Phát hiện 1 trường hợp đầu tiên bị nhiễm giòi ăn thịt sống Tân thế giới tại Mỹ

Homelander The Seven
Homelander The Seven
Phản hồi: 0

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Một trường hợp hiếm gặp về loài giòi ăn thịt sống Tân Thế giới (New World screwworm) liên quan đến du lịch vừa được xác định tại Maryland, ở một bệnh nhân đã đi du lịch từ El Salvador, theo một phát ngôn viên từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS).

Phát ngôn viên Andrew Nixon của HHS cho biết Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Sở Y tế Maryland đang điều tra trường hợp ký sinh trùng ăn thịt này, vốn được xác nhận vào ngày 4 tháng 8. Ông Nixon cho biết qua email: "Đây là trường hợp nhiễm ký sinh trùng giòi ăn thịt sống Tân Thế giới (myiasis) ở người đầu tiên liên quan đến du lịch từ một quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được xác định tại Hoa Kỳ. Hiện tại, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở Hoa Kỳ từ sự xâm nhập này là rất thấp." Một phát ngôn viên của Sở Y tế Maryland cũng cho biết trong một tuyên bố rằng cư dân Maryland này đã hồi phục sau khi bị nhiễm bệnh và "không có dấu hiệu lây truyền cho bất kỳ cá nhân hay động vật nào khác."

1756175539790.png


Một đợt bùng phát của giòi ăn thịt sống Tân Thế giới đã lan rộng khắp Trung Mỹ kể từ đầu năm 2023. Các ca nhiễm đã được ghi nhận ở Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua và Panama. Chúng là dạng ấu trùng của một loại ruồi nhặng xanh vốn được biết đến với việc làm tổ trong vết thương của các loài động vật máu nóng và từ từ ăn sống. Loài ruồi này đã lan đến miền nam Mexico vào cuối năm ngoái, gây ra lo ngại sâu sắc trong giới chức ngành nông nghiệp Hoa Kỳ và dẫn đến việc đóng cửa các cảng giao dịch gia súc, ngựa và bò bison ở khu vực biên giới trong năm nay.

Loài ký sinh trùng này đặt ra một mối đe dọa đáng kể đối với quần thể động vật và nguồn cung cấp lương thực. Hoa Kỳ đã gần như xóa sổ hoàn toàn quần thể giòi ăn thịt sống Tân Thế giới vào những năm 1960 và 1970 bằng cách nhân giống những con đực đã được triệt sản và thả chúng từ máy bay để giao phối với những con cái hoang dã. Trong tháng này, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã thông báo sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất ruồi tại Căn cứ Không quân Moore ở Edinburg, Texas, có khả năng sản xuất tới 300 triệu con ruồi vô sinh mỗi tuần.

Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins của USDA cho biết trong tháng này: "Việc xây dựng một cơ sở sản xuất ruồi vô sinh trong nước sẽ đảm bảo Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại loài dịch hại tàn khốc này. Nếu các chủ trang trại của chúng ta bị tàn phá bởi sâu bệnh ngoại lai, thì chúng ta không thể tự nuôi sống mình." USDA cũng cho biết họ sẽ cung cấp tới 100 triệu USD cho các công nghệ bổ sung, bao gồm bẫy và mồi nhử, các liệu pháp và kỹ thuật có thể tăng cường sản xuất ruồi. Cơ quan này cũng cho biết sẽ sử dụng các nhân viên tuần tra trên ngựa được gọi là "Kỵ Sĩ Ve" để giám sát và huấn luyện chó nghiệp vụ phát hiện giòi ăn thịt sống, tìm kiếm các ổ dịch trong đàn gia súc.

1756175571404.png


Giòi ăn thịt sống Tân Thế giới là ấu trùng ký sinh của 1 loài ruồi nhặng xanh ánh kim có tên khoa học là Cochliomyia hominivorax. Tiến sĩ Phillip Kaufman, giáo sư và trưởng khoa côn trùng học tại Đại học Texas A&M, trước đây đã giải thích với CNN rằng không giống các loài ruồi nhặng khác có nguồn gốc từ Tây bán cầu, giòi ăn thịt sống Tân Thế giới ăn thịt của động vật sống, không phải động vật chết.

Những con giòi ăn thịt này tấn công hầu hết các loài động vật máu nóng, bao gồm ngựa và bò. Chúng cũng có thể lây nhiễm cho vật nuôi và con người. Tiến sĩ Kaufman giải thích: "Sau khi giao phối, con ruồi cái sẽ tìm một vật chủ sống, đậu lên vết thương của nó và sẽ đẻ tới 200 đến 300 trứng. Sau 12 đến 24 giờ, những quả trứng đó sẽ đồng loạt nở và chúng ngay lập tức bắt đầu đào sâu và ăn mô của con vật đó, gây ra những vết thương rất, rất lớn."

Tiến sĩ Daniel Griffin, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Columbia, mô tả một cách rùng rợn hơn: "Những con ruồi này sẽ đậu lên một con vật dù chỉ có một vết xước nhỏ, chỉ cần một vết rách da nhỏ, để đẻ trứng. Và khi trứng nở, những con giòi sẽ đào vào trong, và chúng sẽ nhanh chóng biến mô sống thành một miếng phô mai Thụy Sĩ." Việc điều trị cho gia súc bị nhiễm bệnh thường bao gồm làm sạch, xử lý sát trùng và băng bó vết thương. Nếu không được điều trị, những con ruồi này có thể giết chết một con vật trong vòng một đến hai tuần và lây lan sang những con khác.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3BoYXQtaGllbi0xLXRydW9uZy1ob3AtZGF1LXRpZW4tYmktbmhpZW0tZ2lvaS1hbi10aGl0LXNvbmctdGFuLXRoZS1naW9pLXRhaS1teS42Nzg3OS8=
Top