Quân đội Nga đánh phủ đầu cửa ngõ quan trọng của Ukraine chỉ bằng một động tác! Tổng thống Ukraine: Tôi e rằng chúng ta không thể đợi xe tăng

Khánh Phạm

Moderator
Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2 năm ngoái và đã kéo dài 338 ngày. Trong tháng đầu tiên của năm 2023, chiến thuật của quân đội Nga đã có những thay đổi lớn, bên cạnh những trận đánh cam go thông thường, Nga cũng thỉnh thoảng thay đổi chiến thuật khiến Ukraine thua trận liên tiếp. Mới đây, quân đội Nga cũng đã đánh chặn phủ đầu đường dây vận chuyển vũ khí của NATO tới Ukraine bằng các cuộc không kích dữ dội, một đòn giáng mạnh vào các điểm yếu của Ukraine.
Quân đội Nga đánh phủ đầu cửa ngõ quan trọng của Ukraine chỉ bằng một động tác! Tổng thống Ukraine: Tôi e rằng chúng ta không thể đợi xe tăng
Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Ukraine chủ yếu dựa vào sự trợ giúp của Mỹ và phương Tây, đường dây liên lạc là huyết mạch và cũng là điểm yếu của Ukraine. Ngày 27/1, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chính thức thông báo quân đội Nga đã tiến hành cuộc không kích dữ dội vào Ukraine vào ngày 26/1. Tên lửa đã đánh trúng hệ thống năng lượng của nước này, đồng thời làm nổ tung các tuyến đường vận chuyển vũ khí của lực lượng vũ trang Ukraine tới tiền tuyến.Việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị gián đoạn.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố thẳng thừng rằng “do các cuộc không kích, việc vận chuyển vũ khí và đạn dược ra mặt trận, bao gồm cả những loại do các nước NATO cung cấp, đã bị gián đoạn”. Hãng RIA Novosti ngày 28/1 đưa tin, các hành động của lực lượng vũ trang Nga trong những tháng gần đây đã làm cạn kiệt tiềm lực của quân đội Ukraine.
Vào ngày 26/1, quân đội Nga đã phóng tổng cộng 55 tên lửa để ném bom Ukraine! Báo Pentapostagma của Hy Lạp tiết lộ việc các nước phương Tây tuyên bố cung cấp xe tăng cho Ukraine, điều này đã khiến Nga hết sức tức giận, quân đội Nga đã bắn tên lửa hành trình đồng thời đánh trúng các mục tiêu ở nhiều khu vực của Ukraine, gây thiệt hại nghiêm trọng. Trong cuộc không kích nhằm vào Ukraine này, quân đội Nga đã sử dụng các tên lửa phóng từ trên không và trên biển có độ chính xác cao: tên lửa siêu thanh X-47 Kinzhal được phóng bởi hai chiếc MiG-31K (từ lãnh thổ Nga); tên lửa X-101 được phóng bởi sáu chiếc Tu-95MS máy bay ném bom chiến lược; / tên lửa hành trình X-555; tàu nổi và tàu ngầm hành trình ở Biển Đen đã bắn tên lửa hành trình Calibre.

Quân đội Nga đánh phủ đầu cửa ngõ quan trọng của Ukraine chỉ bằng một động tác! Tổng thống Ukraine: Tôi e rằng chúng ta không thể đợi xe tăng
Hậu quả của vụ đánh bom là nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng gần Kiev và Odessa đã bị tấn công và phá hủy, nghiêm trọng nhất là quân đội Nga đã phá hủy các tuyến vận chuyển vũ khí được các nước NATO sử dụng để viện trợ cho Ukraine. Truyền thông phương Tây cũng đưa tin về điểm này.
Vào ngày 28/1, một báo cáo của Al-Arabiya cũng tiết lộ rằng Lực lượng Vũ trang Nga đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa, vũ khí trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào các cơ sở hệ thống năng lượng, khu liên hợp công nghiệp-quân sự và giao thông vận tải của Ukraine. Tất cả các mục tiêu đều bị tiêu diệt. Các lực lượng Nga đã làm gián đoạn việc chuyển giao vũ khí của NATO cho mặt trận Ukraine. Báo cáo chỉ ra rằng, quân đội Nga đã tấn công tất cả các mục tiêu liên quan đến việc chuyển viện trợ quân sự của NATO cho Ukraine, khiến việc chuyển số vũ khí này ra tiền tuyến bị gián đoạn.
Vào ngày 28/1, tờ Pentapostagma của Hy Lạp đưa tin rằng người Nga đã tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine và cắt đứt các chuyến hàng vũ khí của phương Tây. Báo cáo tiết lộ, trong một cuộc không kích quy mô lớn, các máy bay không người lái của Nga đã "đâm thủng" được hệ thống phòng không xung quanh Kiev và mục tiêu chính của Moscow là tất cả các nguồn viện trợ từ phương Tây.
Đáng chú ý là trong tuần trước, các nước phương Tây đã cam kết viện trợ cho Ukraine 321 xe tăng hạng nặng. Mỹ, Đức và một số nước phương Tây khác đã thông báo quyết định gửi xe tăng tới Ukraine trong những tháng tới. Ba Lan quyết định gửi 60 xe tăng PT-91 Twardy tới Kiev, cùng với xe tăng Panther đã hứa trước đó.
Quân đội Nga đã nổ súng vào tuyến giao thông của Ukraine, điều này thực sự có thể đạt được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Trên thực tế, ngay cả khi người Nga không làm điều đó và ngay cả khi xe tăng do phương Tây viện trợ đến Ukraine, quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn khi vận hành tất cả các loại xe tăng phương Tây – họ phải được huấn luyện sử dụng, cần phụ tùng thay thế khác nhau, bảo trì và nhiên liệu.
Vào ngày 27/1, Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, nói rằng sẽ mất "nhiều tháng" để chuyển giao xe tăng Abrams của Mỹ cho Ukraine. Ngày nay, hệ thống giao thông đã bị tê liệt do Nga ném bom, cổng sinh mệnh của Ukraine bị quân đội Nga đánh sập, khi nào xe tăng phương Tây sẽ được điều đến tiền tuyến của quân đội Ukraine đã trở thành một ẩn số chưa được biết đến. Ngày 28/1, Itas đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận ông không biết khi nào xe tăng phương Tây sẽ đến nước này, nhưng nếu xe tăng Abrams của Mỹ có thể đến Kiev vào tháng 8/2023 thì “cũng đã quá muộn”.
Theo thế trận tấn công gần đây của quân đội Nga, ông Zelensky có thể không chờ được xe tăng do phương Tây viện trợ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top