Quân đội Ukraine bắt đầu phản công từ Kherson, quân đội Nga buộc phải điều chỉnh vị trí. Viện Chiến tranh Mỹ phân tích sâu

The Kings

Moderator
Vào ngày 29/8/2022, các quan chức quân sự Ukraine thông báo Ukraine đã bắt đầu một cuộc phản công trên lãnh thổ phía nam tỉnh Kherson.
Các quan chức Ukraine sau đó báo cáo rằng tại các khu vực không xác định của tỉnh Kherson, quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga.
Quân đội Ukraine bắt đầu phản công từ Kherson, quân đội Nga buộc phải điều chỉnh vị trí. Viện Chiến tranh Mỹ phân tích sâu
Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ đã phân tích các chiến thuật của Ukraine về vấn đề này, trong đó kết hợp việc phá hủy các đường dây liên lạc mặt đất của quân đội Nga với các cuộc tấn công mặt đất.
"Nỗ lực kéo dài của quân đội Ukraine nhằm phá hủy đường dây liên lạc mặt đất (GLOC) của Nga trước khi tuyên bố phản công có thể cho thấy một nỗ lực lâu dài của quân đội Ukraine nhằm bao gồm cả các cuộc không kích và tấn công mặt đất", Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho biết.
"Các cuộc tấn công của Ukraine vào đường dây liên lạc trên mặt đất của quân đội Nga làm gián đoạn khả năng cung cấp và củng cố nhân lực và trang thiết bị cho các vị trí của Nga, sẽ hỗ trợ cho cuộc phản công trên bộ của Ukraine".
"Các hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Nga tiếp tục sử dụng phà để vận chuyển một lượng hạn chế thiết bị quân sự qua sông Dnepr mỗi ngày".

Lực lượng Nga buộc phải điều chỉnh vị trí ở miền nam Ukraine​

Viện Chiến tranh Hoa Kỳ báo cáo và đánh giá: “Các lực lượng Nga tiếp tục đáp trả và điều chỉnh vị trí của họ trên khắp miền nam Ukraine”.
“Các lực lượng Nga đang tiếp tục vận chuyển một lượng lớn thiết bị quân sự từ Crimea và Melitopol", Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ tiết lộ.
"Thị trưởng Melitopol Ivan Fedorov cũng tuyên bố rằng quân đội Nga đã mở khoảng 5 căn cứ quân sự và doanh trại ở Melitopol, và do tuyến đường liên lạc cơ bản giữa Rostov và miền nam Ukraine có tầm quan trọng chiến lược, (các lực lượng Nga) có thể tiếp tục chuẩn bị các công sự gần Melitopol".
Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ tiếp tục: "Bộ Chỉ huy Chiến đấu phía Nam Ukraine báo cáo rằng quân đội Nga ở Kherson đang cố gắng luân chuyển quân, có thể để tăng cường một số vị trí dễ bị tổn thương".

Cuộc phản công của Ukraine có thể buộc Nga từ bỏ cuộc tấn công ở đông Donbass​

Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ cho biết: "Các hành động phản công của Ukraine có thể thúc đẩy Nga triển khai lại và tái ưu tiên trên toàn bộ lĩnh vực này".
Tổ chức tư vấn tiết lộ: “Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội Nga đang tăng cường quân đội chiến đấu ở phía tây thành phố Donetsk (thuộc vùng Donetsk thuộc vùng Donbas) và quân của Quân khu Trung tâm”.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ trước đây đã xác định rằng các binh sĩ Quân khu Trung tâm Nga, dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Quân khu Trung tâm (Nga), tướng Lapin, đang hoạt động ở khu vực Lysichansk-Siversk, gần đây đã chấm dứt việc hoạt động vào giữa tháng Tám".
Phân tích của Viện Chiến tranh chỉ ra rằng Quân khu Trung tâm của Nga đã khởi động lại cuộc tấn công nhằm vào Donetsk sau khi tạm ngừng các hoạt động, nhưng bây giờ họ đã phải quay đầu.
"Việc chuyển quân của Quân khu Trung tâm Nga tới khu vực thành phố Donetsk là bằng chứng nữa cho thấy quân đội Nga đang chuyển hướng tiến về Seversk và thay vào đó cố gắng duy trì động lực xung quanh khu vực thành phố Donetsk".
Điều đó có nghĩa là quân đội Nga đã tấn công Donbass của Ukraine hiện đang cố gắng giữ lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng và có thể không có khả năng chiếm các lãnh thổ mới.

>> 3.000 vũ khí hạng nặng và trang thiết bị đã có sẵn, 400 máy bay sẵn sàng chiến đấu, 200.000 quân tấn công trên diện rộng

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top