Sau khi họp với ông Tập Cận Bình, "đại gia" Trung Quốc "ném" luôn 50 tỷ USD vào chạy đua AI

The Storm Riders
The Storm Riders
Phản hồi: 0
Ngày 24/2/2025, tập đoàn công nghệ khổng lồ Trung Quốc Alibaba công bố kế hoạch chi hơn 50 tỷ USD (khoảng 380 tỷ nhân dân tệ) trong vòng 3 năm tới để phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây. Động thái này được đưa ra chỉ một tuần sau khi đồng sáng lập Jack Ma xuất hiện trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho Alibaba và ngành công nghệ nước này.

Từ đầu năm 2025, giới đầu tư đã đổ xô vào cổ phiếu công nghệ Trung Quốc, trong đó Alibaba – đơn vị vận hành các nền tảng mua sắm trực tuyến lớn nhất nước – chứng kiến cổ phiếu chạm mức cao nhất trong 3 năm. Sự tăng trưởng này càng được củng cố sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh ấn tượng vào tuần trước, với doanh thu tăng 8% trong 3 tháng kết thúc vào tháng 12/2024, đạt 280 tỷ nhân dân tệ, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Kết quả này đã đẩy cổ phiếu Alibaba tại Hồng Kông tăng vọt 14% vào thứ Sáu vừa qua, cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ sau thời kỳ ảm đạm do chính sách siết chặt của chính phủ từ năm 2020.

Theo thông báo từ Alibaba, khoản đầu tư 380 tỷ nhân dân tệ trong 3 năm tới sẽ tập trung vào nâng cấp hạ tầng AI và điện toán đám mây, vượt xa tổng chi phí mà công ty đã bỏ ra cho hai lĩnh vực này trong thập kỷ qua. Mục tiêu của chiến lược này là “tăng cường cam kết đổi mới công nghệ dài hạn”“đặt trọng tâm vào tăng trưởng dựa trên AI”, dù công ty chưa tiết lộ chi tiết về cách phân bổ nguồn vốn hay các dự án cụ thể sẽ được triển khai.

1740388354536.png


CEO Eddie Wu nhấn mạnh trong báo cáo tuần trước rằng kết quả kinh doanh gần đây cho thấy “tiến bộ vượt bậc trong chiến lược ưu tiên người dùng và định hướng AI”, đồng thời khẳng định sự tăng trưởng trở lại của các mảng kinh doanh cốt lõi. Đây là minh chứng cho nỗ lực tái định vị của Alibaba sau thời gian dài chịu áp lực từ chính sách quản lý chặt chẽ của Bắc Kinh.

Ngành công nghệ Trung Quốc từng lao đao kể từ năm 2020, khi chính phủ phát động chiến dịch kiểm soát gắt gao nhằm vào các gã khổng lồ như Alibaba, dẫn đến sự sụt giảm niềm tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, các công ty này đã lấy lại đà tăng trưởng, nhờ sự ra mắt của chatbot từ startup DeepSeek – một bước tiến gây chấn động trong ngành AI. Sự hồi sinh này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang vật lộn với tiêu dùng yếu kém và khủng hoảng bất động sản kéo dài.

Cuộc gặp hiếm hoi giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và các lãnh đạo doanh nghiệp lớn tuần trước càng củng cố niềm tin. Ông Tập ca ngợi vai trò của khu vực tư nhân và khẳng định các vấn đề kinh tế hiện tại “có thể vượt qua”, được xem như tín hiệu ủng hộ rõ ràng dành cho ngành công nghệ sau thời gian dài bị kìm hãm. Sự xuất hiện của Jack Ma – người từng rút khỏi ánh hào quang sau vụ hủy IPO của Ant Group năm 2020 – trong sự kiện này làm dấy lên suy đoán về sự trở lại của ông sau khúc mắc với cơ quan quản lý.

Dù không còn giữ vai trò điều hành tại Alibaba, Jack Ma vẫn là biểu tượng có sức ảnh hưởng lớn. Việc ông tham dự cuộc gặp với ông Tập cho thấy khả năng phục hồi vị thế cá nhân lẫn công ty mà ông đồng sáng lập. Với kế hoạch đầu tư mạnh mẽ vào AI và điện toán đám mây, Alibaba không chỉ khẳng định tham vọng dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ mà còn gửi thông điệp rằng thời kỳ khó khăn đã qua, mở ra một giai đoạn mới đầy triển vọng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top