Sáng nay Nhật Bản có thêm 2 trận động đất! Trái đất đang ở "chế độ rung chuyển"?

Trung Đào

Writer
Hai trận động đất đã xảy ra tại khu vực Noto của tỉnh Ishikawa ở Nhật Bản sáng nay.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, vào khoảng 5h26 giờ địa phương ngày 6/1, một trận động đất mạnh 5,3 độ richter đã xảy ra tại khu vực Noto, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, với tâm chấn ở 37,2 độ vĩ bắc và 136,8 độ kinh đông, có tâm chấn sâu 10 km.
Vào lúc 6h57, một trận động đất mạnh 4,5 độ richter đã xảy ra ở vùng biển gần bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, với cường độ địa chấn tối đa là 3 và độ sâu tâm chấn là 10 km.
Theo thống kê do tỉnh Ishikawa, Nhật Bản công bố hôm 5/5, đã có 95 người thiệt mạng trong trận động đất trước đó ở khu vực Noto và 222 người mất tích.
Sáng nay Nhật Bản có thêm 2 trận động đất! Trái đất đang ở chế độ rung chuyển?
Một người đàn ông nhìn những mảnh vỡ còn sót lại trên đường phố thành phố Suzu, quận Ishikawa, vào ngày 6 tháng 1 năm 2024

Trái đất đang ở "chế độ rung chuyển"? Các nhà địa chất giải thích nghi ngờ của họ​

Mới đây, số liệu thống kê do Mạng lưới Động đất Trung Quốc công bố cho thấy, trong năm 2023, trên thế giới sẽ có tổng cộng 129 trận động đất có cường độ từ 6 trở lên, trong đó có 19 trận động đất có cường độ từ 7 trở lên, về cơ bản bằng tần suất trung bình hàng năm là 18 trận động đất kể từ năm 1900, nhưng cao hơn đáng kể so với mức độ hoạt động của 7 trận động đất có cường độ từ 7 trở lên trong năm 2022. Một số người tin rằng hoạt động địa chấn toàn cầu từ cường độ 7 trở lên đã thay đổi từ yếu sang mạnh, và một số cư dân mạng thậm chí còn lo lắng về việc liệu trái đất đã bước vào "chế độ rung chuyển" hay chưa.
Trả lời truyền hình Trung Quốc CCTV, giáo sư Su Dechen, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Địa chất Trung Quốc cho biết: "Quy luật xảy ra động đất rất phức tạp và xu hướng hoạt động địa chấn không thể chỉ được đánh giá bằng số trận động đất, đặc biệt là xu hướng địa chấn vào năm 2024 và xa hơn nữa dựa trên dữ liệu của năm 2022 và 2023. Ngoài số lượng trận động đất, điều quan trọng là phải chú ý đến tổng năng lượng do động đất giải phóng. Có thể hợp lý hơn khi đánh giá xu hướng địa chấn dựa trên tổng năng lượng được giải phóng bởi trận động đất. Ví dụ, một trận động đất cường độ 8 giải phóng tương đương với hơn 30 trận động đất 7 độ richter. Nhìn chung, mức độ hoạt động địa chấn trên toàn thế giới đã nằm trong giới hạn bình thường trong những năm gần đây".
Năm 2020, trên toàn thế giới có 89 trận động đất có cường độ từ 6 trở lên, trong đó có 10 trận có cường độ từ 7 trở lên và không có trận động đất nào có cường độ từ 8 trở lên xảy ra.
Trong năm 2021, có 115 trận động đất có cường độ từ 6 trở lên trên toàn thế giới, trong đó có 19 trận động đất có cường độ từ 7 trở lên và 1 trận động đất có cường độ từ 8 trở lên.
Trong năm 2022, trên toàn thế giới đã xảy ra 112 trận động đất có cường độ từ 6 độ richter trở lên, trong đó có 7 trận có cường độ từ 7 trở lên và không có trận động đất nào có cường độ từ 8 trở lên xảy ra.
Trong năm 2023, sẽ có 129 trận động đất có cường độ từ 6 trở lên trên toàn thế giới, trong đó 19 trận sẽ có cường độ 7 trở lên và không có trận động đất nào có cường độ từ 8 trở lên xảy ra.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top