"Sát thủ" giấu mặt ẩn nấp dưới ánh Mặt Trời, đe dọa va vào Trái Đất

Tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy hiểm (PHA) lớn nhất trong 8 năm qua đã bị phát hiện ẩn mình trong ánh sáng Mặt Trời. Nó được dự báo có khả năng đe dọa Trái Đất trong tương lai. Hành tinh rộng khoảng 1,5 km, được các nhà thiên văn xếp vào loại "hành tinh sát thủ" do những thiệt hại mà chúng có thể gây ra.

Tiểu hành tinh "sát thủ" ẩn mình dưới ánh sáng Mặt Trời

"Tảng đá" này được cho là nằm trong top 5% PHA lớn nhất được biết đến. Nó được gọi là 2022 AP7, là một trong vài tiểu hành tinh mới phát hiện được tìm thấy quay quanh Trái Đất và sao Kim.
Tiểu hành tinh có thể băng qua quỹ đạo của Trái Đất, nhưng các chuyên gia cho rằng không có vụ va chạm nguy hiểm nào trong vài nghìn năm tới. Scott S Sheppard từ Phòng thí nghiệm Trái đất và Hành tinh của Viện Khoa học Carnegie, cho biết: “Cho đến nay chúng tôi đã tìm thấy hai tiểu hành tinh lớn gần Trái đất có chiều ngang khoảng 1km, kích thước mà chúng tôi gọi là sát thủ hành tinh."

Sát thủ giấu mặt ẩn nấp dưới ánh Mặt Trời, đe dọa va vào Trái Đất
"Sát thủ hành tinh" có khả năng gây nguy hiểm tới Trái Đất
Các nhà nghiên cứu đã tận dụng cơ hội quan sát trong thời gian chạng vạng cực ngắn, nhằm tránh ánh sáng chói lóa của Mặt Trời. Đồng thời, họ cũng kết hợp Camera năng lượng tối nằm trên Kính viễn vọng Victor M. Blanco 4 m ở Đài quan sát liên châu Mỹ Cerro Tololo tại Chile.
Nhóm cũng xác định 2022 AP7 bay ngang qua quỹ đạo Trái Đất chỉ trong điều kiện Trái Đất nằm ở phía bên kia Mặt Trời. Ngoài ra, các nhà thiên văn còn dự báo bụi và chất gây ô nhiễm sẽ lấp đầy khí quyển trong nhiều năm, khiến hành tinh này lạnh đi và che lấp ánh sáng Mặt Trời chiếu tới bề mặt Trái Đất. Đó sẽ là một sự kiện đại tuyệt chủng chưa từng thấy trong hàng triệu năm.

Còn tiểu hành tinh nào tiềm ẩn mối nguy hiểm cho Trái Đất không?

Những tiểu hành tinh lớn khác có quỹ đạo hoàn toàn nằm trong quỹ đạo riêng của Trái đất, vì vậy không bao giờ gây rắc rối cho chúng ta. Việc tìm kiếm các tiểu hành tinh trong Hệ Mặt Trời rất khó vì nền sáng chói từ Mặt Trời. Đặc biệt, chúng ta có rất ít thời gian để quan sát vì nó ở gần Mặt Trời.
Sát thủ giấu mặt ẩn nấp dưới ánh Mặt Trời, đe dọa va vào Trái Đất
Một tiểu hành tinh đã từng xóa sổ khủng long trên Trái Đất
Các chuyên gia cho biết, hiện chỉ có khoảng 25 tiểu hành tinh có quỹ đạo nằm hoàn toàn trong quỹ đạo Trái đất bị phát hiện cho đến nay. Có khả năng chỉ có một số NEA (tiểu hành tinh gần Trái đất) với kích thước tương tự còn lại để tìm thấy.
Vào tháng 9, NASA đã đập tàu vũ trụ vào một tiểu hành tinh nhỏ hơn nhiều (rộng 160 mét), cách đó 7 triệu dặm và tìm cách thay đổi quỹ đạo của nó. Thử nghiệm này nhằm xem liệu can thiệp kịp thời có hiệu quả trong trường hợp Trái đất bị đe dọa bởi một vật thể bay tới hay không.
Trong lịch sử, đã có một tiểu hành tinh rơi xuống Trái Đất và quét sạch toàn bộ hệ sinh thái khủng long, gây ra các đám cháy rừng tàn khốc cách vùng va chạm hàng nghìn dặm. Đó thực sự là một hệ quả khủng khiếp của bất kỳ nền văn minh nào.


>>>Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất "chạm mặt" một hố đen?

Nguồn news.sky
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top