Phát hiện gần 40 bộ hài cốt bị chặt đầu tại Anh

nhhgiap

Pearl
Mới đây, các nhà khảo cổ học ở miền Nam nước Anh đã phát hiện khoảng 40 bộ xương bị chặt đầu trong 425 hài cốt được tìm thấy ở một nghĩa trang, cuối thời kỳ La Mã. Trong lịch sử, người La Mã cai trị nước Anh từ năm 43 đến năm 410 sau Công nguyên.
Nhóm nghiên cứu gồm khoảng 50 nhà khảo cổ học đã tìm ra họ trong quá trình khai quật tại Fleet Marston, gần Aylesbury, Buckinghamshire, trên tuyến đường sắt cao tốc trị giá hàng tỷ bảng Anh đang xây dựng. Vị trí đầu bị chặt của 40 thi thể được đặt giữa hai chân hoặc bên cạnh bàn chân của họ.

Phát hiện gần 40 bộ hài cốt bị chặt đầu tại Anh
Theo lời giải thích của nhóm khảo cổ gia, những bộ xương bị chặt đầu có khả năng là tội phạm hoặc kẻ bị ruồng bỏ, dù thủ tục chặt đầu là "nghi thức chôn cất bình thường, mặc dù không chính thức” vào cuối thời kỳ La Mã. Ngoài khám phá nhóm hài cốt, các nhà khảo cổ học còn phát hiện hơn 1.200 đồng xu cùng một số lượng lớn chì cho thấy khu vực này trước kia có thể là nơi buôn bán và thương mại.
Họ cũng tìm thấy những vật dụng trong nhà gồm thìa, ghim, trâm cài, cùng xúc xắc và chuông cho thấy hoạt động cờ bạc và tôn giáo cũng diễn ra ở đó.

Phát hiện gần 40 bộ hài cốt bị chặt đầu tại Anh
Trâm cài và viên xúc xắc được khai quật
“Cuộc khai quật có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ đặc điểm một thị trấn La Mã và nếp sống người dân nơi đó”, Richard Brown, Giám đốc Dự án Cấp cao của COPA cho biết. Các nhà khảo cổ học có cơ hội khám phá ra những chi tiết phong phú chưa từng tiết lộ về cuộc sống Anh quốc La Mã, tồn tại gần hai nghìn năm trước, ở Fleet Marston - một trong hơn 100 địa điểm khảo cổ bắt đầu được khai thác từ năm 2018.
Trong vài năm tới, nhóm khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu những hài cốt bị chặt đầu này để tìm hiểu sâu hơn lối sống lịch sử, chế độ ăn uống cũng như tín ngưỡng của nền văn minh La Mã.
Nguồn:
Sciencealert
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top