Thanh Phong✔
Editor
Lợi nhuận hoạt động của Samsung Electronics trong quý 3 đã tăng vọt gần gấp chín lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các loại chip nhớ tiên tiến – những linh kiện thiết yếu cho hoạt động tính toán trí tuệ nhân tạo (AI).

Samsung Electronics đã đạt thỏa thuận với công đoàn của bộ phận sản xuất chip nhớ về việc dành ra 10,5% lợi nhuận hoạt động của bộ phận này để chi trả tiền thưởng cho nhân viên.
Nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới này đã công bố dự báo kết quả kinh doanh vào hôm nay (8/10), cho thấy lợi nhuận hoạt động đạt 107,4 nghìn tỷ won (80,2 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tăng 782,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng hơn gấp đôi, đạt 195 nghìn tỷ won. Mức lợi nhuận này cao hơn một chút so với con số 106 nghìn tỷ won mà các nhà phân tích dự báo (theo dữ liệu tổng hợp từ công ty phân tích tài chính FnGuide).
Đây là lần đầu tiên lợi nhuận hoạt động hàng quý vượt mốc 100 nghìn tỷ won. So với quý trước, lợi nhuận hoạt động đã tăng 20%, trong khi doanh thu tăng 13,7%. Công ty Hàn Quốc này sẽ công bố số liệu tài chính chi tiết theo từng mảng kinh doanh vào cuối tháng này.
Các đơn đặt hàng của các công ty bán dẫn đang tăng mạnh khi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn (hyperscaler) như Amazon, Google, Meta và Microsoft mở rộng năng lực trung tâm dữ liệu để bắt kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của AI, bất chấp những lời kêu gọi gần đây về việc giảm tốc độ phát triển do lo ngại về các tác nhân AI (AI agents) mất kiểm soát.
Các nhà phân tích nhận định rằng tình trạng khan hiếm chip nhớ dự kiến sẽ tiếp diễn trong quý 4, mở ra kỳ vọng về những kết quả kinh doanh ấn tượng tiếp theo của Samsung.
"Các nhà cung cấp DRAM tiếp tục ưu tiên năng lực sản xuất theo quy trình tiên tiến cho các sản phẩm máy chủ hiệu năng cao trong [quý 4 năm 2026], khiến thị trường chung vẫn trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung," công ty nghiên cứu TrendForce (có trụ sở tại Đài Bắc) cho biết trong một báo cáo tuần trước. "Tuy nhiên, tốc độ tăng giá theo hợp đồng dự kiến sẽ chậm lại, với giá DRAM thông thường được dự báo sẽ tăng [từ 10% đến 15% so với quý trước]."
Kết quả kinh doanh xuất sắc của Samsung là tin vui đặc biệt đối với nhân viên thuộc bộ phận chip nhớ, khi họ sắp nhận được khoản thưởng đặc biệt dựa trên lợi nhuận hoạt động của bộ phận này. Trước đó trong năm nay, ban lãnh đạo đã đạt thỏa thuận với công đoàn về việc trích 10,5% lợi nhuận hoạt động của bộ phận này để làm tiền thưởng cho người lao động.
Truyền thông địa phương đưa tin rằng một nhân viên bình thường tại bộ phận chip nhớ dự kiến sẽ nhận được khoản tiền thưởng 750 triệu won (560.000 USD), với giả định công ty đạt lợi nhuận hoạt động 370 nghìn tỷ won trong năm nay. Lợi nhuận hoạt động của Samsung trong ba quý đầu năm đã đạt mức 254,1 nghìn tỷ won.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại chip của mình, Samsung có kế hoạch xây dựng thêm các cơ sở sản xuất (hay còn gọi là "fab") ngay tại quê nhà. Hồi tháng 6, công ty đã công bố kế hoạch đầu tư 400 nghìn tỷ won để xây dựng hai nhà máy sản xuất bán dẫn tại thành phố Gwangju, nằm ở phía tây nam đất nước. Động thái này nhằm hưởng ứng ba "siêu dự án" của chính quyền Lee Jae-myung, vốn tập trung vào việc phát triển các ngành công nghiệp chủ chốt gồm bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI và AI vật lý (physical AI).
SK Hynix, đối thủ cạnh tranh trong nước của Samsung ở mảng chip nhớ, cũng thông báo vào tháng 8 về kế hoạch đầu tư 54 nghìn tỷ won để xây dựng các nhà máy mới tại Yongin và Cheongju, nhằm đảm bảo năng lực sản xuất dài hạn trước nhu cầu tăng cao do sự phát triển của AI. Công ty dự kiến chi 35,2 nghìn tỷ won cho nhà máy DRAM Y2 tại Yongin – nơi sẽ sản xuất các loại chip thế hệ mới như bộ nhớ băng thông cao (HBM) – và 19,1 nghìn tỷ won cho cơ sở sản xuất NAND M17 tại Cheongju.
Cả Samsung và SK Hynix đều cung cấp chip HBM cho Nvidia – nhà sản xuất chip của Mỹ – để phục vụ các dòng sản phẩm bộ xử lý AI của hãng này. CEO Jensen Huang của Nvidia từng nhận định chip HBM là một "kỳ tích kỹ thuật", đồng thời ca ngợi tốc độ cao và khả năng tiêu thụ điện năng thấp của loại chip này.

