh tại Strait of Hormuz tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới để các tàu chở dầu và hàng hóa có thể hoạt động bình thường trở lại khi tình hình ổn định.
Dù vậy, một số nhà phân tích cho rằng ảnh hưởng ngoại giao của Pháp trong cuộc khủng hoảng này có thể vẫn còn hạn chế, và việc giải quyết xung đột có thể sẽ cần nhiều nỗ lực quốc tế hơn trong thời gian tới.(yahoo)