Phụ nữ "đã phá thai" và "chưa phá thai" khác nhau ở 3 bộ phận này, không thể giấu được

Ngày nay, suy nghĩ của con người ngày càng thoáng hơn, nhiều cặp vợ chồng trẻ bắt đầu sống chung trước khi kết hôn, gọi là sống thử. Trong quá trình này sẽ không tránh khỏi một số tai nạn. Đặc biệt, lúc này nếu người phụ nữ bị sẩy thai thì tổn hại về thể xác là tương đối cao.
Trong quá trình quan hệ, hai người như keo sơn, không ai muốn xa nhau, nhưng nếu người phụ nữ bị sẩy thai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thể chất và sinh lý, và mối quan hệ hiện tại không được ổn định, một số người sẽ chia tay sớm nên cô gái thường giấu nhẹm tiền sử sẩy thai trước đây của mình.
Nhưng những người phụ nữ đã từng phá thai và những người chưa từng phá thai thực ra rất rõ ràng, cho dù có che giấu ba phần này cũng không thể che giấu được.
Phụ nữ đã phá thai và chưa phá thai khác nhau ở 3 bộ phận này, không thể giấu được
Ảnh minh họa

1. Nội mạc tử cung​

Phụ nữ đã phá thai và chưa phá thai khác nhau ở 3 bộ phận này, không thể giấu được
Ly năm nay 25 tuổi, kết hôn được một năm nhưng bụng vẫn chưa nhúc nhích, lúc này mẹ cô gái hơi lo lắng nên đã giục cô đến bệnh viện khám, lúc đầu thì từ chối, bảo mẹ yên tâm. Nhưng sau do hai bên thúc giục, Ly phải đến khoa sản để khám. Khi khám xong, bác sĩ hỏi "Em mất bao nhiêu đứa rồi". Khi đó, Ly cảm thấy rất xấu hổ và nói rằng cô không hề bị sẩy thai.
Lúc này, bác sĩ có chút khó chịu, trực tiếp nói: “Muốn có con thì nói thật cho tôi biết”. Lúc này, Ly đột nhiên cảm thấy mình có lẽ không giấu được, liền trực tiếp nói rằng cô đã "sảy thai hai lần".
Lúc đó bác sĩ còn nói thêm một câu: Nhìn xem nội mạc tử cung của em mỏng như thế nào, em muốn giấu nó như thế nào?
Độ dày của nội mạc tử cung cũng có thể được sử dụng để xem một phụ nữ đã phá thai hay chưa. Nói chung, phá thai khoảng một tháng và nội mạc tử cung là 10 mm là bình thường, và dưới 8 mm là mỏng.
Phụ nữ sảy thai càng nhiều thì nội mạc tử cung càng mỏng, dễ bị sảy thai sau khi mang thai tự nhiên, không có lợi cho quá trình làm tổ của trứng đã thụ tinh.
Tử cung là không gian để em bé sinh sống, nếu thường xuyên bị sẩy thai thì nội mạc tử cung sẽ mỏng, không có lợi cho việc sinh em bé, đồng thời tác hại cho mẹ và bé cũng rất lớn.
Nghe xong lời của bác sĩ, Lily mới hiểu ra trước mặt bác sĩ chuyện này không thể che giấu chút nào. Thật ra đối với bác sĩ, họ không muốn biết chuyện tiêng tư của bệnh nhân, mà chỉ muốn biết tiền sử các vấn đề sức khỏe của phụ nữ để chẩn đoán và điều trị hiệu quả mà thôi.

02. Da bụng​

Phụ nữ đã phá thai và chưa phá thai khác nhau ở 3 bộ phận này, không thể giấu được
Vết rạn da
Phụ nữ mang thai có thể bị rạn da ở bụng, đặc biệt là phụ nữ có làn da kém, vết rạn sẽ rõ ràng hơn. Trên cơ thể phụ nữ thường xuất hiện các vết rạn da khi mang thai do mẹ tăng cân nhanh hơn so với mức co dãn của da. Vị trí mẹ thường bị rạn da nhiều là ở vùng bụng, ngực, mông, đùi hoặc bắp chân. Các vết rạn sẽ có màu tím, đỏ, hay trắng tùy vào cơ địa của từng người. Chúng sẽ chuyển thành màu xám, đen hoặc đỏ sau khi sinh.

03. Hình dạng của cổ tử cung​

Phụ nữ đã phá thai và chưa phá thai khác nhau ở 3 bộ phận này, không thể giấu được
Hình dạng cổ tử cung của phụ nữ phá thai có phần lồi lõm, nguyên nhân là do tác động của một số dụng cụ trong quá trình phá thai, trong khi cổ tử cung của phụ nữ chưa phá thai lại rất tròn, từ đó mới có một sự khác biệt rõ ràng.
Bạn nữ phải biết yêu thương bản thân, dù ở chung cũng phải có biện pháp để tránh tình trạng sảy thai thường xuyên sẽ làm tổn thương đến chính bản thân mình, nếu sau này bị vô sinh có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc cuộc sống.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top