Quốc gia Đông Nam Á nhanh chóng nổi lên thành 1 trung tâm toàn cầu cho sản xuất chip công nghệ cao

Malaysia đang trở thành 1 cứ điểm sản xuất chiến lược hấp dẫn, thu hút làn sóng đầu tư từ các ông lớn như Intel, Infineon, Nvidia, Texas Instruments, Ericsson, Bosch và Lam Research, tổng trị giá lên tới hàng tỷ USD. Những căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh kinh tế giữa các cường quốc toàn cầu, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, đã thúc đẩy dòng vốn đầu tư chảy về đây khi các công ty tìm cách củng cố chuỗi cung ứng lẫn năng lực sản xuất của họ.
Đối với AT&S, quyết định mở rộng sang Malaysia diễn ra sau 1 quá trình tìm kiếm tỉ mỉ trên 30 quốc gia thuộc 3 châu lục. Nhận thấy nhu cầu đa dạng hóa ngoài các cơ sở sản xuất hiện có ở Áo, Ấn Độ, Hàn Quốc và Trung Quốc, AT&S nhận thấy Malaysia là một địa điểm lý tưởng, có vị trí chiến lược tại Biển Đông cùng hệ sinh thái vững chắc hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn.
Lịch sử lâu đời về sản xuất đồ điện tử của Malaysia, kéo dài từ những năm 1970, đã định vị quốc gia này trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực. Tận dụng các khu thương mại tự do, ưu đãi thuế, lực lượng lao động lành nghề và sự hỗ trợ của chính phủ, Malaysia đã vun đắp một môi trường thuận lợi cho sản xuất công nghệ cao. Các biện pháp chủ động của nước này nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, cùng với sự tập trung vào các công nghệ mới nổi như AI và 5G, đã củng cố thêm vị thế của Malaysia với tư cách là một quốc gia đóng vai trò toàn cầu trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Quốc gia Đông Nam Á nhanh chóng nổi lên thành 1 trung tâm toàn cầu cho sản xuất chip công nghệ cao
Sự gia tăng gần đây về đầu tư trực tiếp nước ngoài, trị giá gần 40 tỷ USD vào năm 2023, nhấn mạnh sự phát triển nổi bật của Malaysia trở thành trung tâm sản xuất chất bán dẫn. Các công ty như DHL Supply Chain và Intel đã mở rộng đáng kể hoạt động tại nước này, với các khoản đầu tư tập trung vào đóng gói chip 3D tiên tiến và hậu cần chuỗi cung ứng nhằm hỗ trợ nhu cầu đang bùng nổ của ngành.
Khi Malaysia sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành điện tử, bao gồm những tiến bộ trong năng lượng xanh, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và phát triển kỹ năng chuyên môn, các nhà lãnh đạo lạc quan về tương lai đất nước. Tập trung vào tính bền vững, đổi mới và hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp, Malaysia đã sẵn sàng trở thành nhân tố then chốt trong ngành điện tử toàn cầu, xác định vị thế của mình như một điểm đến lý tưởng cho sản xuất công nghệ cao trên thế giới.


>>> Không đủ nguồn nước thì đừng mơ bán dẫn hay trí tuệ nhân tạo!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top