Sau khi Ba Lan phong tỏa trường học Nga, cuộc trả đũa của Nga bắt đầu: Chiến đấu cơ cất cánh chặn máy bay tuần tra Ba Lan

Kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng phát, Ba Lan luôn nối gót Mỹ và xông lên tuyến đầu "chống Nga", quan hệ giữa hai nước vì thế ngày càng xấu đi. Những ngày gần đây, động thái phong tỏa các trường học của Nga của chính phủ Ba Lan càng khiến căng thẳng thêm sôi sục. Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, thậm chí còn dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ba Lan. Cùng lúc đó, hành động trả đũa của Nga chính thức bắt đầu, chiến đấu cơ Nga bất ngờ cất cánh chặn máy bay tuần tra của Ba Lan.
Sau khi Ba Lan phong tỏa trường học Nga, cuộc trả đũa của Nga bắt đầu: Chiến đấu cơ cất cánh chặn máy bay tuần tra Ba Lan
Medvedev đe dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao

Máy bay chiến đấu Nga chặn máy bay tuần tra Ba Lan​

Theo The Paper, mới đây, chiến đấu cơ Nga và máy bay tuần tra Ba Lan đã "đối đầu" trực diện trên Biển Đen. Bộ Quốc phòng Romania cho biết chiếc máy bay tuần tra đang tuần tra cho các cơ quan biên giới của EU cùng với cảnh sát biên giới Romania vào thời điểm đó. Sau vụ việc, phía Ba Lan đã lập tức lên án Nga, cho rằng chiến đấu cơ Su-35 đã thực hiện động tác nguy hiểm, áp sát máy bay tuần tra Ba Lan 3 lần và khoảng cách giữa hai bên nhỏ hơn rất nhiều so với khoảng cách an toàn quy định. Sau đó, Bộ Quốc phòng Romania cũng đưa ra tuyên bố tương tự, cáo buộc Nga có hành vi đánh chặn phi lý.
Có thông tin cho rằng khi chiếc máy bay tuần tra bị chặn, nó đã từng mất liên lạc với mặt đất, điều này đã gây căng thẳng cao độ trong NATO, thậm chí đặt máy bay của Tây Ban Nha và Romania vào "trạng thái cảnh báo sớm". Cuối cùng, máy bay tuần tra đã hạ cánh an toàn, nhưng xét từ tuyên bố của các bên, hành động của phía Nga cũng đủ khiến họ sợ hãi.
Sau khi Ba Lan phong tỏa trường học Nga, cuộc trả đũa của Nga bắt đầu: Chiến đấu cơ cất cánh chặn máy bay tuần tra Ba Lan
Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga được điều động
Hiện phía Nga vẫn chưa lên tiếng về sự việc này. Như chúng ta đã biết, các phi công tiêm kích Nga từng nổi tiếng vì dám chống chọi bằng lưỡi lê trên không, xét từ hàng loạt vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây thì sức mạnh của các phi công Nga hiện nay không hề kém cạnh.
Ba Lan chặn trường học Nga
Các hành động nói trên của Nga không thể tách rời khỏi các hành động khiêu khích gần đây của Ba Lan. Cuối tháng trước, chính quyền thành phố Warsaw đã cưỡng chế tịch thu một trường học của Nga. Được biết, trường do Đại sứ quán Nga tại Ba Lan điều hành, cùng ngày, các nhân viên có liên quan đã cạy cổng trường và cưỡng chế phong tỏa khuôn viên, yêu cầu nhân viên của trường rời đi trong thời hạn quy định. Về việc này, Bộ Ngoại giao Nga đã giận dữ lên án, thẳng thừng cho biết sẽ đáp trả nghiêm khắc đối với vấn đề này.
Sau khi Ba Lan phong tỏa trường học Nga, cuộc trả đũa của Nga bắt đầu: Chiến đấu cơ cất cánh chặn máy bay tuần tra Ba Lan
Ba Lan chặn các trường học Nga
Sau vụ việc, Medvedev đã lên tiếng gay gắt, thẳng thừng nói rằng nếu chính phủ Ba Lan đã bị các lực lượng chống Nga nắm giữ thì việc duy trì quan hệ ngoại giao với Ba Lan là vô nghĩa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cũng tuyên bố, trước những hành động khiêu khích của Ba Lan năm này qua năm khác, Nga có quyền lựa chọn cắt đứt quan hệ ngoại giao, để tránh cho người dân chịu ảnh hưởng quá lớn từ việc này, Nga đã lựa chọn khoan dung. Tuy nhiên, những hành động khiêu khích thường xuyên của Ba Lan dường như đã khiến Nga không thể dung thứ. Nếu Ba Lan khăng khăng đi theo con đường riêng của mình, việc chặn máy bay tuần tra có thể chỉ là bước khởi đầu.

Máy bay không người lái Reaper của Quân đội Hoa Kỳ gặp sự cố sau khi bị chặn​

Khung cảnh ở Biển Đen này khiến người ta nhớ đến chiếc máy bay không người lái Reaper của quân đội Mỹ đã được cắm dưới đáy biển trước đây. Vào thời điểm đó, sau khi chiếc UAV Reaper của Mỹ bị rơi, đích thân Tổng thống Mỹ Biden nghe báo cáo, Mỹ đã ngay lập tức đổ trách nhiệm cho Nga, thẳng thừng cho rằng chính chiếc máy bay chiến đấu của Nga đã có những hành động bất thường khiến chiếc UAV bị rơi, và thậm chí còn nghi vấn phi công Nga biết chữ. Tất nhiên, Nga sẽ không lùi bước, cho rằng chính máy bay không người lái của Mỹ đã xâm phạm biên giới Nga trước, cuối cùng bị rơi là có lý do riêng. Sau đó, hai bên đã xảy ra đối đầu gay gắt xung quanh vấn đề này nhưng cuối cùng cũng phải cho qua.
Sau khi Ba Lan phong tỏa trường học Nga, cuộc trả đũa của Nga bắt đầu: Chiến đấu cơ cất cánh chặn máy bay tuần tra Ba Lan
Máy bay không người lái Reaper của quân đội Mỹ bị rơi
Điều đáng nói là sau sự cố này, máy bay không người lái của quân đội Mỹ rất ít xuất hiện ở Biển Đen, nguyên nhân phải rất rõ ràng, e rằng sẽ lại diễn ra cảnh tượng tương tự. Sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng phát, mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ rõ ràng đã được đặt lên bàn cân, cục diện đã phát triển đến hiện tại, Nga không phải là thế lực không thể chống trả, các nước phương Tây vẫn tiếp tục khiêu khích Nga đến cùng. và Nga sẽ tự nhiên thể hiện thái độ của mình. Ngược lại, Mỹ muốn nhân cơ hội làm suy yếu Nga, lại không muốn cùng Nga trực tiếp xung đột, Nga dù sao cũng là cường quốc hạt nhân, một khi buộc phải ra vũ khí hạt nhân, cục diện sẽ mất kiểm soát. Do đó, khi đối mặt với một số điều, Hoa Kỳ phải lùi lại một bước. Khi đối đầu với Nga, Mỹ còn phải “lùi một bước” chứ đừng nói đến Ba Lan.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top