A-Train The Seven
...'cause for once, I didn't hate myself.
Ngày 2/3/2025, tại Mobile World Congress (MWC) ở Barcelona, hãng Honor Trung Quốc công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ USD trong 5 năm tới vào trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời mở rộng quan hệ đối tác với Google. Động thái này nhằm tăng cường vị thế trên thị trường quốc tế, chuyển từ một nhà sản xuất smartphone thành một “công ty hệ sinh thái thiết bị AI”, theo phát ngôn từ Honor.
Tách khỏi Huawei vào năm 2020 do lệnh cấm của Mỹ, Honor đã nỗ lực mở rộng ra ngoài Trung Quốc, nhắm đến phân khúc cao cấp nơi Apple và Samsung thống trị. Dù đạt được một số thành tựu với các sản phẩm sáng tạo như điện thoại gập, Honor vẫn là “người chơi nhỏ” toàn cầu. Theo IDC, thị phần smartphone của hãng ngoài Trung Quốc tăng từ 1,7% năm 2023 lên 2,3% năm 2024, nhưng vẫn thua xa các đối thủ lớn. Với khoản đầu tư mới, Honor đặt mục tiêu thay đổi cục diện.
Người phát ngôn của Honor chia sẻ với CNBC rằng số tiền sẽ được dùng để tích hợp AI vào phần cứng và phát triển các AI agent thế hệ tiếp theo – trợ lý ảo thông minh hơn, có khả năng thực hiện các tác vụ phức tạp như đặt bàn nhà hàng dựa trên yêu cầu cụ thể về món ăn và khoảng cách. Một phần đầu tư cũng hướng tới xây dựng “nền tảng cho nhiều thiết bị AI”, không chỉ sản phẩm của Honor mà còn kết nối với thiết bị từ các đối tác, mang lại trải nghiệm liền mạch và đa dạng cho người dùng.
Ngoài ra, một khoản nhỏ sẽ chuẩn bị cho kỷ nguyên AGI (Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát) – loại AI vượt qua trí thông minh con người. Dù chỉ là bước đầu, điều này cho thấy tầm nhìn dài hạn của Honor trong cuộc đua AI toàn cầu.
Tại MWC, Honor trình diễn một AI agent mẫu, tự động đặt bàn nhà hàng dựa trên yêu cầu người dùng – minh chứng cho sự hợp tác với Google và Qualcomm. Dù chưa công bố thời điểm ra mắt, AI agent này tận dụng công nghệ từ Google Gemini, hệ thống AI tiên tiến của Google, tích hợp trên các thiết bị Honor mới nhất. Quan hệ sâu sắc hơn với Google được Ben Wood, nhà phân tích từ CCS Insight, đánh giá cao: “Google dường như từng giữ khoảng cách với các hãng smartphone Trung Quốc về công nghệ Gemini, nhưng giờ đây Honor ngang tầm với Samsung Galaxy và Google Pixel – một thành tựu lớn.”
Honor cũng cam kết hỗ trợ 7 năm cập nhật hệ điều hành Android và bảo mật cho dòng Magic – một chính sách hiếm hoi, chỉ có Google Pixel và Samsung S-series áp dụng tương tự. Dù không trực tiếp liên quan đến Google, đây là dấu hiệu cho thấy Honor đặt cược lớn vào Android, gia nhập nhóm đối tác thân cận như Samsung và Xiaomi. Đầu tư 10 tỷ USD là bước đi táo bạo để Honor cạnh tranh với Apple và Samsung trong phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, với thị phần nhỏ và sự cạnh tranh khốc liệt, hãng cần chứng minh rằng các thiết bị AI của mình không chỉ sáng tạo mà còn thực dụng. Sự hợp tác với Google và Qualcomm mang lại lợi thế công nghệ, nhưng việc triển khai hiệu quả và mở rộng thị trường vẫn là bài toán lớn.
Tách khỏi Huawei vào năm 2020 do lệnh cấm của Mỹ, Honor đã nỗ lực mở rộng ra ngoài Trung Quốc, nhắm đến phân khúc cao cấp nơi Apple và Samsung thống trị. Dù đạt được một số thành tựu với các sản phẩm sáng tạo như điện thoại gập, Honor vẫn là “người chơi nhỏ” toàn cầu. Theo IDC, thị phần smartphone của hãng ngoài Trung Quốc tăng từ 1,7% năm 2023 lên 2,3% năm 2024, nhưng vẫn thua xa các đối thủ lớn. Với khoản đầu tư mới, Honor đặt mục tiêu thay đổi cục diện.
Người phát ngôn của Honor chia sẻ với CNBC rằng số tiền sẽ được dùng để tích hợp AI vào phần cứng và phát triển các AI agent thế hệ tiếp theo – trợ lý ảo thông minh hơn, có khả năng thực hiện các tác vụ phức tạp như đặt bàn nhà hàng dựa trên yêu cầu cụ thể về món ăn và khoảng cách. Một phần đầu tư cũng hướng tới xây dựng “nền tảng cho nhiều thiết bị AI”, không chỉ sản phẩm của Honor mà còn kết nối với thiết bị từ các đối tác, mang lại trải nghiệm liền mạch và đa dạng cho người dùng.
Ngoài ra, một khoản nhỏ sẽ chuẩn bị cho kỷ nguyên AGI (Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát) – loại AI vượt qua trí thông minh con người. Dù chỉ là bước đầu, điều này cho thấy tầm nhìn dài hạn của Honor trong cuộc đua AI toàn cầu.
Tại MWC, Honor trình diễn một AI agent mẫu, tự động đặt bàn nhà hàng dựa trên yêu cầu người dùng – minh chứng cho sự hợp tác với Google và Qualcomm. Dù chưa công bố thời điểm ra mắt, AI agent này tận dụng công nghệ từ Google Gemini, hệ thống AI tiên tiến của Google, tích hợp trên các thiết bị Honor mới nhất. Quan hệ sâu sắc hơn với Google được Ben Wood, nhà phân tích từ CCS Insight, đánh giá cao: “Google dường như từng giữ khoảng cách với các hãng smartphone Trung Quốc về công nghệ Gemini, nhưng giờ đây Honor ngang tầm với Samsung Galaxy và Google Pixel – một thành tựu lớn.”
Honor cũng cam kết hỗ trợ 7 năm cập nhật hệ điều hành Android và bảo mật cho dòng Magic – một chính sách hiếm hoi, chỉ có Google Pixel và Samsung S-series áp dụng tương tự. Dù không trực tiếp liên quan đến Google, đây là dấu hiệu cho thấy Honor đặt cược lớn vào Android, gia nhập nhóm đối tác thân cận như Samsung và Xiaomi. Đầu tư 10 tỷ USD là bước đi táo bạo để Honor cạnh tranh với Apple và Samsung trong phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, với thị phần nhỏ và sự cạnh tranh khốc liệt, hãng cần chứng minh rằng các thiết bị AI của mình không chỉ sáng tạo mà còn thực dụng. Sự hợp tác với Google và Qualcomm mang lại lợi thế công nghệ, nhưng việc triển khai hiệu quả và mở rộng thị trường vẫn là bài toán lớn.