Phát hiện loài rắn khổng lồ nặng một tấn ở Ấn Độ

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện hóa thạch một con rắn cổ đại khổng lồ ở Ấn Độ có thể dài hơn chiếc xe buýt và nặng tới cả tấn, AP đưa tin.
Theo các nhà nghiên cứu ở Viện Công nghệ Roorkee của Ấn Độ, hóa thạch được tìm thấy gần mỏ than ở Ấn Độ cho thấy một con rắn dài khoảng 11 -15 mét và nặng khoảng 1 tấn. Nó có thể so sánh với loài rắn lớn nhất được biết đến với chiều dài khoảng 13 mét từng sống ở Colombia ngày nay.
Phát hiện loài rắn khổng lồ nặng một tấn ở Ấn Độ
Hình ảnh các đốt sống của hóa thạch rắn cổ đại khổng lồ tìm thấy ở Ấn Độ.
Các nhà nghiên cứu cho biết hóa thạch con rắn khổng lồ này được phát hiện sống cách đây 47 triệu năm trong khu rừng đầm lầy ở phía tây Ấn Độ.
Debajit Datta, đồng tác giả nghiên cứu tại Viện Công nghệ Roorkee, cho biết họ đặt tên cho nó là Vasuki indicus theo tên “vua rắn thần thoại Vasuki quấn quanh cổ vị thần Hindu Shiva”.
Theo nhóm nghiên cứu, con rắn cổ đại khổng lồ này không có tốc độ tấn công nhanh.
“Xét về kích thước lớn của nó, Vasuki là một loài săn mồi phục kích di chuyển chậm và sẽ khuất phục con mồi bằng cách siết chặt”, Debajit Datta cho biết.
Các mảnh xương sống của con rắn được phát hiện vào năm 2005 bởi đồng tác giả Sunil Bajpai ở gần Kutch, Gujarat, phía tây Ấn Độ. Các nhà nghiên cứu đã so sánh hơn 20 đốt sống hóa thạch với bộ xương của loài rắn còn sống để ước tính kích thước.
Mặc dù không rõ chính xác Vasuki đã ăn gì, nhưng những hóa thạch khác được tìm thấy gần đó tiết lộ rằng con rắn này sống ở khu vực đầm lầy cùng với cá da trơn, rùa, cá sấu và cá voi nguyên thủy, có thể là những con mồi của nó, Debajit Datta nói.
Loài rắn khổng lồ đã tuyệt chủng khác, Titanoboa, được phát hiện ở Colombia và ước tính đã sống cách đây khoảng 60 triệu năm.
Jason Head, nhà cổ sinh vật học của Đại học Cambridge, cho biết điểm chung của hai loài rắn quái vật này là chúng sống trong thời kỳ có khí hậu toàn cầu đặc biệt ấm áp.
“Những con rắn này là loài động vật máu lạnh khổng lồ. Rắn cần nhiệt độ cao hơn để phát triển thành kích thước lớn”, Jason Head nói.
Vậy điều đó có nghĩa là sự nóng lên toàn cầu sẽ mang lại những con rắn có kích thước khổng lồ?
Về lý thuyết, điều đó là có thể. Nhưng khí hậu hiện nay đang ấm lên quá nhanh khiến loài rắn không thể tiến hóa trở lại thành người khổng lồ, Jason Head chia sẻ.
Loài rắn lớn nhất còn sống hiện nay là trăn gấm (còn gọi là trăn mắt lưới) châu Á với chiều dài tới 10 mét.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top