Samsung Electronics đã đạt thỏa thuận với công đoàn của bộ phận sản xuất chip nhớ về việc dành ra 10,5% lợi nhuận hoạt động của bộ phận này để chi trả tiền thưởng cho nhân viên.
Nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới này đã công bố dự báo kết quả kinh doanh vào hôm nay (8/10), cho thấy lợi nhuận hoạt động đạt 107,4 nghìn tỷ won (80,2 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tăng 782,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng hơn gấp đôi, đạt 195 nghìn tỷ won. Mức lợi nhuận này cao hơn một chút so với con số 106 nghìn tỷ won mà các nhà phân tích dự báo (theo dữ liệu tổng hợp từ công ty phân tích tài chính FnGuide).
Đây là lần đầu tiên lợi nhuận hoạt động hàng quý vượt mốc 100 nghìn tỷ won. So với quý trước, lợi nhuận hoạt động đã tăng 20%, trong khi doanh thu tăng 13,7%. Công ty Hàn Quốc này sẽ công bố số liệu tài chính chi tiết theo từng mảng kinh doanh vào cuối tháng này.
Các đơn đặt hàng của các công ty bán dẫn đang tăng mạnh khi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn (hyperscaler) như Amazon, Google, Meta và Microsoft mở rộng năng lực trung tâm dữ liệu để bắt kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của AI, bất chấp những lời kêu gọi gần đây về việc giảm tốc độ phát triển do lo ngại về các tác nhân AI (AI agents) mất kiểm soát.
Các nhà phân tích nhận định rằng tình trạng khan hiếm chip nhớ dự kiến sẽ tiếp diễn trong quý 4, mở ra kỳ vọng về những kết quả kinh doanh ấn tượng tiếp theo của Samsung.
"Các nhà cung cấp DRAM tiếp tục ưu tiên năng lực sản xuất theo quy trình tiên tiến cho các sản phẩm máy chủ hiệu năng cao trong [quý 4 năm 2026], khiến thị trường chung vẫn trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung," công ty nghiên cứu TrendForce (có trụ sở tại Đài Bắc) cho biết trong một báo cáo tuần trước. "Tuy nhiên, tốc độ tăng giá theo hợp đồng dự kiến sẽ chậm lại, với giá DRAM thông thường được dự báo sẽ tăng [từ 10% đến 15% so với quý trước]."
Kết quả kinh doanh xuất sắc của Samsung là tin vui đặc biệt đối với nhân viên thuộc bộ phận chip nhớ, khi họ sắp nhận được khoản thưởng đặc biệt dựa trên lợi nhuận hoạt động của bộ phận này. Trước đó trong năm nay, ban lãnh đạo đã đạt thỏa thuận với công đoàn về việc trích 10,5% lợi nhuận hoạt động của bộ phận này để làm tiền thưởng cho người lao động.
Truyền thông địa phương đưa tin rằng một nhân viên bình thường tại bộ phận chip nhớ dự kiến sẽ nhận được khoản tiền thưởng 750 triệu won (560.000 USD), với giả định công ty đạt lợi nhuận hoạt động 370 nghìn tỷ won trong năm nay. Lợi nhuận hoạt động của Samsung trong ba quý đầu năm đã đạt mức 254,1 nghìn tỷ won.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại chip của mình, Samsung có kế hoạch xây dựng thêm các cơ sở sản xuất (hay còn gọi là "fab") ngay tại quê nhà. Hồi tháng 6, công ty đã công bố kế hoạch đầu tư 400 nghìn tỷ won để xây dựng hai nhà máy sản xuất bán dẫn tại thành phố Gwangju, nằm ở phía tây nam đất nước. Động thái này nhằm hưởng ứng ba "siêu dự án" của chính quyền Lee Jae-myung, vốn tập trung vào việc phát triển các ngành công nghiệp chủ chốt gồm bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI và AI vật lý (physical AI).
SK Hynix, đối thủ cạnh tranh trong nước của Samsung ở mảng chip nhớ, cũng thông báo vào tháng 8 về kế hoạch đầu tư 54 nghìn tỷ won để xây dựng các nhà máy mới tại Yongin và Cheongju, nhằm đảm bảo năng lực sản xuất dài hạn trước nhu cầu tăng cao do sự phát triển của AI. Công ty dự kiến chi 35,2 nghìn tỷ won cho nhà máy DRAM Y2 tại Yongin – nơi sẽ sản xuất các loại chip thế hệ mới như bộ nhớ băng thông cao (HBM) – và 19,1 nghìn tỷ won cho cơ sở sản xuất NAND M17 tại Cheongju.
Cả Samsung và SK Hynix đều cung cấp chip HBM cho Nvidia – nhà sản xuất chip của Mỹ – để phục vụ các dòng sản phẩm bộ xử lý AI của hãng này. CEO Jensen Huang của Nvidia từng nhận định chip HBM là một "kỳ tích kỹ thuật", đồng thời ca ngợi tốc độ cao và khả năng tiêu thụ điện năng thấp của loại chip này.