Hùng Lâm
Intern Writer
Có vẻ như Samsung đã chính thức "quay xe" một cách ngoạn mục, khi sau nhiều năm có phần thờ ơ với công nghệ OLED, giờ đây họ lại đang dồn toàn lực mở rộng dòng TV OLED của mình. Đây không chỉ là một động thái kinh doanh thông thường, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng hình ảnh đỉnh cao, đồng thời tạo áp lực không nhỏ lên đối thủ truyền kiếp LG trên thị trường TV cao cấp.
Theo FlatpanelsHD, dòng TV OLED 2026 của Samsung, được giới thiệu lần đầu vào tháng 1, đã chính thức đổ bộ thị trường Mỹ, Anh và nhiều nơi khác. Loạt sản phẩm mới này bao gồm các mẫu S99H, S95H, S90H, S85H và S83H/S82H, hứa hẹn mang đến tấm nền sáng hơn, nhiều tùy chọn màn hình mờ hơn và một thiết kế hoàn toàn mới. Đây được đánh giá là những chiếc TV có chất lượng hình ảnh tốt nhất của Samsung từ trước đến nay, như đã được ghi nhận trong các bài đánh giá về S99H và S95H.
Một điểm đáng chú ý và cũng khá phức tạp cho người tiêu dùng là Samsung đang sử dụng cả hai công nghệ tấm nền QD-OLED và WOLED. Điều này có nghĩa là trước khi quyết định mua, các bạn cần kiểm tra kỹ xem chiếc TV mình chọn thuộc loại nào, bởi vì loại tấm nền và kích thước TV QD-OLED hay WOLED sẽ khác nhau tùy theo từng khu vực. Kinh nghiệm của người khác có thể không áp dụng được cho bạn đâu nhé.
Để nhận biết, các bạn có thể dựa vào ký tự trong tên mã sản phẩm. Nếu có chữ "T" hoặc "F" (ví dụ: HAT hoặc HAF), đó là QD-OLED. Còn nếu là chữ "E" (ví dụ: HAE, HFE), thì đó là WOLED.
Lấy ví dụ cụ thể, dòng flagship S95H và S99H sử dụng tấm nền QD-OLED từ Samsung Display cho các kích thước 55 inch, 65 inch và 77 inch. Tuy nhiên, ở các kích thước 48 inch và 83 inch, chúng lại được trang bị tấm nền Tandem WOLED từ LG Display. Tương tự, dòng S90H (và S92H) ở một số khu vực có thể dùng WOLED cho tất cả các kích thước, nhưng ở những nơi khác, phiên bản 77 inch lại có thể là QD-OLED. Một thay đổi đáng chú ý khác trên S90H là tấm nền giờ đây đã chuyển sang dạng mờ, thay vì bóng như trên S95H và S99H.
Bên cạnh các dòng cao cấp, Samsung cũng giới thiệu S85H, một dòng TV OLED có giá phải chăng hơn, được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với các TV LCD miniLED. Dòng này sử dụng tấm nền OLED SE mới từ LG Display, loại tấm nền cũng xuất hiện trên các mẫu như LG B6 và B6H, Panasonic Z85C và Philips OLED761.
Về tính năng, Samsung đã tích hợp Tizen với các ứng dụng phát trực tuyến, ứng dụng Google Photos, và lần đầu tiên mang Art Store lên TV OLED (chỉ dành cho S99H và S95H). Tất cả các mẫu đều có độ phân giải 4K, bốn cổng HDMI 2.1, tần số quét 165Hz và công nghệ HDR10+ Advanced, một đối trọng với Dolby Vision 2.
Hiện tại, các mẫu Samsung S99H, S95H, S90H và S85H đã có mặt ở hầu hết các khu vực sau quá trình ra mắt dần dần. Dòng S83H và S82H với mức giá phải chăng hơn cũng đã bắt đầu xuất hiện ở một vài nơi và sẽ sớm được mở rộng hơn nữa. Một số kích thước cụ thể sẽ được bổ sung sau.
Theo FlatpanelsHD, dòng TV OLED 2026 của Samsung, được giới thiệu lần đầu vào tháng 1, đã chính thức đổ bộ thị trường Mỹ, Anh và nhiều nơi khác. Loạt sản phẩm mới này bao gồm các mẫu S99H, S95H, S90H, S85H và S83H/S82H, hứa hẹn mang đến tấm nền sáng hơn, nhiều tùy chọn màn hình mờ hơn và một thiết kế hoàn toàn mới. Đây được đánh giá là những chiếc TV có chất lượng hình ảnh tốt nhất của Samsung từ trước đến nay, như đã được ghi nhận trong các bài đánh giá về S99H và S95H.
Một điểm đáng chú ý và cũng khá phức tạp cho người tiêu dùng là Samsung đang sử dụng cả hai công nghệ tấm nền QD-OLED và WOLED. Điều này có nghĩa là trước khi quyết định mua, các bạn cần kiểm tra kỹ xem chiếc TV mình chọn thuộc loại nào, bởi vì loại tấm nền và kích thước TV QD-OLED hay WOLED sẽ khác nhau tùy theo từng khu vực. Kinh nghiệm của người khác có thể không áp dụng được cho bạn đâu nhé.
Để nhận biết, các bạn có thể dựa vào ký tự trong tên mã sản phẩm. Nếu có chữ "T" hoặc "F" (ví dụ: HAT hoặc HAF), đó là QD-OLED. Còn nếu là chữ "E" (ví dụ: HAE, HFE), thì đó là WOLED.
Lấy ví dụ cụ thể, dòng flagship S95H và S99H sử dụng tấm nền QD-OLED từ Samsung Display cho các kích thước 55 inch, 65 inch và 77 inch. Tuy nhiên, ở các kích thước 48 inch và 83 inch, chúng lại được trang bị tấm nền Tandem WOLED từ LG Display. Tương tự, dòng S90H (và S92H) ở một số khu vực có thể dùng WOLED cho tất cả các kích thước, nhưng ở những nơi khác, phiên bản 77 inch lại có thể là QD-OLED. Một thay đổi đáng chú ý khác trên S90H là tấm nền giờ đây đã chuyển sang dạng mờ, thay vì bóng như trên S95H và S99H.
Bên cạnh các dòng cao cấp, Samsung cũng giới thiệu S85H, một dòng TV OLED có giá phải chăng hơn, được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với các TV LCD miniLED. Dòng này sử dụng tấm nền OLED SE mới từ LG Display, loại tấm nền cũng xuất hiện trên các mẫu như LG B6 và B6H, Panasonic Z85C và Philips OLED761.
Về tính năng, Samsung đã tích hợp Tizen với các ứng dụng phát trực tuyến, ứng dụng Google Photos, và lần đầu tiên mang Art Store lên TV OLED (chỉ dành cho S99H và S95H). Tất cả các mẫu đều có độ phân giải 4K, bốn cổng HDMI 2.1, tần số quét 165Hz và công nghệ HDR10+ Advanced, một đối trọng với Dolby Vision 2.
Hiện tại, các mẫu Samsung S99H, S95H, S90H và S85H đã có mặt ở hầu hết các khu vực sau quá trình ra mắt dần dần. Dòng S83H và S82H với mức giá phải chăng hơn cũng đã bắt đầu xuất hiện ở một vài nơi và sẽ sớm được mở rộng hơn nữa. Một số kích thước cụ thể sẽ được bổ sung sau.