Sau 4 năm ròng thua lỗ, cuối cùng LG Display cũng tìm thấy "ánh sáng nơi cuối con đường"

A-Train The Seven
A-Train The Seven
Phản hồi: 0

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
Sau thời gian dài thua lỗ, LG Display cuối cùng cũng nắm giữ cơ hội phục hồi mạnh mẽ. Với lợi nhuận hoạt động dự kiến đạt hơn 400 tỷ won trong quý 3 năm nay, những nỗ lực chuyển đổi trọng tâm sang công nghệ OLED đang dần gặt hái kết quả rõ rệt. Giới chuyên môn kỳ vọng công ty chính thức đạt lợi nhuận trở lại vào cuối năm nay sau 4 năm ròng thua lỗ liên tiếp.

Theo F&Guide, tính đến ngày 27, ước tính hiệu suất kinh doanh quý 3 của LG Display đạt doanh thu 6.819,5 tỷ won và lợi nhuận hoạt động 440,4 tỷ won. Mặc dù doanh thu tương đương cùng kỳ năm trước (6.821,3 tỷ won), nhưng lợi nhuận hoạt động dự kiến sẽ tăng vọt 646,6% so với mức âm 80,6 tỷ won của quý 3 năm ngoái, vẽ nên một đường cong tăng trưởng rõ rệt.

Giới trong và ngoài ngành đang đánh giá rằng LG Display sẽ trải qua "nửa cuối năm tốt nhất" trong vài năm trở lại đây. Lợi nhuận hoạt động vốn chỉ đạt mức ba chữ số hoặc thậm chí thua lỗ, dự kiến phục hồi lên mức bốn chữ số trong quý 3 này. Đây là lần đầu tiên LG Display ghi nhận lợi nhuận hoạt động ở mức bốn chữ số sau 7 quý kể từ quý 4 năm 2023 (132 tỷ won). Các công ty chứng khoán cũng đặt cược vào sự phục hồi hiệu suất, dự kiến lợi nhuận hoạt động dao động từ 347 tỷ won đến 485,5 tỷ won.

1761555010298.png


Hiệu suất mạnh mẽ trong quý này được phân tích là nhờ sự thành công liên tiếp của kinh doanh OLED đặc biệt P-OLED (OLED nhựa) và W-OLED (OLED trắng). Đầu tiên, bộ phận P-OLED di động dành cho Apple đã bước vào mùa cao điểm, duy trì khối lượng xuất xưởng ổn định. Theo UBI Research, số lượng tấm nền OLED cho điện thoại thông minh được LG Display xuất xưởng trong quý này đã đạt gần 20 triệu chiếc, gần gấp đôi so với quý trước (10,8 triệu chiếc).

Ngoài ra, việc đối thủ cạnh tranh lâu năm trong việc cung cấp OLED cho Apple Watch ;Japan Display (JDI) rút khỏi thị trường cũng giúp LG Display trở thành nhà cung cấp gần như độc quyền, góp phần tích cực vào cải thiện lợi nhuận. Do đó, dự kiến kinh doanh P-OLED đạt mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay trong nửa cuối năm.

Khối lượng của mảng kinh doanh OLED cỡ lớn cũng đang cho thấy sự tăng trưởng ổn định. LG Display không chỉ cung cấp tấm nền W-OLED cho TV OLED của LG Electronics mà còn cho Samsung Electronics từ năm 2023. Bắt đầu từ nửa cuối năm nay, cả hai công ty đều nâng mục tiêu sản xuất TV OLED, dẫn đến lượng xuất xưởng tăng lên. Nhu cầu ngày càng tăng đối với màn hình chơi game cũng góp phần thúc đẩy hiệu suất. Việc khấu hao dây chuyền W-OLED Quảng Châu cũng đã hoàn tất, hứa hẹn sẽ tăng cường khả năng cải thiện lợi nhuận.

Nhà nghiên cứu Jung Won-seok tại iM Securities dự đoán: "Mảng tấm nền TV OLED của LG Display đã tiếp tục thua lỗ từ năm ngoái đến quý 1 năm nay (âm 32 tỷ won), nhưng dự kiến tăng trưởng dương lên 125 tỷ won trong quý 3."

LG OLED 8K 4.jpg


Quý này được đánh giá là thời điểm LG Display bước vào giai đoạn chuyển đổi hoàn toàn. Với lợi nhuận hoạt động của quý này (830 tỷ won) gấp khoảng 5 lần tổng lợi nhuận hoạt động của quý 1 và quý 2 cộng lại, việc đạt lợi nhuận hàng năm dương đã nằm trong tầm tay. LG Display đã liên tục thua lỗ hàng năm trong 4 năm qua: âm 2.085 tỷ won (năm 2022), âm 2.510,1 tỷ won (năm 2023) và âm 560,5 tỷ won (năm 2024), nhưng năm nay dự kiến sẽ đạt lợi nhuận hàng năm 844,2 tỷ won.

Một thay đổi tích cực khác là tỷ trọng doanh thu OLED. LG Display dự kiến tỷ trọng doanh thu OLED sẽ đạt 61% vào cuối năm nay. Con số này tăng hơn 14% so với quý 1 năm ngoái (47%) ngay sau khi Chủ tịch Jeong Cheol-dong nhậm chức. Khi kinh doanh LCD vốn là nguyên nhân chính gây thua lỗ gần như biến mất, công ty tiến gần đến việc hoàn tất quá trình chuyển đổi thành doanh nghiệp thuần OLED.

Nếu xu hướng này tiếp tục, dự kiến LG Display sẽ đạt lợi nhuận hoạt động vượt mốc 1 nghìn tỷ won vào năm 2026. Lời phát biểu của Chủ tịch Jeong Cheol-dong vào tháng 7 rằng "Hãy cùng nhau nỗ lực để đạt được một sự chuyển mình ý nghĩa trong năm nay, và làm cho thành quả rõ ràng hơn vào năm 2026" đang dần trở thành hiện thực. Để đạt được mục tiêu này, LG Display đã và đang tăng cường khả năng cạnh tranh về chi phí và lợi nhuận bằng cách thực hiện các đợt cho thôi việc tự nguyện, tiếp nối các đợt vào tháng 6 (công nhân sản xuất) và tháng 11 (nhân viên văn phòng) năm ngoái.

Nhà nghiên cứu Kim Jong-bae tại Hyundai Motor Securities giải thích: "LG Display vẫn còn tiềm năng tăng trưởng trong danh mục sản phẩm OLED hiện có, từ P-OLED đến W-OLED. Ngoài ra, công ty đã sẵn sàng ứng phó với giai đoạn chuyển đổi công nghệ bằng cách tăng cường đầu tư vào các công nghệ OLED thế hệ tiếp theo như màn hình gập, LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) và CoE (Color filter on Encapsulation)."
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top