Samsung đệ đơn đăng ký bằng sáng chế smartwatch cuộn

Chúng ta đã thấy những bằng sáng chế xác nhận Samsung đang phát triển các chiếc điện thoại có màn hình cuộn hoặc trượt ra. Khi màn hình được mở rộng, thiết bị sẽ trở thành 1 chiếc tablet. Và trong trường hợp thu lại, thiết bị trông giống như bất kỳ chiếc smartphone flagship nào khác.
Samsung đệ đơn đăng ký bằng sáng chế smartwatch cuộn
Không giống như màn hình gập của Galaxy Z Fold3, một chiếc điện thoại cuộn sẽ không sở hữu màn hình có nếp nhăn nhìn thấy được. Đó là 1 vấn đề lớn ảnh hưởng tới trải nghiệm. Những thiết bị có thể cuộn màn hình được cho là sẽ khắc phục điều đó. Nếu không rút khỏi thị trường smartphone, LG có lẽ đã trình làng 1 thiết bị như vậy trong năm nay. Thực tế, đầu năm nay, LG đã tung ra 1 video giới thiệu TV LG Rollable.
Theo thông tin rò rỉ từ LetsGoDigital, Samsung không chỉ đang phát triển 1 chiếc điện thoại cuộn mà còn đang nghiên cứu cả 1 chiếc smartwatch cuộn. Thiết bị này trông giống như 1 chiếc Galaxy Watch thông thường, với 2 phần màn hình trên và dưới, có thể được mở rộng độc lập hoặc đồng thời.
Samsung đệ đơn đăng ký bằng sáng chế smartwatch cuộn
Ảnh: LetsGoDigital
Chiếc đồng hồ này cũng sẽ được trang bị 1 camera nằm giữa 2 phần “cuộn” của màn hình, có khả năng chụp ảnh và quay video. Bên cạnh các cảm biến tùy chọn có thể được tích hợp trong đồng hồ, đèn flash dường như cũng là một phần của hệ thống chụp ảnh trên đồng hồ.
Bằng sáng chế này có tên là “Thiết bị điện tử tích hợp màn hình có thể cuộn và phương pháp hiển thị”, đã được nộp đơn cấp phép bằng sáng chế đến Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) vào ngày 02/06/2021. Để mở rộng màn hình đồng hồ, người dùng chỉ cần nhấn vào núm mặt bên đồng hồ. Khi mở hoàn toàn, kích thước màn hình sẽ lớn hơn 40% so với lúc đóng lại. Màn hình cũng có thể được mở rộng hoặc thu gọn lại bằng cách thực hiện cử chỉ vuốt trên màn hình.
Khi mở ra hoàn toàn, chiếc smartwatch Galaxy cuộn trong bằng sáng chế sẽ biến thành hình bầu dục, cho phép hiển thị thêm nội dung. Người dùng có thể quyết định mở rộng 1 bên hay cả 2 bên. Điều này cũng có thể phụ thuộc vào 1 ứng dụng cụ thể đang được sử dụng. Phần lớn màn hình (phần được mở rộng) có thể hiển thị ứng dụng trong khi phần không được mở rộng có thể hiển thị các điều khiển ứng dụng.
Như LetsGoDigital đã chỉ ra, chiếc đồng hồ được mô tả trong bằng sáng chế không phải là sản phẩm đầu tiên cung cấp màn hình linh hoạt. Vinh dự đó thuộc về chiếc Nubia Alpha. Thiết bị này có thể đeo trên cổ tay và trang bị 1 màn hình dài có thể uốn cong. Nó có 1 camera cho phép người dùng tham gia trò chuyện video và cũng có thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, xem giờ, đặt báo thức,...
Samsung đệ đơn đăng ký bằng sáng chế smartwatch cuộn
Ảnh: LetsGoDigital

Smartwatch cuộn đã phù hợp cho thời điểm hiện tại?​

Nubia coi thiết bị của mình là sự thay thế cho smartphone, nhưng nó chưa bao giờ thực sự thành công. Và Samsung vừa mới phát hành Galaxy Fold vào năm đó. Thực tế, chiếc smartphone gập của Samsung đã lấy đi mọi sự chú ý từ Nubia Alpha. Thú vị thay, phải đến Galaxy Z Fold2, Samsung mới có thể khắc phục mọi vấn đề mà người dùng phàn nàn trên Galaxy Fold. Và chiếc Galaxy Z Fold3 năm nay là một bước tiến lớn đúng hướng khác.
Nhưng có lẽ, Samsung cũng không tập trung vào mỗi màn hình gập, bởi bằng sáng chế này đã cho thấy rằng công ty cũng dự định áp dụng màn hình cuộn nhằm mục đích cho phép người dùng smartwatch mở rộng kích thước màn hình khi cần thiết. Tuy vậy, sẽ có một chút khác biệt khi so sánh 1 chiếc đồng hồ cuộn với 1 chiếc điện thoại cuộn. Với điện thoại cuộn, chúng ta biết khi nào cần màn hình có kích thước tương tự tablet, khi nào muốn sử dụng màn hình smartphone. Tất cả đều phụ thuộc vào những gì bạn cần.
Nguồn: Phone Arena
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top