Samsung mất thị trường Trung Quốc, tại sao vẫn duy trì doanh số bán đứng đầu thế giới? đây là chìa khóa

Samsung đã từng chiếm một vị trí trong thị trường điện thoại di động Trung Quốc, nhưng do giá cao và các vấn đề khác nên Samsung đã dần bị “đá” khỏi thị trường lớn nhất thế giới này. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi dù đã mất thị trường Trung Quốc, Samsung vẫn có thể duy trì doanh số bán hàng số một thế giới, vượt xa các thương hiệu Trung Quốc. Dữ liệu liên quan như sau:
Doanh số quý I/2022 của Samsung đứng đầu, chiếm 23,4% thị phần toàn cầu.
Samsung mất thị trường Trung Quốc, tại sao vẫn duy trì doanh số bán đứng đầu thế giới? đây là chìa khóa
Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ, bởi nhiều người cho rằng điện thoại di động Samsung sẽ không trụ được lâu sau khi mất thị trường Trung Quốc, và có thể sụp đổ trong một vài năm nữa.
Vậy tại sao Samsung vẫn có thể chiếm vị trí số một trong bảng xếp hạng doanh số bán điện thoại di động toàn cầu?
Lý do thực ra rất đơn giản, đó là điện thoại di động Samsung thực sự rất "trâu bò"!:
1. Samsung là nhà sản xuất điện thoại duy nhất trên thế giới có thể độc lập thiết kế và sản xuất chip.
2. Chất lượng màn hình của Samsung ở mức hàng đầu trên thế giới, và là nhà sản xuất màn hình lớn nhất thế giới.
3. Samsung có thể sản xuất các thành phần như pin, bo mạch chủ, cảm biến… và có một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh.
4. Với số lượng lớn bằng sáng chế 5G, Samsung cũng là một trong những người khổng lồ trong lĩnh vực truyền thông.
Samsung có công nghệ đủ mạnh trong lĩnh vực điện tử để có thể có được chỗ đứng tại đây và dẫn đầu về doanh số bán hàng.
Samsung mất thị trường Trung Quốc, tại sao vẫn duy trì doanh số bán đứng đầu thế giới? đây là chìa khóa
Tất nhiên, ngoài sức mạnh của bản thân, còn có một yếu tố then chốt khác, và đó là sự cạnh tranh trên thị trường.
Đầu tiên là điện thoại iPhone của Apple bán chạy ở thị trường cao cấp và không muốn cạnh tranh với Samsung ở thị trường cấp thấp.
Trong số các thương hiệu điện thoại hiện nay, Apple chắc chắn là biểu tượng của sự cao cấp, không có nhiều mẫu được bày bán nhưng tất cả đều thuộc loại tiêu chuẩn cao cấp, giá từ gần 11 triệu đồng đến 38 triệu đồng hàng mới chính hãng. Cho nên có thể thấy doanh số bán hàng Apple đứng thứ 2 thị phần (18%) của quý I/2022 dù điện thoại Apple ít model hơn.
Sau đó là điện thoại di động Huawei, thị phần đã giảm mạnh vì các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong Q1 2018, thị phần của Huawei là 16,1%, trong khi thị phần của Samsung là 33,1%. Đến Q1 2019, thị phần của Huawei là 25%, Samsung là 29%. Nếu xu hướng này tiếp tục, doanh số bán hàng có thể vượt qua Samsung trong một vài năm nữa.
Cuối cùng, các thương hiệu Trung Quốc khác không có chip lõi tự phát triển và sức mạnh tổng thể của họ cũng không bằng Samsung, đương nhiên không có gì để nói.
Tổng kết lại, có hai lý do chính khiến điện thoại di động Samsung vẫn vững vàng trên thị trường toàn cầu: thứ nhất là thế mạnh của chính họ rất mạnh, thứ hai là không có đối thủ rõ ràng.
Điện thoại Trung Quốc dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể chịu được sức mạnh của Samsung, nếu Huawei vẫn mạnh, điện thoại Trung Quốc đánh bại Samsung có lẽ không phải là vấn đề lớn. Nhưng tiếc là trên đời này không có “nếu”, và Trung Quốc chỉ có thể trông chờ Huawei sẽ vươn lên trở lại.
Bạn nghĩ sao? Bạn có thể để lại lời nhắn ở phía dưới để ta cùng thảo luận về vấn đề này.

>> Thất bại ở Trung Quốc, Samsung rơi vào thế "phải" thành công ở Ấn Độ

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top