Samsung kích hoạt “chế độ khẩn cấp” quy mô toàn tập đoàn

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Theo tờ Korea Economic Daily, giám đốc điều hành tại tất cả các đơn vị của tập đoàn Samsung sẽ làm việc sáu ngày một tuần kể từ đầu tuần này để chuyển sang chế độ khẩn cấp.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh đồng won mất giá mạnh, giá dầu tăng và chi phí vay cao đang làm trầm trọng thêm những bất ổn trong kinh doanh, sau khi một số hoạt động kinh doanh chủ lực của Samsung mang lại kết quả kém hơn mong đợi vào năm 2023.
Samsung kích hoạt “chế độ khẩn cấp” quy mô toàn tập đoàn
Theo các quan chức của tập đoàn Samsung, các nhân sự quản lý của Samsung Electronics gồm cả những người ở bộ phận sản xuất và bán hàng sẽ làm thêm vào thứ bảy hoặc chủ nhật sau 5 ngày làm việc thông thường.
Đội ngũ quản lý của Samsung Electronics được yêu cầu phải xem xét lại các chiến lược kinh doanh để thay đổi nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh đang biến động trong bối cảnh rủi ro địa chính ngày càng gia tăng từ cuộc chiến kéo dài giữa Nga và Ukraine cũng như căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
“Xét đến hiệu quả hoạt động của các đơn vị chính của tập đoàn, bao gồm cả Samsung Electronics, không đạt được kỳ vọng vào năm 2023, chúng tôi sẽ áp dụng chế độ tuần làm việc 6 ngày mỗi tuần để các giám đốc điều hành tạo ra cảm giác khủng hoảng và nỗ lực hết mình nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng này, ” giám đốc điều hành của một công ty thuộc tập đoàn Samsung cho biết.
Ban lãnh đạo cấp cao tại Samsing Display, Samsung Electro-Mechanics và Samsung SDS cũng sẽ áp dụng chế độ tuần làm việc sáu ngày ngay từ tuần này. Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Samsung và các công ty dịch vụ tài chính khác thuộc tập đoàn Samsung có thể sẽ sớm tham gia chế độ làm việc này.
Các giám đốc điều hành của Samsung C&T Corp, Samsung Heavy Industries và Samsung E&A đã tự nguyện làm việc sáu ngày một tuần kể từ đầu năm nay.
Nhưng các nhân viên dưới cấp quản lý điều hành trong toàn tập đoàn sẽ tiếp tục làm việc 5 ngày một tuần, chế độ thời gian làm việc được áp dụng từ năm 2003.
Vào năm 2023, Samsung Electronics ghi nhận khoản lỗ hoạt động 15 nghìn tỷ won (11 tỷ USD) trong mảng bán dẫn, nơi mang lại nguồn thu chủ lực của tập đoàn. Bộ phận Device Solution giám sát hoạt động kinh doanh chất bán dẫn chiếm khoảng 80% doanh thu của Samsung.
Tuy vậy, Samsung – hiện là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới - đã báo hiệu kết thúc thời kỳ suy thoái của thị trường chip vào đầu tháng này, sau khi công bố lợi nhuận hoạt động tăng hơn 10 lần trong quý đầu tiên của năm nay. Đáng chú ý, mảng bán dẫn đã bắt đầu có lợi nhuận trở lại.
Tuy nhiên, Samsung có thể phải đối mặt với những trở ngại từ sự mất giá mạnh của đồng won Hàn Quốc và giá dầu tăng vọt, cùng với những rủi ro chính trị từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.
Đầu tuần này, đồng won đã giảm xuống còn 1.400 mỗi đô la, mức yếu nhất kể từ ngày 7/11/2022. Dầu Dubai, một chỉ số chuẩn, đã tăng lên 90,26 USD/thùng vào ngày 16 tháng 4, từ mức 86,31 USD vào cuối tháng trước.
Samsung đang chiến đấu trong một cuộc chiến khó khăn để vượt qua đối thủ nội địa SK Hynix trong thị trường bộ nhớ băng thông cao (HBM) đang bùng nổ. HBM hiện được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng AI.
Trong lĩnh vực đúc chip, tập đoàn Hàn Quốc này sẽ phải đối mặt với thách thức từ Intel, công ty có kế hoạch sản xuất chip thuê cho các công ty bán dẫn không có năng lực.
Việc Samsung chuyển sang chế độ khẩn cấp diễn ra sau khi tập đoàn năng lượng và viễn thông SK Group của Hàn Quốc vào tháng 1 tái tổ chức các cuộc họp offline vào các ngày thứ Bảy của giám đốc điều hành các công ty con sau khi tập đoàn này áp dụng chế độ làm việc 5 ngày một tuần vào tháng 7/2000.
Các công ty hóa dầu của Hàn Quốc cũng đang thắt lưng buộc bụng để tồn tại trong thời kỳ suy thoái của ngành do tình trạng dư cung từ các đối thủ Trung Quốc.
LG Chem và Lotte Chemical đang đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp bằng cách đóng cửa hoặc rao bán các mảng hoạt động thua lỗ. Nhiều tập đoàn khác của Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ tiến hành tái cơ cấu. Kết quả của cuộc tổng tuyển cử ngày 10/4 làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của các biện pháp thân thiện với doanh nghiệp do Tổng thống Yoon Suk Yeol đề xuất. Đảng Dân chủ đối lập chính đã giành chiến thắng vang dội để giữ đa số trong quốc hội.
>> Samsung tăng trưởng sốc hơn 900% trong quý 1, gã khổng lồ thức giấc sau giấc ngủ đông dài
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top